Ashui.com

Thursday
Mar 28th
Home Tin tức Việt Nam Hà Nội di dời dân khỏi nhà nguy hiểm cấp độ D trong quí 1-2023

Hà Nội di dời dân khỏi nhà nguy hiểm cấp độ D trong quí 1-2023

Viết email In

Các khu nhà cũ thuộc diện nguy hiểm cấp độ D đang được Hà Nội triển khai xây dựng lại. Ngày 7/2, hai khu chung cư cũ là đơn nguyên 1 nhà A Ngọc Khánh và đơn nguyên 3 C8 Giảng Võ đã hoàn thành việc di dời người dân. Chính quyền địa phương đã lập hàng rào chắn bảo vệ tại những khu vực này.  

Theo Cổng thông tin UBND thành phố Hà Nội, sau khi kiểm tra thực địa công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ tại quận Ba Đình và Đống Đa ngày 3/2, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã họp và yêu cầu UBND các quận Ba Đình, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy thực hiện di dời các hộ dân khỏi nhà nguy hiểm cấp độ D (mức độ nhà nguy hiểm, có thể sập đổ, cần di dời khẩn cấp), hoàn thành chậm nhất trong quí 1-2023; khảo sát hiện trạng, kiểm định, lập quy hoạch, hoàn thành chậm nhất trong quí 2-2023; tổ chức lựa chọn chủ đầu tư dự án trong quí 3-2023.


Hà Nội hoàn thành di dời người dân ra khỏi chung cư nguy hiểm cấp độ D tại đơn nguyên 1 nhà A Ngọc Khánh, quận Ba Đình
(Ảnh: TL)

Trong ngày 7/2, hai khu chung cư cũ nguy hiểm cấp độ D là đơn nguyên 1 nhà A Ngọc Khánh và đơn nguyên 3 C8 Giảng Võ thuộc quận Ba Đình đã hoàn thành việc di dời người dân. Chính quyền địa phương đã lập hàng rào chắn bảo vệ tại những khu vực này.

Theo TTXVN, hiện quận Ba Đình còn 3 nhà cấp độ D chưa hoàn thành di dời. UBND quận tiếp tục vận động, tuyên truyền các hộ dân đồng thời xây dựng kế hoạch cưỡng chế nếu các hộ cố tình chống đối.

Quận Đống Đa năm 2022 đã di dời toàn bộ hộ dân ra khỏi chung cư cũ nguy hiểm cấp độ D tại 51 Huỳnh Thúc Kháng. Với 3 khu chung cư cũ đề xuất cải tạo trong giai đoạn 1: Kim Liên, Trung Tự, Khương Thượng, lãnh đạo quận Đống Đa đề xuất có thể triển khai ngay khu tập thể Khương Thượng do nằm trong khu vực thuận lợi giao thông và nằm trọn trong 1 ô quy hoạch; chỉ có 16 hộ dân xen kẹt giữa các nhà chung cư cũ. Quận cũng đề xuất thực hiện dự án theo hình thức cuốn chiếu cải tạo 4 nhà B trước (B1, B2, B3, B4), để xây dựng 1 nhà chung cư mới, tái định cư tại chỗ và các nhà khu A, sau đó tiếp tục thực hiện phần còn lại…

Hà Nội có 1.579 chung cư cũ, dự kiến chia 4 đợt cải tạo. Trong đó, đợt 1 xây mới và cải tạo 10 chung cư, triển khai từ nay đến năm 2025 gồm Kim Liên, Trung Tự, Khương Thượng, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam, Nghĩa Tân và 4 khu có nhà nguy hiểm cấp độ D: Giảng Võ, Thành Công, Ngọc Khánh, Bộ Tư pháp.

Giai đoạn 1, công tác di dời các hộ dân trong khu vực chung cư nguy hiểm cấp độ D còn vướng mắc đối với đơn nguyên 1, 2 nhà G6A khu tập thể Thành Công còn 23/49 hộ; nhà số 148-150 Sơn Tây còn 3/19 hộ.

(KTSG Online)


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo