By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Ashui.comAshui.comAshui.com
  • Home
    • Bookmarks
    • English
      • News
      • Projects
      • Products
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
    Tin tức / Sự kiệnĐọc tiếp
    TPHCM điều chỉnh quy hoạch khu đô thị Bình Quới – Thanh Đa
    KTSG Online 17/05/2025
    Cả nước hoàn thành 11 dự án nhà ở xã hội trong quí 1-2025
    KTSG Online 16/05/2025
    Năng lượng xanh trong khu công nghiệp: “Chìa khóa” để Việt Nam hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững
    Ashui.com 16/05/2025
    Tháp Senna – tòa nhà dân cư cao nhất thế giới
    Ashui.com 15/05/2025
    Kinh tế Việt Nam trước nhịp mới: Cơ hội và thách thức cho khu công nghiệp sinh thái
    Ashui.com 15/05/2025
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Font ResizerAa
Ashui.comAshui.com
Font ResizerAa
  • Home
  • Tin tức / Sự kiện
  • Chuyên mục
  • Công nghệ
  • Vật liệu / Thiết bị
  • Dự án
  • Tương tác
  • Cộng đồng
  • Home
    • Bookmarks
    • English
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Các kênh mạng xã hội
  • Advertise
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Góc nhìn

Một lời xin lỗi từ chính quyền là cần thiết

Ashui.com 30/07/2019
7 phút đọc
SHARE

Sự kiện Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thu hồi ồ ạt giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở của các hộ dân tại một khu chung cư của tập đoàn Mường Thanh ngay khi vụ việc xây dựng sai phạm của chủ tập đoàn này mới chỉ ở giai đoạn khởi tố làm dư luận ngỡ ngàng. Hầu hết những người quan tâm đều lo ngại cho số phận của các căn hộ sai phạm đã được cấp giấy nhưng không ai lại nghĩ rằng Hà Nội lại nhanh chóng xử lý câu chuyện phức tạp này bằng một cách đơn giản đến vậy.

Các cư dân bị sốc vì khối tài sản lớn họ đã mua từ một chủ đầu tư tầm cỡ, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và được cấp sổ hồng hẳn hoi bởi Nhà nước, bỗng dưng trở thành bất hợp pháp trong khi họ hoàn toàn ở vị thế tình thì ngay và lý cũng không gian.


(ảnh minh họa)

Về mặt pháp lý, lý do thu hồi do có sai phạm trong quá trình thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận vẫn hợp pháp nhưng nó quá chung chung, hoàn toàn không chỉ ra được địa chỉ cụ thể của sai phạm thuộc về ai, mức độ lỗi trong cả quá trình dài như từ thẩm định hồ sơ đến khi hoàn công và cấp giấy.

Trong khi chỉ bằng suy luận đơn giản cũng thấy rằng chủ đầu tư không thể thành công đến mức ra được sổ hồng để lừa dối khách hàng nếu không có sự trợ giúp từ chính các cơ quan có thẩm quyền.

Rõ ràng giấy tờ nhà được cấp cho các căn hộ xây sai phép thì với sai phạm của chủ đầu tư là chắc chắn giấy đó sai. Nhưng Sở Tài nguyên và Môi trường hủy giấy tờ này rồi thì dân không kiện hành chính vì cái giấy sai đó bị hủy đúng pháp luật. Có lẽ đó là cơ sở để cơ quan này vội vàng thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở.

Sự vội vàng của quyết định khiến người ta liên tưởng đến việc Sở này chỉ mong muốn nhanh chóng phủi tay xoá nhoà trách nhiệm của các cơ quan nhà nước theo kiểu sai thì huỷ là coi như hết sai, mà không cần biết hậu quả đối với dân thế nào.

Có lẽ vì thế việc thu hồi cũng diễn ra một cách hết sức chóng vánh đến mức dân ngơ ngác không hiểu sao lại quyền sở hữu tài sản của mình mất dễ dàng đến thế mà không được xem xét đến quyền lợi, không có một lời giải thích tường tận.

Có người đến khi làm giấy tờ thế chấp tại ngân hàng mới biết sổ hồng mình đang cầm trong tay thuộc diện thu hồi nên vô giá trị vì không hề nhận được thông báo.

May mắn là Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có chỉ đạo tạm dừng thu hồi hết sức đúng đắn và kịp thời. Bộ cũng đã yêu cầu xem xét làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và các cơ quan quản lý có liên quan ở địa phương đã để xảy ra sai phạm và phải đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người mua nhà đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ.

Tuy nhiên, có thể thấy rằng nếu không bị tạm dừng thì hành động vội vàng vừa qua của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, có thể giúp các cơ quan hữu trách Hà Nội tránh khỏi một vụ kiện hành chính nhưng không thể tránh được sự oán thán vì niềm tin của người dân đã bị đánh cắp khi chính quyền làm ngơ vai trò bảo vệ lợi ích chính đáng và hợp pháp với tư cách người ngay tình trong giao dịch dân sự của họ.

Một vấn đề nữa cũng cần chú ý là về phía cư dân của các dự án Mường Thanh, cho dù kết quả vụ việc này là có thể được tiếp tục công nhận hay không công nhận quyền sở hữu nhà thì họ vẫn có quyền đến với các vụ kiện dân sự để đòi bồi thường thiệt hại từ hành vi trái pháp luật của các bên liên quan, mà trong trường hợp này sai phạm chắc chắn không chỉ đến từ chủ đầu tư, mà còn từ phía các cơ quan của thành phố Hà Nội.

Nếu không giải quyết hợp tình hợp lý, Bộ luật Dân sự và Luật bồi thường nhà nước sẽ là căn cứ để dân kiện chính quyền để đòi lại quyền lợi vật chất lẫn tinh thần cho mình.

Trong hoàn cảnh này, một lời xin lỗi từ phía chính quyền cũng là một động thái cần thiết để Nhà nước còn được nhìn thấy vẫn còn là của dân, trong đó có hàng ngàn người dân không hề có lỗi của dự án Mường Thanh.

Tiến sĩ luật Đinh Thị Thanh Nga

(TBKTSG)

Có thể bạn cũng quan tâm

Làm rõ vụ việc xây vượt tầng khách sạn Mường Thanh Khánh Hòa

TỪ KHÓA:tập đoàn Mường Thanh
Bài trước Hà Nội sẽ có quy chuẩn kỹ thuật quy hoạch 4 quận nội đô
Bài tiếp Một góc nhìn về quy hoạch
Bình luận Bình luận

Bình luận Hủy

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.

Ad imageAd image

Mới cập nhật

Lại nói chuyện “kiến trúc hàng hiệu”
Góc nhìn 17/05/2025
Thiết kế “luồng xanh” cho nhà ở xã hội
Kinh tế / Pháp luật 17/05/2025
TPHCM điều chỉnh quy hoạch khu đô thị Bình Quới – Thanh Đa
Tin trong nước 17/05/2025
Điện Thái Hòa – công trình di sản xanh đầu tiên tại Việt Nam
Điểm đến 16/05/2025
Cả nước hoàn thành 11 dự án nhà ở xã hội trong quí 1-2025
Tin trong nước 16/05/2025
Năng lượng xanh trong khu công nghiệp: “Chìa khóa” để Việt Nam hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững
Năng lượng - Môi trường 16/05/2025
Tháp Senna – tòa nhà dân cư cao nhất thế giới
Tin thế giới 15/05/2025
Kinh tế Việt Nam trước nhịp mới: Cơ hội và thách thức cho khu công nghiệp sinh thái
Bất động sản 15/05/2025
Hà Nội duyệt 148 khu đất thí điểm làm nhà ở thương mại qua thỏa thuận
Kinh tế / Pháp luật 15/05/2025
Saudi Arabia ứng dụng AI điều tiết, xử phạt giao thông
Nhìn ra thế giới 14/05/2025
- Advertisement -
Ad imageAd image
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Welcome back!

Sign in to your account

Username hoặc Email của bạn
Mật khẩu

Quên mật khẩu?