By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Ashui.comAshui.comAshui.com
  • Home
    • Bookmarks
    • English
      • News
      • Projects
      • Products
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
    Tin tức / Sự kiệnĐọc tiếp
    Phát triển đô thị xanh, phát thải thấp cho các mục tiêu tăng trưởng xanh, Net Zero
    VnEconomy 25/12/2025
    Lan tỏa tinh thần sáng tạo tại Hội trại Sáng tạo Kiến trúc và Nghệ thuật lần thứ 3
    Ashui.com 23/12/2025
    Huế phát triển đô thị thông minh gắn với quy hoạch và di sản
    Báo Xây dựng 23/12/2025
    Ashui Awards 2025 công bố các Đề cử chính thức (shortlist)
    Ashui.com 22/12/2025
    Na Uy xây dựng đường hầm dưới biển sâu nhất thế giới
    Báo Xây dựng 20/12/2025
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội ngoại thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • Ashui Awards Tour
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Font ResizerAa
Ashui.comAshui.com
Font ResizerAa
  • Home
  • Tin tức / Sự kiện
  • Chuyên mục
  • Công nghệ
  • Vật liệu / Thiết bị
  • Dự án
  • Tương tác
  • Cộng đồng
  • Home
    • Bookmarks
    • English
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội ngoại thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • Ashui Awards Tour
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Các kênh mạng xã hội
  • Advertise
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Nhìn ra thế giới

Những đô thị “không đầu không cuối”

Ashui.com 31/03/2010
7 phút đọc
SHARE

Diễn đàn thế giới về vấn đề đô thị hóa vừa kết thúc ở Rio de Janeiro (Brazil) đưa ra dự báo rằng trong 40 – 50 năm tới sẽ xuất hiện những “siêu khu vực” với số dân trên 100 triệu người. Những tập hợp các thành phố trải dài đến mức có thể gọi là “không đầu không cuối” sẽ mọc lên tại Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và khu vực Tây Phi. Tây Âu đứng ngoài tiến trình này. 


Tokyo (Nhật Bản)

Các chuyên gia của LHQ nêu rõ rằng nhiều người dân thành thị ở các nước chẳng thích thú gì với quá trình đô thị hóa và cố thoát ra ngoài thiên nhiên. Ngược lại, dân nông thôn lại muốn lao vào thành phố. Các cuộc điều tra xã hội học cho thấy số lượng người nông thôn về thành thị đông hơn hẳn dòng chảy ngược lại. Đô thị hóa trở thành hiện tượng dân số chủ chốt của thế kỷ 21. Các thành phố lớn dần lên, nối kết với nhau và tạo ra các “siêu khu vực” mà theo cách gọi của các chuyên gia LHQ là “bất tận”, dài hàng trăm cây số với số dân nhiều chục triệu người. 


Mumbai (Ấn Độ)


New Delhi (Ấn Độ)

Tờ Newizv dẫn báo cáo của LHQ cho biết, năm 2009 nhân loại đã bước qua một giới hạn rất quan trọng là dân thành thị trên hành tinh chúng ta đã vượt số dân nông thôn. 60 năm trước dân số trên thế giới phân bố như sau: 70% ở nông thôn, 30% ở thành thị. Tới giữa thế kỷ 21 tỷ lệ có thể đổi ngược – ở thành thị có tới 70% số dân toàn cầu và đạt con số 5,3 tỷ người. Trong đó châu Á chiếm 63% (3,3 tỷ người), châu Phi – gần 25% (1,2 tỷ người). Riêng số người thành thị ở châu Âu tăng không đáng kể, từ trên 900 triệu hiện nay lên 1,1 tỷ người vào năm 2050. Sự sáp nhập Hong Kong với Thâm Quyến và Quảng Đông ở phía Nam Trung Quốc sẽ tạo ra “siêu khu vực” lớn nhất hành tinh với 120 triệu dân. Tại Nhật Bản “siêu khu vực” lớn nhất do Nagoia, Osaka, Kioto và Kobe tạo nên với số dân lên tới 60 triệu người. Người em của nó ở Brazil dựa trên hai thành phố Rio de Janeiro và San Paolo có số dân 43 triệu. Sự nối kết các siêu thành phố ở Tây Phi sẽ làm nên một “siêu khu vực” dài 600 km bao gồm lãnh thổ của bốn quốc gia là Nigeria, Benin, Togo và Ghana.


Dhaka (Bangladesh)

Trong tương lai “siêu khu vực” lớn nhất sẽ là “hành lang biển” nối bốn siêu thành phố là Bình Nhưỡng, Seoul và Tokio thông qua 77 thành phố. Công bằng mà nói, tính tới sự chênh lệch về mức độ phát triển kinh tế – xã hội ở các siêu thành phố nói trên thì sẽ nảy sinh nguy cơ thảm họa công nghệ và các cuộc xung đột sắc tộc trong khu vực này. Mặc dù vậy các chuyên gia LHQ coi việc hình thành các “siêu khu vực” là điều tích cực. Các cuộc điều tra cho thấy 40 “siêu khu vực” lớn nhất chiếm không quá nhiều diện tích của hành tinh nhưng có tới 18% dân số thế giới sống ở đó. Chúng chiếm 66% tài lực kinh tế của thế giới và gần 85% phát minh công nghệ và khoa học. 25 thành phố lớn nhất của thế giới tập hợp hơn một nửa tài sản của hành tinh. Sư tập trung tài sản lớn hơn diễn ra ở Ấn Độ và Trung Quốc – ở đó một nửa tài sản thuộc về 5 thành phố lớn nhất.


Sao Paulo (Brazil)

Việc đô thị hóa “vô tận” khiến diện tích của các thành phố mở rộng chưa từng có. Chẳng hạn, mặt bằng của thành phố Los Angeles (Mỹ) tăng ba lần từ năm 1975 đến năm 1990, còn dân số tăng 45%. Nhiều chuyên gia cho rằng sự trải rộng các siêu đô thị là triệu chứng của các căn bệnh của tương lai bởi vì điều này sẽ làm tăng chi phí đi lại, tiêu thụ năng lượng… và gây hại không nhỏ cho môi trường.

Dự báo các “siêu đô thị” thế giới 

Tạp chí Forces đã công bố danh sách dự kiến các siêu thành phố của thế giới năm 2025. Dưới đây là 5 vị trí đầu: 

1. Tokyo (Nhật Bản): Đứng đầu danh sách với dân số hơn 35,2 triệu người, ước tính năm 2025 sẽ tăng lên 36,4 triệu. Tốc độ tăng trưởng hàng năm từ 2007-2025: 0,11%.

2. Mumbai (Ấn Độ): Dân số hơn 18,2 triệu, ước tính đến năm 2025 tăng lên 26,4 triệu người. Tốc độ tăng trưởng hàng năm từ 2007-2025: 1,83%. Mumbai có tên cũ là Bombay.

3. New Delhi (Ấn Độ): Dân số hơn 15 triệu người, ước tính đến năm 2025 tăng lên 22,5 triệu người. Tốc độ tăng trưởng hàng năm từ 2007-2025 là 1,92%.

4. Dhaka (Bangladesh): Dân số hiện tại 11,9 triệu, ước tính đến 2025 tăng lên 22 triệu người. Tốc độ tăng trưởng hàng năm từ 2007-2025 là 2,72%. 

5. Sao Paulo (Brazil): Dân số hiện tại 18,3 triệu, ước tính đến 2025 tăng lên 21,4 triệu người. Tốc độ tăng trưởng hàng năm từ 2007-2025 là 0,71%. 

Trần Quang Vinh

Có thể bạn cũng quan tâm

Công viên điện mặt trời Arinos: bước ngoặt trong chuyển dịch năng lượng của Brazil

Phân quyền và cái bẫy đất đai: căn nguyên rủi ro tài chính địa phương ở Trung Quốc

Xu hướng giảm ghế, mở rộng không gian toa tàu cho người khuyết tật ở Tokyo

Ngành “giữ nhà”: lối thoát hay bẫy tài chính giữa khủng hoảng bất động sản Trung Quốc

Myanmar xoay trục sang năng lượng mặt trời trước khủng hoảng điện nghiêm trọng

Bài trước Năm 2011, nhà theo Nghị định 61 ở Hà Nội: Quản theo cơ chế mới
Bài tiếp Sập một phần khu nhà cổ của hoàng đế Nero
Bình luận Bình luận

Bình luận Hủy

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.

Ad imageAd image

Mới cập nhật

Thiết kế bếp chuẩn Việt: Hiểu đúng thói quen, sống thoải mái mỗi ngày
Nội - ngoại thất 25/12/2025
Phát triển đô thị xanh, phát thải thấp cho các mục tiêu tăng trưởng xanh, Net Zero
Quy hoạch đô thị 25/12/2025
Dulux Professional từ AkzoNobel thiết lập chuẩn mực mới về bền vững cho vật liệu xây dựng
Trang trí nội ngoại thất 25/12/2025
Nhà ở xã hội và nhà giá rẻ ở Việt Nam: vòng luẩn quẩn của chính sách?
Bất động sản 25/12/2025
Dữ liệu đất đai: Cần chuyển từ tư duy “quản lý chặt đầu vào” sang cơ chế “trách nhiệm đầu ra”
Kinh tế / Pháp luật 24/12/2025
Vành đai 4 TPHCM dự kiến khởi công giữa năm 2026
Kinh tế / Pháp luật 24/12/2025
TPHCM: Không gian công cộng cần “huyết mạch” kết nối
Phản biện 24/12/2025
Lan tỏa tinh thần sáng tạo tại Hội trại Sáng tạo Kiến trúc và Nghệ thuật lần thứ 3
Sinh viên 23/12/2025
Từ gánh nặng carbon đến bước ngoặt chuyển đổi xanh của ngành xây dựng Việt Nam
Vật liệu xây dựng 23/12/2025
Huế phát triển đô thị thông minh gắn với quy hoạch và di sản
Tin trong nước 23/12/2025
- Advertisement -
Ad imageAd image

Xem thêm

Giải phápNhìn ra thế giới

Tháp trắng Tor Alva: Hồi sinh cộng đồng qua kiến trúc và công nghệ số

Kiến trúc & Đời sống 12/11/2025
Năng lượng - Môi trườngNhìn ra thế giới

Ánh nắng hóa “vàng” trên mái nhà nông thôn Trung Quốc với mô hình năng lượng mặt trời

VnEconomy 03/11/2025
Năng lượng - Môi trườngNhìn ra thế giới

Điện gió nổi: “Canh bạc” của Indonesia vào vùng biển sâu để “thoát” than

VnEconomy 28/10/2025
Nhìn ra thế giới

Vì sao Thượng Hải chưa thể trở thành Trung tâm Tài chính Quốc tế?

KTSG Online 26/10/2025
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Welcome back!

Sign in to your account

Username hoặc Email của bạn
Mật khẩu

Quên mật khẩu?