Ashui.com

Tuesday
Apr 23rd
Home Chuyên mục Bất động sản JLL: M&A bất động sản sẽ tăng mạnh trong năm 2017

JLL: M&A bất động sản sẽ tăng mạnh trong năm 2017

Viết email In

Theo nhận định của Jones Lang Lasalle (JLL) Việt Nam, mua bán và sáp nhập (M&A) trong lĩnh vực bất động sản có thể sẽ tăng mạnh trong năm 2017 với hàng tỉ đô la Mỹ đang chờ rót vốn. 

Ông Stephen Wyatt, Tổng giám đốc JLL Việt Nam đánh giá, năm 2017 các thương vụ mua bán, sáp nhập ngành bất động sản có thể tăng mạnh và đạt kỷ lục vì Việt Nam đang là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong khu vực và trên thế giới.  


M&A bất động sản hứa hẹn sẽ lập kỷ lục trong năm 2017. (Ảnh minh họa: Cao Ban) 

Năm 2016 thị trường bất động sản đã ghi nhận nhiều vụ mua bán, sáp nhập lớn. Theo quan sát của JLL, năm tới, có hàng tỉ đô la Mỹ đang chờ cơ hội rót vốn vào thị trường địa ốc Việt Nam nhờ tình hình kinh tế vĩ mô ổn định và môi trường kinh doanh ngày một cải thiện”, ông Stephen nói. 

Bên cạnh đó, tình hình thu hút vốn FDI trong năm 2017 được kỳ vọng vẫn sẽ diễn biến tích cực. Và JLL dự báo FDI vào Việt Nam sẽ tăng khoảng 10% so với năm 2016.

Trong năm qua, vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt khoảng 15,8 tỉ đô la Mỹ. Trong đó, đầu tư vào lĩnh vực bất động sản đứng thứ 3, tăng 12% so với năm trước.

Ông Stephen nhận định, năm 2017 tiếp tục sẽ là một năm tích cực cho thị trường bất động sản Việt Nam. Thị trường sẽ tiếp tục ghi nhận các hoạt động tích cực trên hầu hết các phân khúc, tập trung chủ yếu vào phân khúc bình dân, trung cấp về căn hộ, văn phòng, khách sạn và khu công nghiệp.

Cụ thể, sẽ có khoảng 40.000-45.000 căn hộ mới được mở bán trong năm 2017, tập trung chủ yếu vào phân khúc bình dân và trung cấp. Nguồn cung mặt bằng bán lẻ đạt khoảng 83.000 m2, chủ yếu tại các khu ngoại thành. Mặt bằng văn phòng được dự kiến tăng thêm khoảng 124.000 m2, đất khu công nghiệp tăng thêm khoảng 15.000 héc ta đến năm 2020. 

(TBKTSG) 


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo