Trong quá trình phát triển của thủ đô, quy hoạch đô thị là động lực và công cụ góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo trật tự an ninh quốc phòng, để thành phố có thể trở mình, vươn tầm lên một đô thị hiện đại tầm cỡ thế giới. Sau khi Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Hà Nội đứng trước cơ hội và thách thức mới. Công tác quy hoạch được triển khai đồng bộ không chỉ đối với các trục đường chính, các khu dân cư mà các cơ quan của chính phủ cũng được xem xét quy hoạch đồng bộ để mang đến một diện mạo mới cho thủ đô ngàn năm văn hiến đang hòa mình vào dòng chảy của đô thị hiện đại. Đặc biệt sự hài hòa giữa những giá trị cũ - mới càng phải được chú trọng và cần sự quy hoạch linh hoạt, tránh lãng phí.