
Cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy nhà nước bước vào giai đoạn 2, như Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nói là “rất quyết liệt, rất thần tốc”, với việc sắp xếp đơn vị hành chính ở địa phương.
Theo thông tin từ Tổng Bí thư Tô Lâm, cả nước sẽ sắp xếp, sáp nhập để còn lại 34 tỉnh thành, từ con số 63 tỉnh thành hiện nay.
Đề án quy hoạch, sắp xếp được cơ quan tham mưu là Bộ Nội vụ xây dựng trên căn cứ là Kết luận số 127 ngày 28/2/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, với yêu cầu rất lớn về khối lượng, chất lượng, tiến độ công việc, để kịp trình Trung ương tại Hội nghị lần thứ 11 (khóa XIII) sẽ diễn ra ít ngày tới.
Vấn đề lớn đặt ra cho lần sáp nhập, sắp xếp tỉnh thành lần này là mở rộng không gian phát triển đối với từng địa phương, tạo ra động lực mới cho sự phát triển đất nước, tạo sự ổn định lâu dài của bộ máy nhà nước.
Đây cũng là vấn đề cốt lõi dư luận, người dân đặc biệt quan tâm thời gian qua.
Nhận thức sự khác biệt, đột phá về chủ trương, quan điểm “mở rộng không gian phát triển” này, báo Dân trí tổ chức tọa đàm “Sắp xếp tỉnh thành để kiến tạo không gian cho chiến lược phát triển trăm năm” để cùng thảo luận về vấn đề từ nhiều khía cạnh, góc độ, từ góc nhìn của cả cơ quan quản lý nhà nước, của chuyên gia quy hoạch, đại biểu Quốc hội cũng như lãnh đạo địa phương…
Tọa đàm sẽ diễn ra sáng thứ năm, 10/4/2025, trực tiếp trên báo Dân trí, với sự tham gia của đại diện Bộ Nội vụ (cơ quan tham mưu, xây dựng đề án sắp xếp đơn vị hành chính các cấp) là Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Phan Trung Tuấn.
Lãnh đạo địa phương tham gia tọa đàm có Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ Phạm Văn Hiểu.
Sự kiện cũng có sự hiện diện của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Thân – Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam và KTS Trần Ngọc Chính – Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng.
Nội dung tọa đàm gồm 2 phần thảo luận, về tiêu chí sắp xếp tỉnh thành theo tinh thần kiến tạo không gian phát triển và những hướng mở không gian mang tính đột phá với các địa phương.
Cuộc tọa đàm diễn ra trực tiếp tại 2 điểm cầu tòa soạn báo Dân trí tại Hà Nội và Văn phòng báo tại Cần Thơ.
(Dân Trí)