By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Ashui.comAshui.comAshui.com
  • Home
    • Bookmarks
    • English
      • News
      • Projects
      • Products
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
    Tin tức / Sự kiệnĐọc tiếp
    Cống ngăn triều 10.000 tỉ đồng tái khởi động, dự kiến hoàn thành năm 2026
    KTSG Online 04/02/2026
    Điều chỉnh quy hoạch để Đồng Nai tái định vị và kiến tạo tương lai
    TTXVN 03/02/2026
    Không thể quản lý đô thị hiện đại bằng dữ liệu rời rạc và bản vẽ giấy
    Báo Xây dựng 02/02/2026
    Lễ trao giải Ashui Awards 2025 (lần thứ 14)
    Ashui.com 31/01/2026
    Hà Nội đặt mục tiêu 100% quy hoạch chi tiết đô thị được số hóa vào năm 2030
    VnEconomy 30/01/2026
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội ngoại thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • Ashui Awards Tour
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Font ResizerAa
Ashui.comAshui.com
Font ResizerAa
  • Home
  • Tin tức / Sự kiện
  • Chuyên mục
  • Công nghệ
  • Vật liệu / Thiết bị
  • Dự án
  • Tương tác
  • Cộng đồng
  • Home
    • Bookmarks
    • English
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội ngoại thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • Ashui Awards Tour
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Các kênh mạng xã hội
  • Advertise
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Phản biện

Phản biện đề xuất cấm ô tô vào trung tâm

Ashui.com 28/04/2012
5 phút đọc
SHARE

Trước đề xuất cấm ô tô cá nhân đi vào trung tâm hai thành phố Hà Nội và TPHCM của ông Mai Trọng Tuấn, ngày 27/4, Hội tư vấn Khoa học công nghệ và Quản lý TPHCM (Hascon) đã tổ chức phản biện. Theo các chuyên gia trong bối cảnh giao thông rối ren như hiện nay thì đây chỉ là “liều thuốc an thần” gây ra tác dụng phụ và cần phải làm rõ nhiều vấn đề.

Ông Tuấn cho rằng biện pháp 5×5 (tức là cấm 5 giờ trong một ngày và 5 ngày trong một tuần) sẽ làm giảm kẹt xe và có thể đánh giá ngay được kết quả.

Nhưng ông Trần Đức Thịnh, Tổng thư ký Hội tư vấn Khoa học công nghệ và Quản lý TPHCM cho rằng, trong bối cảnh giao thông ở hai thành phố lớn nhất nước đang rối ren thì đây chỉ là “liều thuốc an thần”,chưa biết tác dụng đến đâu nhưng chắc chắn nó sẽ gây ra tác dụng phụ.

Ngoài ra, ông Thịnh chỉ ra rằng trong đề xuất của ông Tuấn (người từng đề xuất đường bay vàng trước đây) chưa chứng minh được sẽ giảm được ùn tắc bao nhiêu phần trăm. Và việc cấm xe 5 tiếng mỗi ngày đã hợp lý hay chưa hay cần phải giảm xuống và nếu thực hiện việc cấm xe thì cần làm thêm các giải pháp nữa hay không?

Theo ông Thịnh, việc cấm xe ô tô vào trung tâm vào một số giờ nhất định chỉ là một giải pháp rất nhỏ và cũng chưa thể giải quyết triệt để tình trạng kẹt xe. Thực tế hiện nay các điểm ùn tắc thường xảy ra ở các ngã tư, điều đó đã bộc lộ ra việc quy hoạch thiếu bài bản nên mới xảy ra tình trạng giao thông lộn xộn như hiện nay.

Còn tiến sĩ Đinh Việt Hào, Ủy viên Hội Hascon cho rằng, đề xuất cần nghiên cứu kỹ hơn xem những loại xe nào bị cấm. Các loại xe cứu hỏa, cứu thương hoặc xe làm nhiệm vụ đặc biệt thì không thể cấm được. Theo ông, nếu đã cấm thì phải cấm 5 giờ liên tục trong một buổi (cả sáng và chiều) thì mới giải quyết được tình trạng ùn tắc.

Tuy nhiên, ông Hào lưu ý rằng việc cấm xe cần phải có các biện pháp làm đồng thời như việc bố trí các điểm đỗ xe tại các cửa ngõ vào trung tâm và bố trí các loại xe để người dân đi vào trung tâm.

Tại buổi phản biện, nhiều ý kiến lo ngại rằng nếu cấm ô tô cá nhân thì lượng taxi vào trung tâm càng lớn khi đó sẽ không giảm được ùn tắc. Trước những ý kiến này ông Tuấn lý giải rằng taxi hoạt động rải rác ở tất cả các quận huyện chứ không dồn hết vào khu trung tâm, vấn đề của taxi là có khách đi vào trung tâm thì taxi mới đi vào.

Trước đó, vào tháng 2-2012, ông Mai Trọng Tuấn đã gửi đề xuất lên Chính Phủ và UBND thành phố Hà Nội và TPHCM về việc cấm ô tô cá nhân vào trung tâm hai thành phố. Theo đề xuất của ông Tuấn, mỗi ngày cấm tổng cộng 5 giờ (sáng 2,5 giờ, chiều 2,5 giờ) và 5 ngày một tuần (thứ hai đến thứ sáu) – vùng cấm do các thành phố quy định.

Sau khi nghe ý kiến phản biện của các chuyên gia, ông Tuấn cũng thừa nhận rằng ý tưởng của ông chỉ là một trong nhiều giải pháp để giảm kẹt xe chứ chưa thể giải quyết triệt để. Ông Tuấn cho rằng 2 thành phố nên thực hiện thử một tuần sau đó đánh giá kết quả nếu không hiệu quả thì không thực hiện bởi biện pháp này không hề tốn chi phí.

Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TPHCM, ông Lê Toàn cho biết, đề xuất của ông Tuấn đang được sở nghiên cứu và sẽ có báo cáo với UBND TPHCM thời gian tới.

Lê Anh

Có thể bạn cũng quan tâm

Hạ tầng đô thị và giao thông thân thiện

Phát triển đô thị: Cần có quy hoạch tổng thể về giao thông đô thị

Quy hoạch Giao thông: Thách thức trong phát triển đô thị

Hạ tầng giao thông Việt Nam và những tác động đối với thị trường bất động sản

Giải pháp nào cho quy hoạch giao thông trong thời kỳ đô thị hoá?

TỪ KHÓA:giao thông đô thị
Bài trước “Giải thoát” Thanh Đa
Bài tiếp Ritz Carlton hotel to be opened in HCMC
Bình luận Bình luận

Bình luận Hủy

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.

Ad imageAd image

Mới cập nhật

Lực đẩy nào tái định hình bất động sản công nghiệp Việt Nam năm 2026?
Bất động sản 04/02/2026
Cống ngăn triều 10.000 tỉ đồng tái khởi động, dự kiến hoàn thành năm 2026
Tin trong nước 04/02/2026
Điều chỉnh quy hoạch để Đồng Nai tái định vị và kiến tạo tương lai
Tin tức / Sự kiện 03/02/2026
Mở rộng thẩm quyền cho địa phương trong quản lý đất đai
Kinh tế / Pháp luật 03/02/2026
Secretariat for the Executive Council of the International Financial Center in Vietnam established
News 03/02/2026
ESG trong xây dựng hạ tầng giao thông đô thị tại Việt Nam
Kinh tế / Pháp luật 02/02/2026
Không thể quản lý đô thị hiện đại bằng dữ liệu rời rạc và bản vẽ giấy
Sự kiện 02/02/2026
TPHCM giải ngân hơn 92% vốn đầu tư công, gần 110.830 tỉ đồng
Kinh tế / Pháp luật 01/02/2026
Lễ trao giải Ashui Awards 2025 (lần thứ 14)
Sự kiện 31/01/2026
Cách nào gỡ điểm nghẽn ùn tắc giao thông tại Hà Nội?
Đối thoại 30/01/2026
- Advertisement -
Ad imageAd image

Xem thêm

Phản biện

Ở Việt Nam, chạy đúng luật thì chỉ đứng một chỗ

Ashui.com 22/09/2016
Góc nhìn

Đà Nẵng: Phát triển giao thông xanh khi còn chưa muộn

Ashui.com 27/12/2015
Nhìn ra thế giới

Quản trị phương tiện cơ giới và những chuyển biến trong quan niệm xuất hành của người dân London

Ashui.com 05/01/2015
Phản biện

Giảm sử dụng xe máy: Cần thay đổi tư duy về phương tiện giao thông

Ashui.com 06/09/2014
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Welcome back!

Sign in to your account

Username hoặc Email của bạn
Mật khẩu

Quên mật khẩu?