By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Ashui.comAshui.comAshui.com
  • Home
    • Bookmarks
    • English
      • News
      • Projects
      • Products
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
    Tin tức / Sự kiệnĐọc tiếp
    Bộ Xây dựng đặt mục tiêu hoàn thành Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng
    Tạp chí Xây dựng 09/06/2026
    Kiến trúc Việt Nam chia sẻ bài học thích ứng khí hậu tại Hội nghị Kiến trúc Hoa Kỳ AIA26
    Ashui.com 08/06/2026
    [Cà phê Net Zero] Kiến trúc cấu trúc rỗng – Từ khoảng trống đến khả năng chuyển hóa
    Ashui.com 08/06/2026
    Phong Nha – Kẻ Bàng được UNESCO công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới
    KTSG Online 07/06/2026
    Hội thảo “Triển khai Đề án tái chế chất thải xây dựng TP.HCM giai đoạn 2026 – 2030, định hướng đến năm 2045”
    Báo Xây dựng 05/06/2026
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội ngoại thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • Ashui Awards Tour
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Font ResizerAa
Ashui.comAshui.com
Font ResizerAa
  • Home
  • Tin tức / Sự kiện
  • Chuyên mục
  • Công nghệ
  • Vật liệu / Thiết bị
  • Dự án
  • Tương tác
  • Cộng đồng
  • Home
    • Bookmarks
    • English
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội ngoại thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • Ashui Awards Tour
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Các kênh mạng xã hội
  • Advertise
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Góc nhìn

Lợi nhuận hay lợi ích cho cư dân khu đô thị mới?

Ashui.com 08/11/2010
8 phút đọc
SHARE

Các nhà đầu tư kinh doanh bất động sản thường “né” những gì có thể né tránh được trong việc giảm chi phí, thu lợi cao nhất. Điều đó không sai, nhưng nếu đặt cả khu đô thị (KĐT) mới với sự an toàn của hàng chục nghìn cư dân lên “bàn cân” với cuộc đo kim tiền lại là câu chuyện hết sức nhạy cảm.

Qua những vụ cháy đáng tiếc

Trong 5 năm qua, trên địa bàn TP Hà Nội xảy ra khoảng 14 vụ cháy, sự cố cháy tại các chung cư, nhà cao tầng. Tính từ tháng 3/2010 đến nay (thời điểm sau vụ xảy cháy chung cư 18 tầng JSC 34, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân) đã có ít nhất 4 vụ cháy, sự cố cháy chung cư xảy ra. Và mới đây, ngày 31/10, hoả hoạn bất ngờ bùng phát tại một căn hộ chung cư ở KĐT mới Trung Hoà – Nhân Chính. Căn hộ này được cho thuê làm văn phòng làm việc. Vụ hoả hoạn xảy ra vào ngày nghỉ, thời điểm rất đông người có mặt trong toà nhà nên công tác thoát nạn gặp nhiều khó khăn. Phát hiện đám cháy, lực lượng PCCC cơ sở đã nhanh chóng triển khai phương án chữa cháy tại chỗ. Sau khoảng 30 phút, đám cháy cơ bản được dập tắt. Theo ghi nhận của cơ quan PCCC, đây là vụ hoả hoạn thứ 2 xảy ra tại chung cư 34T Trung Hoà – Nhân Chính trong khoảng 1 năm qua.

Phần lớn những vụ hỏa hoạn tại khu nhà ở cao tầng trong thời gian qua, chỉ gây thiệt hại về tài sản. Song, một sự kiện đau buồn không dễ quên, khi một chung cư cao cấp ở Hà Nội bị cháy (chung cư 18 tầng JSC 34, đường Khuất Duy Tiến). Một gia đình thiệt mạng cả mẹ lẫn con. Đây là bài học để các doanh nghiệp xây dựng, những nhà quản lý, những cư dân sống trong KĐT mới lưu tâm hơn. Giám đốc một doanh nghiệp xây dựng (xin dấu tên) chia sẻ: “Với các KĐT mới đã và đang xây dựng, những tiện ích bắt buộc nhằm bảo đảm sự an toàn của cư dân nhất định phải được đề cao. Và bất cứ doanh nghiệp nào biết hướng đến những quyền lợi sâu xa và nhân văn như vậy đều đáng được trân trọng“.

Vì sự an toàn của cư dân và thương hiệu

Có thể nói, sau một vài vụ hỏa hoạn tại một số KĐT mới trong thời gian gần đây, dường như đã “đánh thức” lương tâm của những nhà đầu tư, với mong muốn khẳng định thương hiệu của mình.

Trong số đó, có chủ đầu tư KĐT Usilk City – điển hình cho tham vọng kiến tạo một nơi vượt trội, xứng đáng là “Niềm tự hào của cộng đồng”. Như đã cam kết, chủ đầu tư dự án trải thảm đỏ mời gọi các công ty tư vấn chuyên nghiệp hàng đầu tham gia thiết kế những hạng mục khác nhau. Tất cả để giúp những ý tưởng nghiêm túc của KĐT mới này trở nên gần gũi hơn với cuộc sống.

Cho đến thời điểm này, chủ đầu tư dự án luôn nhấn mạnh sẽ cống hiến ở mức cao nhất cho những tiện ích nâng cao chất lượng sống của cư dân, thậm chí nếu vì điều đó mà giảm lợi nhuận cũng chấp nhận! Điều này thoạt rất khó nghe, nhưng tìm hiểu cuộc đầu tư tiền bạc lớn nhằm thực hiện những ý tưởng về chất lượng KĐT mới này, sẽ không khó để cảm nhận đây thực sự là một “cuộc chơi” đầy danh dự, càng không dễ khiến người đời hiểu nhầm “chơi đẹp” thành “chơi trội”.

Tiện ích đáng nhấn mạnh hơn cả là hệ thống thiết bị PCCC được thiết kế, tính toán cẩn trọng. Tại Usilk City, toàn bộ các tầng của tòa nhà đều lắp đặt các thiết bị cảm ứng báo cháy. Hệ thống thang thoát hiểm có bố trí quạt tăng áp tự động kích hoạt, khi xảy ra hỏa hoạn không bị khói và lửa tràn vào; đồng thời thang máy cứu hỏa riêng biệt sẽ tự động chạy xuống tầng 1. Toàn bộ khu vực thang máy được đổ vỏ bê tôngchịu lửa, còn cửa thang máy cứu hộ có kết cấu titan chịu được nhiệt độ 6.000 độ C trong vòng 6 tiếng liên tục. Ông Nguyễn Đỗ Việt – Phó TGĐ phụ trách Kinh doanh của Cty CP Sông Đà Thăng Long cho biết, hệ thống 78 thang máy Mitshubishi nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản của Usilk City có mức đầu tư lên tới 500 tỷ. Ngoài ra còn có hai cầu thang bộ thoát hiểm bố trí 2 đầu tòa nhà. Tại tầng hầm có bố trí bức tường nước cách ly vùng cháy. Thiết kế của Usilk City còn cho phép chịu được địa chấn 7 độ richter và sức gió giật cấp 12.

Dự án cũng không sử dụng hố đổ rác ống như phần lớn các tòa nhà chung cư hiện nay, mà tại mỗi tầng nhà đều bố trí 1 phòng tập kết rác. Trong ngày công nhân vệ sinh sẽ đi thu hồi bằng thang máy riêng biệt. Hệ thống điện tại tầng hầm sẽ tự động ngắt trong trường hợp ngập nước hoặc hỏa hoạn. Tại tầng hầm của các tòa nhà đều có hệ thống bơm thoát nước nhập ngoại với công suất lớn…

Điểm danh sơ bộ để thấy, rõ ràng chi phí đầu tư tăng cao, chi phí vận hành sau này cho hệ thống thiết bị cũng tăng theo. Nhưng ông Nguyễn Trí Dũng – Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Cty Sông Đà Thăng Long, chủ đầu tư dự án cho hay kiên quyết không đánh đổi những thiết bị này sang những thiết bị của những nhà sản xuất có thương hiệu kém hơn. “Tất cả vì sự an toàn của cư dân và thương hiệu mà dự án án đang xây dựng, kể cả biết rõ lợi nhuận sẽ giảm!“.

Rõ ràng, để thực sự tạo nên một khu chung cư xứng danh cao cấp, quả là một cuộc chơi không dễ dàng.

Thuần Hưng 

[ Chuyên đề : Chất lượng sống ở các khu đô thị mới ] 

Có thể bạn cũng quan tâm

Trung tâm tài chính quốc tế – Phần 2: Cần thiết kế thể chế dài hạn để tạo dựng lòng tin

Trung tâm tài chính quốc tế – Phần 1: Câu chuyện về “ốc đảo thể chế”

Giá nhà leo thang, thuê nhà có thành lựa chọn dài hạn?

Nhà ở xã hội cho thuê: bài toán khó hơn nằm sau ngày bàn giao

Cảng biển TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh lộ trình “xanh hóa” hạ tầng, số hóa quản trị

Bài trước Nhà đất cuối năm: Quản lý lạc quan, doanh nghiệp thấp thỏm
Bài tiếp Xây dựng lại căn nhà Rông lớn nhất ở Tây Nguyên
Bình luận Bình luận

Bình luận Hủy

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.

Ad imageAd image

Mới cập nhật

Hawaii tìm đường thoát khỏi “cái bóng dầu mỏ”
Năng lượng - Môi trường 09/06/2026
Bộ Xây dựng đặt mục tiêu hoàn thành Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng
Tin trong nước 09/06/2026
Những công trình được xây từ… rác thải
Giải pháp 09/06/2026
Kiến trúc Việt Nam chia sẻ bài học thích ứng khí hậu tại Hội nghị Kiến trúc Hoa Kỳ AIA26
Sự kiện 08/06/2026
Quy hoạch 100 năm TP. Hồ Chí Minh: Đừng để mục tiêu kinh tế lấn át giá trị tự nhiên
Đối thoại 08/06/2026
[Cà phê Net Zero] Kiến trúc cấu trúc rỗng – Từ khoảng trống đến khả năng chuyển hóa
Sự kiện 08/06/2026
Luật Đô thị đặc biệt: Vì TPHCM và vì cả nước
Đối thoại 07/06/2026
Phong Nha – Kẻ Bàng được UNESCO công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới
Tin trong nước 07/06/2026
HCMC targets 181,000 new social housing units by 2030
News 06/06/2026
Cắt giảm thủ tục trung gian trong quản lý vận hành nhà chung cư
Kinh tế / Pháp luật 06/06/2026
- Advertisement -
Ad imageAd image

Xem thêm

Góc nhìn

Áp lực nhân sự: “Phép thử” cho năng lực quản trị dự án công

KTSG Online 23/05/2026
Góc nhìnThiết kế / Sáng tạo

Thành phố sáng tạo – Phần 2: Tạo không gian văn hóa để thu hút nhân tài

KTSG Online 20/05/2026
Góc nhìnThiết kế / Sáng tạo

Thành phố sáng tạo – Phần 1: Vai trò của không gian văn hóa

KTSG Online 19/05/2026
Góc nhìnThị trường

Khi bền vững xã hội trở thành lợi thế mới của ngành xây dựng

KTSG Online 07/05/2026
© 2000-2026 Ashui.com. All Rights Reserved.
Welcome back!

Sign in to your account

Username hoặc Email của bạn
Mật khẩu

Quên mật khẩu?