By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Ashui.comAshui.comAshui.com
  • Home
    • Bookmarks
    • English
      • News
      • Projects
      • Products
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
    Tin tức / Sự kiệnĐọc tiếp
    TP.HCM điều chỉnh quy hoạch Thủ Thiêm để xây Trung tâm hành chính
    Tạp chí Xây dựng 22/02/2026
    Ấn Độ muốn phát triển “thành phố dữ liệu” phục vụ tham vọng phát triển AI
    Báo Xây dựng 17/02/2026
    Đẩy mạnh phát triển đô thị bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu
    Báo Xây dựng 14/02/2026
    Thành lập Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng quy mô 5.300 ha
    KTSG Online 13/02/2026
    Bộ Xây dựng hướng dẫn việc đánh giá cấp độ trưởng thành đô thị thông minh
    VnEconomy 12/02/2026
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội ngoại thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • Ashui Awards Tour
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Font ResizerAa
Ashui.comAshui.com
Font ResizerAa
  • Home
  • Tin tức / Sự kiện
  • Chuyên mục
  • Công nghệ
  • Vật liệu / Thiết bị
  • Dự án
  • Tương tác
  • Cộng đồng
  • Home
    • Bookmarks
    • English
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội ngoại thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • Ashui Awards Tour
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Các kênh mạng xã hội
  • Advertise
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Công nghệ mới

Thành phố tương lai: Những nhà cao tầng trồng tảo

Ashui.com 28/10/2013
6 phút đọc
SHARE

Các nhà quy hoạch, kiến trúc sư và kỹ sư thuộc doanh nghiệp PRIOR1 (Đức) giới thiệu thiết kế nhà cao tầng tự sản xuất năng lượng từ nuôi trồng tảo, được coi là mô hình của tương lai, khi số người sống ở đô thị ngày càng tăng. Họ đặt tên cho dự án này là “Trung tâm máy tính trồng tảo”. Cốt lõi của tòa nhà đa năng đồ sộ gồm 16 tầng này là một trung tâm máy tính, tích hợp trong tòa nhà có kết cấu hiện đại và tự sản xuất năng lượng từ nuôi trồng tảo.

 

Nền kinh tế của chúng ta hầu như không thể thiếu các trung tâm máy tính. Nó cần có máy chủ và mạng lưới để xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ. Những loại trung tâm máy tính này thường tiêu hao tương đối nhiều năng lượng. Đây là điều mà PRIOR1 muốn thay đổi. Từ một trung tâm máy tính ngốn rất nhiều năng lượng, nó phải trở thành một tòa nhà cao tầng thông minh tự sản xuất ra năng lượng. 

Tảo, cụ thể là tảo Chlorella và tảo Chlamydomonas, là nền tảng cho sản xuất điện. Các tấm tảo ở mặt ngoài tòa nhà được nuôi bằng khí CO2 và được ánh sáng mặt trời kích hoạt quá trình quang hợp. Trong quá trình này, tảo tạo ra sản phẩm trung gian là khí methane, có thể dùng để chạy nhà máy điện. Khí thải CO2 hình thành trong sản xuất điện được dùng để nuôi tảo, từ đó chu trình được khép kín.

Tảo được nuôi cả trong các bể lớn ở tầng dưới tòa nhà. Tại đây có trạm điện gió cố định cỡ nhỏ để cung cấp điện cho hệ thống đèn LED là nguồn ánh sáng bổ sung cho quá trình quang hợp. Sinh khối của tảo tuy là rác thải nhưng vẫn có thể được tận dụng để phát triển một số sản phẩm khác (như mỹ phẩm và nhựa). 

Chưa hết: Nhiệt lượng từ nhà máy điện dùng để sưởi ấm bên trong hoặc ngoài tòa nhà. Trong trường hợp lý tưởng sẽ hình thành một chu trình khép kín về năng lượng và tòa nhà từ tư cách người tiêu dùng năng lượng trở thành nhà sản xuất năng lượng. 

Bố trí sử dụng các tầng của tòa nhà hoàn toàn không có giới hạn: người ta có thể dùng để hội họp, làm công tác hành chính, trưng bầy, triển lãm và cũng có thể bố trí nhiều tầng để làm nông nghiệp giữa đô thị. Khi tận dụng mặt bằng một cách tối ưu, lại gần nơi tiêu thụ trong điều kiện tự tạo ra năng lượng thì có thể biến hàng nghìn mét vuông diện tích sàn của tòa nhà thành diện tích sản xuất. 

Các siêu thị, nhà trẻ, văn phòng, nhà ở có thể bố trí cạnh nhau hoặc ở trên các tầng khác nhau. Thậm chí có thể tạo ra những vườn cây hoặc công viên mini. Những sinh cảnh cực nhỏ này sẽ là nơi trú ngụ của cây cối và động vật và sẽ trở thành một phần của quá trình tái tạo thiên nhiên cho các đô thị. Năng lượng từ tảo cũng có thể phục vụ các nhà tắm hơi, bể bơi và trung tâm thể dục thể thao.

Ý tưởng của PRIOR1 có hoàn toàn mới không? Thực ra đã có nhà cao tầng sử dụng rất ít hoặc không dùng đến năng lượng. Thí dụ tại thành phố Freiburg năm 2011 đã khai trương “tòa nhà thụ động” (passive house – tức loại nhà có các tiêu chuẩn cao về hiệu quả sử dụng năng lượng) cao 15 tầng. Hành lang tảo cũng đã có. Cụ thể là ở tòa nhà tảo BIQ (BIQ Algenhaus), các tấm tảo cung cấp năng lượng cho tòa nhà. Tại Pháp cũng đang triển khai các tòa nhà tảo đầu tiên. Một công viên bên trên và bên trong một cao ốc cũng đã ra đời ở Italia. 

Cái mới ở đây là ý tưởng tích hợp trung tâm máy tính với các căn hộ, địa điểm sinh hoạt và phòng làm việc, bổ sung chức năng của một xã hội hiện đại. Giờ đây người ta hồi hộp chờ xem bao giờ thì viễn cảnh này sẽ trở thành hiện thực./. 

Xuân Hoài (dịch từ Tuần Kinh tế /Đức) 

Có thể bạn cũng quan tâm

BIQ – Tòa nhà năng lượng tảo

TỪ KHÓA:năng lượng tảoPRIOR1
Bài trước Thị trường bất động sản: Vận động tự thân
Bài tiếp Loại bỏ hàng trăm dự án thủy điện khỏi quy hoạch
Bình luận Bình luận

Bình luận Hủy

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.

Ad imageAd image

Mới cập nhật

TPHCM tính xây tháp 99 tầng tại Trung tâm tài chính quốc tế ở Thủ Thiêm
Kinh tế / Pháp luật 24/02/2026
Luật Xây dựng 2025: Bồi thường thiệt hại và thỏa thuận về mức thiệt hại trong hợp đồng
Kinh tế / Pháp luật 24/02/2026
Planning adjustments for Ho Chi Minh City’s Thu Thiem new urban area approved
News 24/02/2026
Đề xuất thí điểm dùng biển làm quỹ đất thanh toán dự án BT ở Phú Quốc
Kinh tế / Pháp luật 23/02/2026
Biến không gian gầm cầu thành tài nguyên đô thị
Nhìn ra thế giới 23/02/2026
Kiến trúc bền vững giúp hồi sinh những truyền thống tốt đẹp
Đối thoại 22/02/2026
TP.HCM điều chỉnh quy hoạch Thủ Thiêm để xây Trung tâm hành chính
Tin trong nước 22/02/2026
Sớm hoàn thiện khung pháp lý, tiêu chuẩn về EPD trong vật liệu xây dựng
Đối thoại 21/02/2026
Thành phố Hồ Chí Minh – Vị thế siêu đô thị hiện đại và sứ mệnh “mở đường”
Góc nhìn 21/02/2026
Metro tại TP.HCM: Từ “giấc mơ đường ray” đến trục giao thông chiến lược của siêu đô thị
Góc nhìn 20/02/2026
- Advertisement -
Ad imageAd image
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Welcome back!

Sign in to your account

Username hoặc Email của bạn
Mật khẩu

Quên mật khẩu?