By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Ashui.comAshui.comAshui.com
  • Home
    • Bookmarks
    • English
      • News
      • Projects
      • Products
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
    Tin tức / Sự kiệnĐọc tiếp
    Nghệ An: Điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Hoàng Mai đến năm 2045
    Tạp chí Xây dựng 03/06/2025
    Tuần lễ Ta đi xe đạp 2025 (lần thứ 7): “Tạo nên những Vùng phát thải thấp”
    Ashui.com 01/06/2025
    Hội thảo chuyên đề “Quy hoạch khu công nghiệp thông minh: Bối cảnh và hành động thực tiễn”
    Báo Xây dựng 30/05/2025
    Hội thảo “Nâng cao năng lực về hiệu quả năng lượng trong công trình xây dựng tại Việt Nam: Hướng tới phát triển đô thị bền vững”
    Báo Xây dựng 28/05/2025
    Ra mắt Giải thưởng Thiết kế Bền vững EU-Việt Nam (EVSDA)
    Ashui.com 27/05/2025
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Font ResizerAa
Ashui.comAshui.com
Font ResizerAa
  • Home
  • Tin tức / Sự kiện
  • Chuyên mục
  • Công nghệ
  • Vật liệu / Thiết bị
  • Dự án
  • Tương tác
  • Cộng đồng
  • Home
    • Bookmarks
    • English
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Các kênh mạng xã hội
  • Advertise
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Đối thoại

Cao ốc TP.HCM chưa nhiều

Ashui.com 25/08/2010
11 phút đọc
SHARE

Ông Trương Trung Kiên, trưởng phòng quản lý quy hoạch khu trung tâm, Sở Quy hoạch – kiến trúc TP.HCM, đánh giá như vậy khi trao đổi với PV về việc “nén” cao ốc khu trung tâm. Ông nói:

– Hiện nay cũng như về lâu dài, khu trung tâm vẫn là nơi tập trung nhiều công trình cao tầng của TP.HCM. TP đang tiến hành quy hoạch 1/2.000 khu trung tâm (tổng diện tích 930ha, gồm Q.1, 3, 4 và Bình Thạnh – PV) và cuối năm nay sẽ hoàn chỉnh. Dự kiến với quy hoạch mới, hệ số sử dụng đất tại khu trung tâm sẽ tăng lên thì cao ốc chắc chắn sẽ nhiều hơn bây giờ nhưng sẽ phân bố hợp lý hơn.

Như các khu vực thuận tiện đường giao thông hoặc quanh đầu mối giao thông công cộng cho phép tập trung nhiều công trình cao tầng. Hiện nay, so với các TP trên thế giới, cao ốc tại TP.HCM chưa thể gọi là nhiều.

  • Ảnh bên : Không gian kiến trúc lộn xộn xung quanh Nhà hát TP.HCM (Ảnh: T.T.D.)

* Nhưng thưa ông, khó có thể đếm cao ốc để so bì số lượng vì điều kiện hạ tầng ở các thành phố trên thế giới khác nhiều so với TP.HCM và thực tế khu trung tâm khó có thể mở rộng thêm đường?

– Chính vì thế phải có kế hoạch để cân đối xây dựng cao ốc khu vực nào là phù hợp. Nhưng trung tâm TP.HCM hiện tại vẫn là nơi có hạ tầng tốt nhất so với những khu vực khác trong TP. Đúng là mở đường thêm rất khó khăn nhưng việc cải thiện hạ tầng không nhất thiết phải mở rộng các tuyến đường hiện hữu mà có thể làm đường sắt nội ô, tăng cường giao thông công cộng tốc độ cao, bố trí các bãi đậu xe ở các cửa ngõ TP để hạn chế xe vào trung tâm, sắp xếp các hệ thống giao thông cho phù hợp…

* Quy hoạch 1/2.000 còn đang thực hiện, vậy thời gian qua TP cho xây dựng các cao ốc dựa trên những tiêu chí nào? Bây giờ mới xem xét điều chỉnh quy hoạch, liệu có chậm quá không?

– Năm 1998, TP đã có quy hoạch 1/2.000 khu trung tâm TP nhưng do sự phát triển của TP, quy hoạch này hiện không còn phù hợp. Việc điều chỉnh quy hoạch được khởi xướng từ năm 2004-2005, nhưng do sự phát triển nhanh của TP nên phải vừa làm vừa điều chỉnh. Hiện TP rất quan tâm đến hạ tầng ngầm và đây cũng là một trong những nội dung mới của quy hoạch khu trung tâm lần này.

Trước đây, quy trình cho phép xây dựng một dự án cao ốc phải đi qua hội đồng kiến trúc TP, các cơ quan có thẩm quyền và sắp tới các bước đó vẫn được xem xét đầy đủ, làm sao để đảm bảo về mặt hạ tầng cũng như các yếu tố liên quan tới môi trường.

Việc phát triển cao ốc của TP vẫn đang trong tầm kiểm soát. Quy hoạch đang làm cũng được xem xét rất nhiều mặt, kể cả về môi trường, tổ chức giao thông để có các giải pháp tương đối toàn diện. Với quy hoạch đồng bộ, giải pháp đầy đủ thì trung tâm TP sẽ cải thiện nhiều mặt, kể cả hạ tầng. Nếu như thực hiện được những việc đang làm thì vài năm sau TP vẫn phát triển cao ốc nhưng hạ tầng cũng sẽ tốt hơn.

* Vừa qua Hà Nội có dừng xây hàng loạt cao ốc tại khu trung tâm, TP.HCM có nên xem xét việc này?

– Thật ra không phải Hà Nội dừng xây cao ốc mà chỉ rà soát ngừng việc phá dỡ biệt thự xây cao ốc. Hiện Sở Xây dựng TP.HCM cũng đang làm chương trình này.

D.NGỌC HÀ – PHÚC HUY (thực hiện)

Một lãnh đạo Sở Quy hoạch – kiến trúc TP.HCM:
Đã tính đến sức chịu đựng của hạ tầng

Tôi đồng tình với các dự báo của các đại biểu HĐND TP, ngần ấy dự án cao ốc chưa đến mức độ nguy hiểm như các vị đã nói nhưng vẫn đề cao cảnh báo là đúng. Về lâu dài, TP cũng đã tính đến tổ chức đa trung tâm. Những năm gần đây khi xét chiều cao của các dự án ở khu trung tâm, hội đồng quy hoạch kiến trúc TP đã tính đến sức chịu đựng của hạ tầng chứ không phải cho khơi khơi hay nhắm mắt “phết” bừa.

Hiện chưa có áp lực nào khiến trung tâm không có chỗ cho người đi. Theo nghiên cứu, trung tâm TP còn có thể gia tăng hệ số sử dụng đất nữa chứ chưa phải dừng lại ở đó. Theo tính toán của các nhà quy hoạch, hệ số sử dụng đất của khu vực 930ha trung tâm TP có thể từ 3-4 lần. Hiện nay chúng ta mới sử dụng đất 2,4-2,6 lần.

Người dân ở khu vực trung tâm TP cho rằng những năm gần đây kẹt xe, nước ngập đến gần hơn, khí thải, khí gas dùng cho máy lạnh văn phòng làm không khí nóng hơn. Tôi đồng ý điều đó. Các cao ốc của ta chưa áp dụng được quy chế lắp đặt và quản lý các thiết bị điều hòa trong tòa nhà. Người ta chỉ dùng một máy cho toàn bộ tòa nhà, còn chúng ta sử dụng mỗi phòng một máy điều hòa nên khí thải từ máy điều hòa nhiều hơn.

Cái này cần phải khắc phục. Tôi cũng đồng ý là hạ tầng khu trung tâm chưa được đầu tư xứng đáng so với hệ thống cao ốc, nhưng nói từng khu vực thì đúng, còn toàn khu trung tâm như vậy thì chưa chính xác. Tính nguy hiểm, đe dọa của cao ốc lên hạ tầng chưa ghê gớm như một số ý kiến đề cập.
_________________

Kiến trúc sư Nguyễn Trọng Huấn:
Nhiều khả năng trung tâm TP thành “bãi container”

Việc xen cấy hệ thống nhà cao tầng nhằm đổi mới diện mạo kiến trúc đô thị là cần thiết. Tuy nhiên, việc đưa những khối lớn đặt cạnh những công trình truyền thống có khối nhỏ hơn một cách thiếu cân nhắc có khi gây phản cảm.

Và cái mất lớn nhất là chúng ta đã xóa đi một hệ thống kiến trúc gắn bó với đời sống muôn mặt của quá trình tồn tại và phát triển. Cái đẹp cũ đã mất, cái đẹp mới không hình thành, tạo ra một không gian kiến trúc mà đặc trưng lại là sự lộn xộn như tổng thể kiến trúc quanh nhà thờ Đức Bà hay quanh Nhà hát TP.

Hệ thống kiến trúc cao tầng đang xen cấy vào khu vực trung tâm TP hiện nay gần như không tuân theo bất cứ quy hoạch bố cục nào. Dáng dấp từng ngôi nhà, năng lực diễn cảm tùy thuộc kiến trúc sư thiết kế, hao hao giống nhau. Còn kiến trúc sư thì tùy thuộc vào chỉ đạo cảm hứng của chủ đầu tư, phần lớn là nước ngoài. Chưa nói đến sự phụ thuộc của chính quyền TP mong muốn nhanh chóng đổi mới diện mạo đô thị.

Với tốc độ xen cấy và phương pháp quy hoạch như hiện nay, nhiều khả năng trung tâm TP sẽ biến thành “một bãi container” mà chúng ta, cư dân TP này, giống như một đàn kiến len lỏi, luồn lách, leo trèo trong cái bãi container đắt tiền ấy.

Việc tăng dày khối lượng nhà cao tầng lên khu vực trung tâm trước hết làm tăng áp lực lên nền địa chất. Đã nhiều TP sụt lún do tải trọng vượt quá sức chịu, nhưng rõ nhất là tăng sức ép lên hệ thống hạ tầng kỹ thuật đã không thể mở rộng hoặc nâng cao công suất. 

[ Chuyên đề : Xây dựng nhà cao tầng trong nội đô ]

Có thể bạn cũng quan tâm

Làm gì để các đô thị lớn hết cảnh ngập úng?

TPHCM trước ngưỡng cửa trở thành đô thị dịch vụ hàng đầu

TS. Lê Đạt Chí: Thời cơ hiếm có của Trung tâm tài chính quốc tế TPHCM

Vốn đầu tư hạ tầng – ‘mạch’ tăng trưởng quan trọng của TPHCM

Trung tâm tài chính TPHCM: Vị thế và tương lai

Bài trước Điều chỉnh quy hoạch dự án West Lake Dominium
Bài tiếp Dân Hà Nội đổ xô vào Đà Nẵng mua biệt thự, căn hộ cao cấp
Bình luận Bình luận

Bình luận Hủy

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.

Ad imageAd image

Mới cập nhật

Nên giữ lại hay xóa bỏ các thành phố thuộc tỉnh?
Phản biện 04/06/2025
Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 08 về định mức xây dựng
Kinh tế / Pháp luật 04/06/2025
Cần làm gì để thị trường vật liệu xây dựng ổn định dài hạn?
Thị trường 04/06/2025
Một số kinh nghiệm về sáng kiến thành phố phát thải các-bon thấp trên thế giới
Nhìn ra thế giới 03/06/2025
Nghệ An: Điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Hoàng Mai đến năm 2045
Tin trong nước 03/06/2025
Xe đạp – phương tiện giao thông bền vững cho sức khỏe và môi trường
Nhìn ra thế giới 03/06/2025
Kiến nghị giải pháp giúp tăng khả năng tiếp cận nhà ở xã hội
Bất động sản 02/06/2025
Dán nhãn năng lượng cho vật liệu xây dựng: Cần chính sách và lộ trình rõ ràng
Góc nhìn 02/06/2025
Nghị quyết 68-NQ/TW: “Đòn bẩy” thể chế cho thị trường bất động sản
Bất động sản 02/06/2025
Tuần lễ Ta đi xe đạp 2025 (lần thứ 7): “Tạo nên những Vùng phát thải thấp”
Sự kiện 01/06/2025
- Advertisement -
Ad imageAd image

Xem thêm

Đối thoại

Công nghệ, yếu tố xanh sẽ là tiêu chí cạnh tranh của doanh nghiệp xây dựng

Báo Xây dựng 29/04/2025
Đối thoại

Kinh tế xanh: Hướng đi tất yếu để TP.HCM vững vai trò đầu tàu kinh tế

Ashui.com 28/04/2025
Đối thoạiThị trường

Ngành xi măng phải chuyển đổi kép để tồn tại và phát triển bền vững

Ashui.com 12/04/2025
Đối thoại

Ngành Xây dựng xóa rào cản, làm chủ công nghệ mới

Báo Xây dựng 11/04/2025
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Welcome back!

Sign in to your account

Username hoặc Email của bạn
Mật khẩu

Quên mật khẩu?