Một đoạn Vạn Lý Trường Thành ở Nội Mông đã biến mất

Thứ bảy, 03 Tháng 1 2009 09:17 TT&VH
In

Khoảng 1/5 phần Vạn Lý Trường Thành ở Nội Mông được xây dựng trong đời Minh (1368-1644) đã biến mất.

Nhiều thế kỷ qua, Vạn Lý Trường Thành đã hư hại nặng nề bởi thời tiết và các hoạt động của con người. Vạn Lý Trường Thành được bắt đầu xây dựng trong thời Chiến Quốc (475-221 trước Công nguyên). Hiện phần tường còn nhìn thấy rõ nhất là đoạn được xây dựng trong đời Minh, dài 6.350 km. Vạn Lý Trường Thành được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới từ năm 1987.

Đoạn tường ở Nội Mông dài 15.000 km, chiếm 1/3 độ dài của Vạn Lý Trường Thành và được xây trong nhiều triều đại khác nhau. Đầu năm 2008,các nhà chức trách ở khu vực này đã xúc tiến dự án bảo tồn nhằm bảo vệ kiến trúc độc đáo của Vạn Lý Trường Thành. Dự kiến, dự án này kéo dài 2-3 năm và tốn kém khoảng 100 triệu NDT (14,7 triệu USD).


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: