Hôm 19/9, Bắc Kinh đã khởi công xây dựng toà tháp chọc trời cao nhất thủ đô tại quận tài chính trung tâm. Công trình này dự kiến sẽ gồm 108 tầng và cao 510 mét khi hoàn thành sau 5 năm nữa.
Thiết kế của toà tháp tên gọi China Zun được lấy cảm hứng từ một bình rượu cổ của Trung Quốc, theo Tập đoàn CITIC, chủ dự án. Toà nhà sẽ có các chức năng khác nhau, vừa là tháp văn phòng, vừa là một điểm du lịch.
Đồ hoạ phối cảnh tháp Chin Zun (giữa) và các khu vực lân cận.
China Zun dự kiến khi hoàn thành, công trình này sẽ "soán ngôi" của Tháp số 3 thuộc Trung tâm thương mại thế giới Trung Quốc, cao 330m, hiện là toà nhà cao nhất Bắc Kinh.
Với mong muốn xếp đầu bảng các toà nhà chọc trời thân thiện với môi trường của Trung Quốc, CITIC cho hay toà tháp China Zun sẽ được lắp đặt công nghệ tiết kiệm năng lượng mới nhất nhằm thúc đẩy việc tiêu thụ năng lượng hiệu quả.
Tầng trên cùng của tháp sẽ được thiết kế như một khu vực ngắm cảnh, cùng một quán cà phê, cho phép du khách có thể bao quát từ trên cao quận tài chính trung tâm của thủ đô Bắc Kinh.
(Theo Xinhua/Dân trí)
- AS+GG thiết kế Kingdom Tower, toà nhà cao nhất thế giới
- Tiếp cận năng lượng sạch sẽ giúp giảm đói nghèo
- Bất động sản New Zealand được nhiều nhà đầu tư châu Á quan tâm
- ASEAN lập quỹ hạ tầng gần 500 triệu USD
- Tháp Trung tâm Greenland tại Vũ Hán (Trung Quốc) sẽ cao thứ 4 thế giới
- Chất gây hiệu ứng nhà kính ngày càng gia tăng
- Biến đổi khí hậu làm đói nghèo thêm trầm trọng
- Mỹ xây dựng thành phố không người ở tại New Mexico
- Kiribati xây đảo nổi tại Thái Bình Dương
- Làng giàu nhất Trung Quốc xây tòa nhà chọc trời