Do xuất hiện nhiều phương tiện vận chuyển hiện đại hơn nên tàu điện đã biến mất khỏi Bắc Kinh từ cách đây hơn 40 năm. Thế nên, khi 2 chiếc tàu điện “tái xuất” ở đường Thiên An Môn, nhiều người đã dừng lại ngắm nhìn để nhớ về thời thơ ấu của họ, còn nhiều người trẻ cố gắng bước chân lên tàu điện để thỏa trí tò mò. Tuy nhiên, 2 tàu điện được đưa vào vận hành từ ngày 1/1 chỉ là phương tiện chở khách tham quan.
Tàu điện bắt đầu vận hành ở Trung Quốc từ năm 1924, chạy từ Thiên An Môn ở trung tâm Bắc Kinh tới phía Tây thành phố. Năm 1966, tàu điện chính thức bị loại bỏ khi bị coi là phương tiện giao thông lỗi thời.
Hai chiếc tài điện mới được thiết kế và sản xuất theo các bức ảnh cũ. Từ nội thất tới hình dáng bên ngoài đều được làm theo đúng khuôn mẫu gốc. Chúng được đưa vào vận hành chủ yếu để phục vụ khách tham quan Thiên An Môn và mỗi chuyến chở được 80 khách.
- Monte Carlo: Thành phố có giá đất cao nhất thế giới
- Những thành phố nhiều nhà chọc trời nhất thế giới
- Tượng Phật Kinh Châu vẫn đang gây tranh cãi
- Cuộc tìm kiếm bức tượng phật khổng lồ
- Đầu tư cho Disneyland ở Thượng Hải lên tới 3,59 tỷ USD
- Một đoạn Vạn Lý Trường Thành ở Nội Mông đã biến mất
- Babylon bao giờ mới được khôi phục?
- Năm 2009: Thị trường xây dựng Đông Nam Á sẽ tiếp tục đình đốn
- Tháp nghiêng Venice sẽ có vành đai "yểm trợ"
- Trung Quốc công bố gói kích thích mới cho lĩnh vực bất động sản