
Được gọi một cách khéo léo là “Trang trại Hippo” (The Hippo Farm), công trình rộng 218 mét vuông này được thiết kế dành cho sinh viên và gia đình muốn được hòa mình vào thiên nhiên trù phú, trải nghiệm phương pháp canh tác bền vững, cưỡi ngựa và tìm hiểu thêm về xây dựng bền vững.
Về cơ bản, mục đích của chương trình là tham gia vào các hoạt động kết nối lại với bản chất thực sự của giáo dục. Hơn nữa, chương trình còn thúc đẩy tinh thần đồng đội và tạo cơ hội cho bạn bè và gia đình chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc giữa thiên nhiên.


Về thiết kế, Hippo Farm mang tính sinh khí hậu, một phương pháp tiếp cận dựa trên hiệu suất, đặc biệt chú trọng đến mối quan hệ giữa các sinh vật sống và điều kiện thời tiết tại khu vực.
Để tạo ra một vi khí hậu dễ chịu, T3 Architects trước tiên đã xác định vị trí và hướng của khu đất sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cấu hình năng lượng của tòa nhà. Để làm được điều này, nhóm thiết kế đã tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng hướng gió trong cả mùa khô (để tận dụng tối đa lợi ích của luồng không khí tự nhiên) và mùa mưa (để bảo vệ mặt tiền khỏi sự thấm nước).
Tiếp theo, họ quyết định nâng cao khu đất xây dựng lên trên mực nước lũ bằng cách phủ đất và mảnh vụn từ những chuồng ngựa cũ đã xuống cấp và sau đó bị phá bỏ. Sự cải thiện cảnh quan này đã mang lại lợi ích cho động vật hoang dã và tạo ra môi trường sống tự nhiên cho các loài côn trùng hữu ích ở đầu kia của chuỗi thức ăn.



Tái sử dụng vật liệu hiện có là một phần của phương pháp tiếp cận tiết kiệm để làm được nhiều hơn với ít hơn. Tòa nhà mới có kết cấu thép đơn giản được thiết kế riêng gần khu đất. Tường được xây bằng gạch địa phương, trát vôi trộn với cát đỏ tự nhiên trong vùng. Lớp cách nhiệt mái được làm từ trấu Việt Nam trộn với đất diatomit, giúp chống côn trùng.
Được tạo thành từ các vật liệu cứng bao gồm silica và lignin, trấu có khả năng chống ẩm, phù hợp với khí hậu nhiệt đới. Hơn nữa, trấu có giá thành rẻ và dễ phân hủy sinh học. Cửa ra vào và cửa sổ được làm bằng gỗ đặc có nguồn gốc từ Việt Nam kết hợp với tấm ốp tre đan. Cả hai đều dễ dàng mua được và có thể xây dựng với chi phí thấp. Chúng chống thấm nước và đóng vai trò như một động cơ thông gió tự nhiên.



Để tiết kiệm nước, hệ thống nhà vệ sinh khô được sử dụng. Bệ ngồi bồn cầu được làm bằng ván OSB, một loại gỗ công nghiệp, với bồn cầu bằng thép không gỉ bên dưới và nắp được thiết kế để dễ dàng sử dụng. Không sử dụng nước trong hệ thống nhà vệ sinh, chất thải có thể được thêm vào đất để giúp xây dựng và cải tạo lớp đất mặt, nơi cây cối sinh trưởng. Bồn rửa hoặc chậu rửa được điều khiển bằng nút nhấn để dạy trẻ em về tầm quan trọng của việc tiết kiệm nước.

Tay vịn và giàn che được làm bằng gỗ tràm, một loại gỗ bản địa của miền Nam Việt Nam. Gỗ này chịu nước cực kỳ tốt. Máy nước nóng năng lượng mặt trời được lắp đặt trên mái nhà hướng về phía Nam, nơi có ánh sáng mặt trời chiếu vào nhiều nhất. Cảnh quan xung quanh trưng bày nhiều loại cây lâu năm bản địa tuyệt đẹp phát triển tự nhiên trong khu vực. Chúng cung cấp bóng râm tuyệt vời cho tòa nhà và đòi hỏi rất ít bảo trì. Xét cho cùng, đây là một thiết kế sáng tạo, đề cao sự tiết kiệm và đơn giản, biểu tượng của vùng nông thôn nhiệt đới.

| Thiết kế: T3 Architects Kiến trúc sư: Charles GALLAVARDIN, Tereza GALLAVARDIN, Rafael LIRA Cộng sự: Tạ Quang Hải (kiến trúc), Nguyễn Huy (thiết kế nội thất) Nhà thầu: Harmonie Nội dung: T3 ARCHITECTS / Living ASEAN (tiếng Anh) / Ashui.com (tiếng Việt) Ảnh: Herve GOUBAND (ALISA Production) |
*Cà phê Net Zero số 23 chủ đề “T3 Architects – Chiến lược sinh khí hậu cho vùng khí hậu nhiệt đới” sáng Chủ nhật (14/9/2025) tại Net Zero Hub HCMC – Family Garden (28 Thảo Điền, phường An Khánh, TPHCM), chúng ta sẽ gặp gỡ KTS Rafael Lira, để cùng chia sẻ và trò chuyện.


