By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Ashui.comAshui.comAshui.com
  • Home
    • Bookmarks
    • English
      • News
      • Projects
      • Products
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
    Tin tức / Sự kiệnĐọc tiếp
    Triển khai dự án khai thác quỹ đất tại các ga đường sắt theo mô hình TOD
    Tạp chí Xây dựng 14/05/2025
    Quy hoạch chung TP.HCM theo mô hình đa trung tâm với 6 phân vùng
    Tạp chí Xây dựng 13/05/2025
    Điều chỉnh cục bộ quy hoạch sân bay Long Thành
    Báo Xây dựng 12/05/2025
    Chính phủ chính thức thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025
    TTXVN 11/05/2025
    [Cà phê Net Zero] Thiết kế bền vững trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng
    Ashui.com 11/05/2025
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Font ResizerAa
Ashui.comAshui.com
Font ResizerAa
  • Home
  • Tin tức / Sự kiện
  • Chuyên mục
  • Công nghệ
  • Vật liệu / Thiết bị
  • Dự án
  • Tương tác
  • Cộng đồng
  • Home
    • Bookmarks
    • English
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Các kênh mạng xã hội
  • Advertise
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Giải pháp

Bước ngoặt mới cho công nghệ hút CO2 từ khí quyển rồi chôn dưới lòng đất

Ashui.com 26/01/2023
8 phút đọc
SHARE

Một trong những công nghệ quan trọng nhất để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu vừa đạt được bước ngoặt mới khi công ty khởi nghiệp (startup) Climeworks của Thụy Sĩ tuyên bố lần đầu tiên thành công trong nỗ lực hút carbon dioxide (CO2) từ không khí và đưa xuống lòng đất, nơi loại khí ô nhiễm này sẽ được hóa thạch.

Hôm 12/1, Climeworks cho biết lần đầu tiên thành công trong hai công đoạn: hút CO2 khỏi bầu khí quyển và sau đó đưa khí nhà kính này xuống lòng đất để khóa vĩnh viễn.

Climeworks là công ty đi đầu trong cuộc đua loại bỏ CO2 khỏi khí quyển, sử dụng một quy trình được gọi là thu giữ carbon trực tiếp từ không khí.


Nhà máy hút carbon từ khí quyển của Climeworks ở Hellisheidi, Iceland.
(Ảnh: Climeworks)

Từ lâu, Climeworks và các đối thủ đã phát triển những cỗ máy giống như máy hút bụi khổng lồ để để hút không khí vào, rồi lọc để thu giữ carbon, sau đó chôn khí nhà kính này dưới lòng đất. Quy trình trình này hứa hẹn sẽ lưu trữ carbon trong lòng đất hàng nghìn năm, giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường do các hoạt động của con người gây ra.

Christoph Gebald, đồng Giám đốc điều hành của Climeworks, nói: “Chúng tôi hy vọng công ty chúng tôi phát triển từ một thiếu niên thành một người trưởng thành trong lĩnh vực này”.

Trên thực tế, công nghệ của Climeworks đang thực hiện một quy trình giống hoạt động hấp thụ CO2 của cây xanh. Công ty đang kiếm tiền bằng cách loại bỏ carbon thay mặt cho các doanh nghiệp đang hướng đến mục tiêu trung hòa carbon.

Các công ty công nghệ Microsoft, Stripe và Shopify đã đồng ý trả trước cho Climeworks để mua tín chỉ carbon chất lượng của Climeworks nhằm bù đắp cho lượng khí thải carbon trong tương lai của họ như một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm khởi động ngành công nghiệp khử carbon non trẻ. Chi phí loại bỏ và chôn CO2 dưới lòng đất cho các khách hàng doanh nghiệp này là thông tin bí mật. Nhưng chi phí chung để loại bỏ carbon hiệu quả từ không khí lên tới vài trăm đô la mỗi tấn.

Các công ty trên sẵn sàng trả cao hơn, đôi khi cao hơn 100 lần so với giá các tín chỉ carbon cơ bản để mua tín chỉ carbon của Climeworks. Đơn giản là là tín chỉ carbon của Climeworks có chất lượng cao vì công nghệ của công ty bảo đảm loại bỏ carbon khỏi khí quyển. Stacy Kauk, người đứng đầu bộ phận phát triển bền vững của Shopify nói: “Đây là một bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển công nghệ thu giữ trực tiếp carbon từ khí quyền”.

Triển vọng của công nghệ này đã thúc đẩy các doanh nghiệp dầu mỏ lâu đời như Occidental Petroleum (Mỹ) phát triển các chiến lược thu giữ carbon trực tiếp từ khí quyển của riêng họ.

Thành công của Climeworks là kết quả của một quá trình nghiên cứu và phát triển kéo dài. Christoph Gebald và Jan Wurzbacher ra mắt Climeworks vào năm 2009 như một công ty tách ra từ Trường Đại học kỹ thuật ETH Zürich ở Zürich, thành phố lớn nhất của Thụy Sĩ. Kể từ đó, họ đã mở rộng quy mô công nghệ thu giữ carbon trực tiếp từ khí quyển thông qua các cỗ máy hút khí nhà kính này từ không khí.

Ngoài việc thu hút các khách hàng doanh nghiệp trả tiền trước cho những thương vụ loại bỏ carbon từ không khí trong tương lai, Climeworks đã huy động được hơn 780 triệu đô la Mỹ để mở rộng quy mô từ nhiều nhà đầu tư bao gồm Công ty đầu tư mạo hiểm vốn John Doerr, Công ty tái bảo hiểm Swiss Re, Quỹ đầu tư nhà nước Singapore, GIC.

Nhà máy loại bỏ carbon lớn nhất của Climeworks được đặt tại Iceland, nơi công ty này hợp tác với CarbFix, một đối tác có nhiệm vụ chôn vĩnh viễn khí nhà kính này dưới lòng đất. CarbFix hòa tan CO2 trong nước, sau đó bơm hỗn hợp vào các phiến đá bazan dưới lòng đất. Nhà máy của Climeworks có khả năng loại bỏ khoảng 4.000 tấn CO2 từ khí quyển mỗi năm, gần tương đương với lượng khí thải hàng năm của khoảng 800 xe hơi.

Hồi tháng 6/2022, Climeworks thông báo bắt đầu xây dựng nhà máy hút carbon quy mô thương mại thứ hai ở Iceland, nơi sẽ hút và chôn 36.000 tấn CO2 mỗi năm. Tuy nhiên, con số này chỉ một tỷ lệ nhỏ trong tổng lượng CO2 toàn cầu thải vào bầu khí quyển mỗi năm. Vào năm 2021, tổng lượng phát thải CO2 toàn cầu đạt mức cao kỷ lục 36,3 tỉ tấn, theo Cơ quan Năng lượng quốc tế (EIA).

Climeworks đang đặt mục tiêu mở rộng hoạt động kinh doanh sang thị trường Mỹ sau khi Nhà Trắng phân bổ khoảng 3,5 tỉ đô la thông qua Đạo luật việc làm và đầu tư hạ tầng năm 2021 để phát triển bốn trung tâm thu giữ carbon trực tiếp từ không khí.

Theo nhà cung cấp dữ liệu CDR.fyi, cho đến nay, các doanh nghiệp trên toàn cầu đã đồng ý mua các tín chỉ carbon tương đương với hơn 700.000 tấn carbon thu giữ từ khí quyển từ Climeworks và các công ty khác. Các nhà khoa học ước tính cần phải loại bỏ hàng tỉ tấn CO2 mỗi năm từ khí quyển vào giữa thế kỷ này để tránh những tác động tồi tệ nhất của tình trạng nóng lên toàn cầu.

Chánh Tài

(KTSG Online /Theo WSJ, CNBC)

Có thể bạn cũng quan tâm

Các nước vào cuộc đua Net Zero, giá tín chỉ carbon tăng nhanh

Startup được đầu tư 100 triệu đô la để phục hồi rừng Amazon và bán tín chỉ carbon

Hội thảo về Phát triển Đông Nam Á – SEADS 2023: “Imagining a Net-Zero ASEAN”

Đông Nam Á nỗ lực “xanh hóa” giao thông công cộng

Thuế carbon và cạnh tranh giảm phát thải

TỪ KHÓA:Climeworksnetzerotín chỉ carbon
Bài trước Sài Gòn trong tôi
Bài tiếp Sửa đổi Luật Đất đai từ góc nhìn kinh tế
Bình luận Bình luận

Bình luận Hủy

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.

Ad imageAd image

Mới cập nhật

Saudi Arabia ứng dụng AI điều tiết, xử phạt giao thông
Nhìn ra thế giới 14/05/2025
Triển khai dự án khai thác quỹ đất tại các ga đường sắt theo mô hình TOD
Tin trong nước 14/05/2025
Vốn FDI vào bất động sản đạt gần 2,4 tỉ đô la Mỹ trong quí 1-2025
Bất động sản 14/05/2025
KTS Trần Thị Ngụ Ngôn nhận giải thưởng DIVIA AWARD 2025 tôn vinh những thành tựu của nữ kiến trúc sư
Kiến trúc sư 13/05/2025
An Cường ra mắt 21 màu Acrylic vân gỗ mới nhất năm 2025
Trang trí nội thất 13/05/2025
Quy hoạch chung TP.HCM theo mô hình đa trung tâm với 6 phân vùng
Tin trong nước 13/05/2025
TPHCM trước ngưỡng cửa trở thành đô thị dịch vụ hàng đầu
Đối thoại 13/05/2025
Điều chỉnh cục bộ quy hoạch sân bay Long Thành
Tin trong nước 12/05/2025
TS. Lê Đạt Chí: Thời cơ hiếm có của Trung tâm tài chính quốc tế TPHCM
Đối thoại 12/05/2025
Phân cấp lại thẩm quyền Thủ tướng, bộ trưởng, chủ tịch tỉnh về quy hoạch khi sáp nhập
Kinh tế / Pháp luật 11/05/2025
- Advertisement -
Ad imageAd image

Xem thêm

Năng lượng - Môi trường

Tín chỉ carbon – “tài nguyên” mới nổi

Ashui.com 06/02/2023
Năng lượng - Môi trường

Đầu tư cho năng lượng xanh đang trên đà vượt nhiên liệu hóa thạch

Ashui.com 03/02/2023
Năng lượng - Môi trường

Tạp chí Kinh tế đặc biệt 2023 (VTV24): Net Zero

Ashui.com 24/01/2023
Năng lượng - Môi trường

50% sản phẩm tự nhận “xanh” ở châu Âu là sai sự thật

Ashui.com 14/01/2023
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Welcome back!

Sign in to your account

Username hoặc Email của bạn
Mật khẩu

Quên mật khẩu?