By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Ashui.comAshui.comAshui.com
  • Home
    • Bookmarks
    • English
      • News
      • Projects
      • Products
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
    Tin tức / Sự kiệnĐọc tiếp
    Ứng dụng AI giải quyết tắc nghẽn tại siêu đô thị phát triển nhanh hàng đầu Trung Quốc
    Báo Xây dựng 31/05/2026
    TP.Hồ Chí Minh có tổng diện tích tự nhiên 679.691 héc-ta sau sáp nhập đơn vị hành chính
    VnEconomy 31/05/2026
    Huế công bố điều chỉnh quy hoạch, mở rộng không gian phát triển mới
    Tạp chí Xây dựng 31/05/2026
    Tuần lễ Ta đi xe đạp (Wecyc Week) lần thứ VIII – Hội An 2026: “Hành trình Di sản Xanh”
    Ashui.com 30/05/2026
    Lâm Đồng mở không gian phát triển “cao nguyên – trung du – duyên hải”
    Tạp chí Xây dựng 30/05/2026
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội ngoại thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • Ashui Awards Tour
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Font ResizerAa
Ashui.comAshui.com
Font ResizerAa
  • Home
  • Tin tức / Sự kiện
  • Chuyên mục
  • Công nghệ
  • Vật liệu / Thiết bị
  • Dự án
  • Tương tác
  • Cộng đồng
  • Home
    • Bookmarks
    • English
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội ngoại thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • Ashui Awards Tour
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Các kênh mạng xã hội
  • Advertise
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Tin thế giới

Ứng dụng AI giải quyết tắc nghẽn tại siêu đô thị phát triển nhanh hàng đầu Trung Quốc

Ùn tắc giao thông là thách thức phổ biến tại các siêu đô thị trên thế giới. Để giải quyết "căn bệnh trầm kha" này, cảnh sát tại Thành Đô, thành phố ở tây nam Trung Quốc đang ứng dụng công nghệ tiên tiến, bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI).

Báo Xây dựng 31/05/2026
4 phút đọc
SHARE
Hiệu quả trong ứng dụng AI quản lý giao thông của Thành Đô sẽ vừa là hình mẫu tham chiếu cho các địa phương khác, vừa là phép thử cần thiết đối với chính thành phố này (Ảnh: CGTN)

Theo giới chuyên gia trong ngành, đèn tín hiệu giao thông được xem là công cụ có hiệu quả chi phí cao nhất trong điều tiết lưu lượng đô thị. Do đó, Thành Đô, thành phố ở tây nam Trung Quốc ứng dụng công nghệ tiên tiến, bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI) vào điều tiết giao thông.

Trong đó, Thành Đô thiết lập trung tâm chỉ huy với đội ngũ chuyên trách vận hành toàn bộ hơn 9.400 nút giao có đèn tín hiệu của thành phố.

Ông Zheng Rongjiang, cán bộ Phòng Cơ sở vật chất, Cục Quản lý giao thông Thành Đô cho biết chỉ với vài thao tác trên máy tính, nhân viên điều phối giao thông có thể phát hiện tình trạng ùn tắc, kiểm tra qua hình ảnh camera trực tiếp, truy cập hệ thống điều khiển tín hiệu và điều chỉnh thời gian đèn dựa trên kinh nghiệm thực tế.

Năm 2023, phần lớn hệ thống đèn tín hiệu của thành phố được kết nối mạng, đánh dấu bước tiến lớn giúp việc điều chỉnh từ xa trở nên khả thi. Đến năm 2024, việc đưa AI vào vận hành tiếp tục tạo ra thay đổi đáng kể.

Ông Zheng Rongjiang cho hay: “Sau khi đưa mô-đun ra quyết định bằng AI vào sử dụng, hệ thống hiện có thể thu thập dữ liệu lưu lượng giao thông theo thời gian thực, thay vì phụ thuộc vào chúng tôi”.

Sau mỗi chu kỳ đèn tín hiệu, thuật toán sẽ tạo ra phương án điều phối mới. Cho đến nay, hệ thống cho thấy hiệu quả rõ rệt.

“Sau khi triển khai thuật toán AI, lưu lượng giao thông tại nút giao đã tăng 16%”, ông Zheng nhận định.

Cảnh sát Thành Đô cho biết hơn 200 đèn tín hiệu giao thông đã được tích hợp công nghệ AI và thành phố có kế hoạch mở rộng sang nhiều nút giao khác.

Ngoài ra, nhiều sáng kiến khác cũng đang được triển khai, như sử dụng thiết bị bay không người lái để hỗ trợ lực lượng cảnh sát giao thông.

Ông Qi Bingsen, Phó Giám đốc Trung tâm chỉ huy, Cục Quản lý giao thông Thành Đô, cho biết: “Điều này cho phép chúng tôi triển khai lực lượng chính xác hơn. Khi nhân sự được bố trí đúng vị trí, việc xử lý tại hiện trường sẽ nhanh chóng và hiệu quả hơn”.

Thành Đô không phải trường hợp duy nhất tại Trung Quốc trong việc ứng dụng công nghệ vào quản lý đô thị. Tuy nhiên, với vị thế là một trong những siêu đô thị phát triển nhanh nhất nước này, dân số và số lượng phương tiện tăng mạnh trong những năm gần đây, hiệu quả của Thành Đô sẽ vừa là hình mẫu tham chiếu cho các địa phương khác, vừa là phép thử cần thiết đối với chính thành phố này.

Trang Trần

Có thể bạn cũng quan tâm

Trung Quốc: Tăng tốc chuyển đổi xanh, mục tiêu giảm 17% lượng phát thải CO2

Trung Quốc: Lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh đến 2030

Ánh nắng hóa “vàng” trên mái nhà nông thôn Trung Quốc với mô hình năng lượng mặt trời

Văn phòng ở Trung Quốc trống hơn cả thời kỳ Covid-19

Trung Quốc tăng tốc hỗ trợ chính sách cho năng lượng sạch

TỪ KHÓA:AI giao thônghệ thống quản lý giao thông thông minhTrung Quốc
NGUỒN:Báo Xây dựng
Bài trước TP.Hồ Chí Minh có tổng diện tích tự nhiên 679.691 héc-ta sau sáp nhập đơn vị hành chính
Ad imageAd image

Mới cập nhật

TP.Hồ Chí Minh có tổng diện tích tự nhiên 679.691 héc-ta sau sáp nhập đơn vị hành chính
Tin trong nước 31/05/2026
Huế công bố điều chỉnh quy hoạch, mở rộng không gian phát triển mới
Tin trong nước 31/05/2026
Tuần lễ Ta đi xe đạp (Wecyc Week) lần thứ VIII – Hội An 2026: “Hành trình Di sản Xanh”
Sự kiện 30/05/2026
Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt: Để tạo nền tảng pháp lý cho kiến tạo phát triển
Đối thoại 30/05/2026
Lâm Đồng mở không gian phát triển “cao nguyên – trung du – duyên hải”
Tin tức / Sự kiện 30/05/2026
Wave Cube: Khối lập phương hình sóng hay câu chuyện về sức sáng tạo vô hạn của con người
Kiến trúc 29/05/2026
Ho Chi Minh City ranked among the World’s Most Engaged Downtowns in New Gensler Study
News 29/05/2026
Quy hoạch đô thị, nông thôn bước vào giai đoạn số hóa toàn diện
Kinh tế / Pháp luật 29/05/2026
Chung khảo và Lễ trao giải cuộc thi tuyển phương án kiến trúc nhà ở xã hội “Genesis Green living Challenge 2026”
Sự kiện 28/05/2026
SMEG ra mắt bộ sưu tập SMEG x Porsche giới hạn tại Việt Nam
Trang thiết bị 28/05/2026
- Advertisement -
Ad imageAd image

Xem thêm

Nhìn ra thế giới

Trung Quốc dồn dập đầu tư đường sắt cao tốc để vực dậy nền kinh tế

Ashui.com 03/01/2020
Tin thế giới

Trung Quốc sắp xây hầm đường sắt xuyên biển dài nhất thế giới

Ashui.com 07/08/2018
Tin trong nước

TPHCM ra mắt ứng dụng tra cứu thông tin giao thông thực tế trực tuyến

Ashui.com 19/01/2017
Điểm đến

Nam Kinh – Thành phố đế vương giữa lòng Trung Quốc

Ashui.com 10/01/2016
© 2000-2026 Ashui.com. All Rights Reserved.
Welcome back!

Sign in to your account

Username hoặc Email của bạn
Mật khẩu

Quên mật khẩu?