
Sáng 19/12, Chính phủ tổ chức đồng loạt lễ khởi công, khánh thành và thông xe kỹ thuật 234 công trình, dự án trọng điểm trên phạm vi cả nước, với tổng mức đầu tư hơn 3,4 triệu tỷ đồng, được kết nối và truyền hình trực tiếp từ 79 điểm cầu tại các vùng, miền.
Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại là trụ cột trung tâm
Trong tổng số 234 dự án, có 86 công trình được khánh thành, thông xe kỹ thuật với tổng vốn đầu tư trên 378 nghìn tỷ đồng và 148 công trình được khởi công mới với tổng vốn đầu tư trên 3 triệu tỷ đồng.
Đây là đợt tổ chức lễ khởi công, khánh thành các dự án hạ tầng có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, diễn ra trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời tiếp nối hai đợt tổ chức tương tự trong năm 2025 nhân dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh đây không chỉ là hoạt động mang ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc, mà còn là minh chứng sinh động cho bước phát triển mang tính đột phá của hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội trong nhiệm kỳ vừa qua.
Việc triển khai đồng loạt các dự án quy mô lớn, trải dài trên tất cả các lĩnh vực và địa bàn, cho thấy năng lực tổ chức thực hiện ngày càng được nâng cao của các Bộ, ngành, địa phương; sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị; cũng như sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại đã và đang được xác lập là trụ cột trung tâm trong chiến lược phát triển đất nước, có vai trò mở không gian phát triển mới, tăng cường liên kết vùng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.
Đột phá chiến lược về hạ tầng và các dự án tiêu biểu
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội của đất nước đã có bước phát triển mang tính đột phá, với nhiều công trình quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, được đầu tư và hoàn thành trong thời gian ngắn kỷ lục. Nổi bật là việc khánh thành, thông xe kỹ thuật gần 3.200 km đường bộ cao tốc, bao gồm tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông, các tuyến cao tốc Đông – Tây, cùng 325 km các nút giao, đường dẫn và hơn 1.700 km đường ven biển, góp phần hình thành mạng lưới giao thông trục dọc – trục ngang đồng bộ, hiện đại.

Trong lĩnh vực hàng không, Sân bay Long Thành đã đón chuyến bay đầu tiên, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nâng cao năng lực hạ tầng hàng không quốc gia.
Cùng với đó là việc đưa vào sử dụng Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, các cảng biển lớn như Lạch Huyện, Cái Mép – Thị Vải, luồng Sông Hậu, góp phần tăng cường năng lực logistics và kết nối quốc tế. Trong lĩnh vực năng lượng, nhiều dự án trọng điểm đã hoàn thành và phát huy hiệu quả, như đường dây 500kV mạch 3 Quảng Bình – Hưng Yên, Nhiệt điện Thái Bình 2, Điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và 4, Thủy điện Hòa Bình mở rộng, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
Bên cạnh các công trình đã hoàn thành, lễ khởi công ngày 19/12 cũng đặt những “viên gạch đầu tiên” cho các dự án có tầm nhìn dài hạn, như Khu đô thị thể thao Olympic với tổng vốn đầu tư khoảng 925 nghìn tỷ đồng, các dự án cảng biển lớn như Hòn Khoai, các dự án đường sắt đô thị, đường sắt kết nối quốc tế và định hướng chuẩn bị xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, những công trình này thể hiện rõ tư duy phát triển “vượt thời đại”, góp phần kiến tạo không gian phát triển mới và đặt nền móng cho hệ thống hạ tầng hiện đại của đất nước trong nhiều thập kỷ tới.

Đổi mới tư duy đầu tư, huy động nguồn lực và gắn hạ tầng với an sinh xã hội
Một điểm nhấn quan trọng trong phát biểu của Thủ tướng là sự đổi mới mạnh mẽ về tư duy và cách làm trong đầu tư phát triển hạ tầng.
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ đã thực hiện chủ trương không dàn trải, cắt giảm nhiều dự án để tập trung nguồn lực cho các công trình trọng điểm; đồng thời tháo gỡ các rào cản về thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát.
Đáng chú ý, trong tổng mức đầu tư hơn 3,4 triệu tỷ đồng của 234 dự án được khởi công, khánh thành lần này, nguồn vốn tư nhân chiếm gần 2,8 triệu tỷ đồng, tương đương trên 82%, cho thấy hiệu quả rõ nét của chủ trương lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt đầu tư tư, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội. Bên cạnh mục tiêu phát triển hạ tầng kỹ thuật, Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu gắn đầu tư hạ tầng với an sinh xã hội và lợi ích thiết thực của người dân.
Trong năm 2025, cả nước đã hoàn thành trên 102.000 căn NƠXH, góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho người lao động; xóa nhà tạm, nhà dột nát về đích sớm hơn kế hoạch 5 năm 4 tháng; đầu tư đồng bộ các công trình y tế, giáo dục, văn hóa và khởi công 100 trường phổ thông liên cấp bán trú tại khu vực biên giới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các dự án trong thời gian tới phải bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả sử dụng vốn, không đội vốn, không tham nhũng, không lãng phí, đồng thời làm tốt công tác GPMB, tái định cư, bảo đảm nơi ở mới tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ. Theo Thủ tướng, phát triển hạ tầng phải lấy người dân làm trung tâm, mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng sống, tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh, bền vững và hạnh phúc của nhân dân.
Thanh Nga

