Thông báo ngày 18/6 của Viện Nhân chủng và Lịch sử Quốc gia Mexico (INAH) cho biết một nhóm nhà khảo cổ Mexico và quốc tế vừa phát hiện ra một thành phố cổ nằm sâu trong rừng rậm ở bang Campeche, Đông Nam Mexico.
Thành phố cổ này có niên đại 1.400 năm và thuộc về nền văn minh Maya có từ cách đây 3.000 năm.
Qua nghiên cứu các bức ảnh vệ tinh và sử dụng công nghệ tiên tiến, các nhà khoa học xác định thành phố cổ rộng chừng 22 hécta, gồm một hệ thống tháp, bia đá, đền thờ, sân chơi bóng chày và khu vực dân cư. Các nhà khoa học đã đặt tên cho thành phố cổ này là Chactun (Đá đỏ).
Cháctun nằm trong khu Rio Bec và Chenes, một trong 80 khu khảo cổ quan trọng được tiến hành khai quật và nghiên cứu từ năm 1996 trong khuôn khô dự án Công nhận khảo cổ của bang Campeche.
Nền văn minh cổ Maya mang nhiều nét đặc sắc do một bộ tộc thổ dân châu Mỹ cùng tên dựng lên từ hàng nghìn năm trước. Bộ tộc thổ dân này từng sinh sống trên một vùng rộng lớn bao trùm 6 bang ở Đông Nam Mexico và các quốc gia Guatemala, Honduras, Belize và El Salvador ngày nay.
Nền văn minh Maya phát triển đạt trình độ cao không những về lĩnh vực xây dựng nhà nước, mà còn phát triển rực rỡ cả về kiến trúc, toán học và thiên văn học. Vì vậy, các nước có người Maya sinh sống đã phối hợp xây dựng nhiều tua du lịch tới thăm các công trình kiến trúc của người Maya, đồng thời đẩy mạnh công tác nghiên cứu và khám phá./.
(TTXVN)
- Italy dành 105 triệu euro trùng tu thành cổ Pompeii
- Singapore tìm kiếm không gian sống trong lòng đất
- Thêm 19 di sản thế giới được UNESCO công nhận
- Tỷ phú giàu nhất Trung Đông lên kế hoạch xây tòa nhà cao nhất thế giới với 1.6 km
- Đảo quốc Singapore chìm trong màn khói mù dày đặc
- Nicaragua thông qua dự án kênh đào vượt đại dương
- Dubai khai trương tòa tháp Cayan hình xoắn cao nhất thế giới
- New York chi gần 20 tỉ USD để chống biến đổi khí hậu
- Phát hiện khảo cổ vĩ đại về các Pha-ra-ông
- Khai mạc diễn đàn thanh niên di sản thế giới ở Campuchia