By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Ashui.comAshui.comAshui.com
  • Home
    • Bookmarks
    • English
      • News
      • Projects
      • Products
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
    Tin tức / Sự kiệnĐọc tiếp
    Xây dựng tiêu chí đánh giá khả năng chống chịu biến đổi khí hậu của đô thị
    Báo Xây dựng 11/04/2026
    Tăng tốc điều chỉnh quy hoạch và hoàn thiện thể chế
    Tạp chí Xây dựng 10/04/2026
    [Cà phê Net Zero] Kiến trúc cảnh quan đô thị – Từ thiết kế đến vận hành bền vững
    Ashui.com 09/04/2026
    Xây dựng Đà Nẵng thành đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh, giàu bản sắc
    Báo Xây dựng 09/04/2026
    Hà Nội đang chuẩn bị những gì để thí điểm cấm xe xăng theo khu vực?
    Báo Xây dựng 08/04/2026
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội ngoại thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • Ashui Awards Tour
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Font ResizerAa
Ashui.comAshui.com
Font ResizerAa
  • Home
  • Tin tức / Sự kiện
  • Chuyên mục
  • Công nghệ
  • Vật liệu / Thiết bị
  • Dự án
  • Tương tác
  • Cộng đồng
  • Home
    • Bookmarks
    • English
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội ngoại thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • Ashui Awards Tour
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Các kênh mạng xã hội
  • Advertise
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Tin thế giới

Nhà thờ cao nhất thế giới vươn lên chiều cao tối đa sau 144 năm xây dựng

Vương cung Thánh đường Sagrada Familia đã đạt tới độ cao 172,5m (566 feet) khi phần cuối cùng của Thánh Giá trên đỉnh Tháp Chúa Giêsu được hoàn thiện, đánh dấu mốc đặc biệt sau gần 1,5 thế kỷ kể từ khi công trình này được khởi công.

Báo Xây dựng 27/02/2026
5 phút đọc
SHARE
Vương cung Thánh đường Sagrada Família là nhà thờ công giáo lớn ở vùng Catalan (Ảnh: Sagrada Família)

Vương cung Thánh đường Sagrada Família là nhà thờ công giáo lớn ở vùng Catalan, là biểu tượng nổi tiếng của Tây Ban Nha với lối kiến trúc kết hợp giữa Gothic truyền thống và Art Nouveau hiện đại, được khởi công xây dựng từ năm 1882.

Kiệt tác độc nhất vô nhị này do kiến trúc sư Antoni Gaudí thiết kế, với 18 tòa tháp khổng lồ. Mỗi tòa tháp tượng trưng cho một nhân vật khác nhau trong Kinh thánh, bao gồm 12 thánh tông đồ, bốn nhà truyền giáo, Đức Trinh Nữ Maria và Chúa Giêsu.

Mới đây, tòa tháp cao nhất, Tháp Chúa Giêsu của nhà thờ đã đạt tới độ cao tối đa khi đỉnh tháp được hoàn thiện bằng cánh trên của cây thánh giá bốn cạnh dạng ba chiều, được phủ kính và gốm tráng men trắng, cao 17m.

Cần cẩu khổng lồ được huy động để đặt mảnh ghép cuối cùng của Tháp Chúa Giêsu lên trên (Ảnh: Sagrada Família)

Với sự hỗ trợ của một cần cẩu khổng lồ, mảnh ghép cuối cùng cao gần 4,5m đã được lắp đặt, hoàn tất cụm sáu tòa tháp trung tâm của nhà thờ đồng thời đưa chiều cao của thánh đường lên mức 172,5m.

Đáng chú ý, cây thánh giá được chế tạo tại Đức, sử dụng gạch gốm tráng men trắng, với phần nội thất bằng đá và kính lấy từ vùng Catalonia của Tây Ban Nha. Sau đó, các bộ phận được vận chuyển trở lại Barcelona bằng phà và xe tải trước khi được lắp ráp tại nhà thờ.

Cây thánh giá được chế tạo tại Đức (Ảnh: Sagrada Família)

Những vật liệu này được lựa chọn nhằm hiện thực hóa ý tưởng của kiến trúc sư lừng danh Antoni Gaudí về một cây thánh giá có thể tỏa sáng cả ngày lẫn đêm.

Với thiết kế hình học xoắn kép, phần bên trong cây thánh giá đủ lớn để bố trí một cầu thang xoắn ốc, đồng thời cho phép ánh sáng xuyên qua các ô cửa sổ.

Đây là dấu mốc quan trọng đối với công trình, vốn được khởi công từ năm 1882.

Sở dĩ dự án kéo dài qua nhiều thế hệ do hoàn toàn được tài trợ bằng nguồn đóng góp tư nhân, đồng thời trải qua nhiều thời kiến trúc sư trong suốt nhiều thập kỷ xây dựng.

(Ảnh: Sagrada Família)

Nhà thờ được được tổ chức UNESCO công nhận là Di sản Thế giới và đã được Giáo hoàng Pope Benedict XVI tấn phong là một vương cung thánh đường – nhà thờ Công giáo mang danh hiệu riêng dành cho các nghi lễ đặc biệt – vào năm 2010, nhằm khuyến khích các tín hữu ủng hộ việc hoàn thiện công trình.

Kiến trúc sư Gaudí đã kết hợp phong cách Gothic và Tân Nghệ thuật trong thiết kế nhà thờ, từng dành 43 năm cuối đời cho dự án trước khi qua đời vì tai nạn thương tâm. Vào thời điểm năm 1926, chưa đến 1/4 công trình được hoàn thành. Ông hiện an nghỉ trong hầm mộ của nhà thờ.

Mặc dù hiện nay phần ngoại thất về mặt kỹ thuật đã hoàn tất, các hạng mục nội thất vẫn tiếp tục được triển khai trong tám năm tới, bao gồm yếu tố trang trí, lớp ốp trên cánh thánh giá và các tác phẩm điêu khắc – trong đó có Agnus Dei (Chiên Thiên Chúa).

Tác phẩm này sẽ do nghệ sĩ người Italy Andrea Mastrovito thực hiện, sau khi giành chiến thắng trong cuộc thi thiết kế năm ngoái.

Việc hoàn thiện cây thánh giá, Tháp Chúa Giêsu trùng với dịp kỷ niệm 100 năm ngày mất của kiến trúc sư Gaudí.

Nhà thờ cho biết sẽ tổ chức nhiều sự kiện tưởng niệm trong suốt năm nay nhằm đánh dấu cột mốc này, đồng thời kỳ vọng thu hút thêm sự quan tâm từ các tín hữu Công giáo cũng như du khách thuộc các tôn giáo khác để hoàn tất toàn bộ dự án vào năm 2034.

Trang Trần

Có thể bạn cũng quan tâm

Sagrada Familia – Thánh đường độc đáo nhất thế giới đã hoàn thành sau hơn 140 năm

Bộ sưu tập ống khói của Antoni Gaudí

Chiếu phim “Antoni Gaudi, Kiến trúc sư của Chúa”

TỪ KHÓA:Antoni GaudiSagrada Familia
NGUỒN:Báo Xây dựng
Bài trước TP.HCM định hướng phát triển đô thị thông minh, đề cao công khai quy hoạch
Bài tiếp Đà Nẵng thông qua quy hoạch sau khi sáp nhập Quảng Nam
Ad imageAd image

Mới cập nhật

More support from France for Vietnam’s sustainable development
News 11/04/2026
Đề xuất đối với dự thảo Luật Đô thị đặc biệt
Phản biện 11/04/2026
Xây dựng tiêu chí đánh giá khả năng chống chịu biến đổi khí hậu của đô thị
Tin trong nước 11/04/2026
Tăng tốc điều chỉnh quy hoạch và hoàn thiện thể chế
Tin trong nước 10/04/2026
Tái cấu trúc đô thị bằng “chìa khóa” TOD
Góc nhìn 10/04/2026
[Cà phê Net Zero] Kiến trúc cảnh quan đô thị – Từ thiết kế đến vận hành bền vững
Sự kiện 09/04/2026
Ashui Pavilion 2026 – Nguồn / The Source
Thiết kế / Sáng tạo 09/04/2026
Xây dựng Đà Nẵng thành đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh, giàu bản sắc
Tin trong nước 09/04/2026
Phát triển đô thị TOD tại Hà Nội: Nhận diện rào cản và giải pháp thực tiễn
Quy hoạch đô thị 08/04/2026
TPHCM: Làm sao để xe buýt miễn phí thay thế được xe cá nhân?
Góc nhìn 08/04/2026
- Advertisement -
Ad imageAd image
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Welcome back!

Sign in to your account

Username hoặc Email của bạn
Mật khẩu

Quên mật khẩu?