
Kiến trúc sư Trung Mai (Mai Hưng Trung), nhà sáng lập của Hà Nội Ad Hoc / Ad Hoc Practice, sẽ chính thức tham gia Triển lãm Kiến trúc Quốc tế lần thứ 19 La Biennale di Venezia, một trong những sự kiện văn hóa danh giá bậc nhất thế giới, dưới sự giám tuyển của Carlo Ratti.
Đây là lần đầu tiên một KTS Việt Nam có tác phẩm tại cả hai địa điểm chính của triển lãm của La Biennale di Venezia là: Arsenale và Giardini. Tại Arsenale, sẽ là một tác phẩm tái hiện lại công trình “the Grid” tại nhà máy xe lửa Gia Lâm năm 2023, trong khi tại French Pavilion (Giardini), tác phẩm “House of Forest” cũng sẽ được giới thiệu như một phần của French Pavilion.
“The Grid” ban đầu được hình thành như một can thiệp tái sử dụng thích ứng trong Nhà máy Xe lửa Gia Lâm bị bỏ hoang ở Hà Nội, nhằm khai thác khả năng tái thích ứng và xem nơi này như một dấu ấn khảo cổ của quá khứ công nghiệp Việt Nam. Bằng cách đưa “The Reincarnated Grid” vào khuôn khổ của La Biennale, dự án tái định vị di sản công nghiệp của Việt Nam trong một cuộc đối thoại toàn cầu, đồng thời kêu gọi một nền kiến trúc mang tính thích ứng, tuần hoàn, có khả năng phản hồi và gắn bó sâu sắc với dòng chảy xã hội – lịch sử của môi trường xây dựng.

La Biennale di Venezia, được thành lập từ năm 1895, vốn khởi điểm là một triển lãm nghệ thuật quốc tế, nay đã mở rộng bao gồm kiến trúc, điện ảnh, khiêu vũ, âm nhạc và sân khấu. Hai địa điểm chính – Giardini và Arsenale – là nơi hội tụ những gian triển lãm quốc gia và các không gian được tuyển chọn kỹ lưỡng, nhằm giới thiệu những ý tưởng đột phá trong nghệ thuật và kiến trúc đương đại. Biennale về kiến trúc lần thứ 19 này do KTS. Carlo Ratti giám tuyển với chủ đề “Intelligens. Natural. Artificial. Collective”, sẽ diễn ra từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 23 tháng 11 tại Venice. Triển lãm được hình thành như một lời mời gọi suy ngẫm lại về định nghĩa của “trí tuệ” (và của kiến trúc) như là khả năng thích nghi với môi trường trong điều kiện hạn chế về tài nguyên, tri thức hoặc quyền lực.
Triển lãm được sự đồng hành của Vietnam Airlines, atelier M32, Croled Lighting, VAC (Vietnam Art Collection) , Viện Pháp Hà Nội và Đại sứ quán Ý tại Việt Nam.

KTS Mai Hưng Trung là người khởi xướng Hanoi Ad Hoc và Ad hoc practice. Anh tốt nghiệp cử nhân và thạc sỹ chuyên ngành kiến trúc từ ENSA Paris Malaquais, Pháp và thạc sỹ về quy hoạch và cảnh quan tại Leibniz Universitat Hannover, CHLB Đức. Sau một thời gian dài tu nghiệp tại các văn phòng kiến trúc như Atelier Jean Nouvel, Dominique Perrault Architecture, Trung đã thành lập văn phòng thực hành kiến trúc của riêng mình Ad hoc practice (www.adhocpractice.com), song song với việc sáng lập Hà nội ad hoc (www.hanoiadhoc.com) như một tổ chức nghiên cứu định hướng thiết kế (research-creation). Trung đã chiến thắng và được đề cử cho nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế như là người Việt đầu tiên 3 lần chiến thắng Europan (Pháp, Ý, Tây Ban Nha), giải thưởng dành cho kiến trúc sư dưới 40 tuổi tại Châu Âu, Prince Claus Seed Award 2024 (Hà Lan), IBA’27 Stuttgart (CHLB Đức), World Architectural Festival 2018, Architizer A+ award 2024, Association of Siamese Architects International Competition 2015, Density/dense city, Thái Lan. Năm 2024, Mai Hưng Trung lọt vào danh sách 10 đề cử chính thức danh hiệu “Kiến trúc sư của Năm” tại Ashui Awards lần thứ 13. Trung là thành viên của Hội Kiến trúc sư Pháp. Tác phẩm của Trung đã được tham gia các triển lãm như “out there, landscape architecture in the global terrain” tại Architekturmuseum der TU München, “echos der bruderlander “ tại HKW (Haus der kulturen der welt ), Berlin. Trung được mời tham gia giảng dạy tại các workshop tại RMIT, ENSA Paris Belleville, Ecole Special d’architecture, ENSA Versailles. Trung luôn bị cuốn hút bởi các rối loạn và tính chất tùy biến trong môi trường đô thị, mà anh coi là bản sắc vô hình của cảnh quan đô thị, một phương pháp phổ quát để phi thực dân hóa, và là yếu tố cần thiết để kích thích những thay đổi cơ bản trong đô thị. Công việc của anh tập trung vào việc xây dựng các chiến lược đổi mới đô thị cho các bối cảnh hậu công nghiệp, tích hợp nông nghiệp vào các môi trường đô thị, và khám phá chủ nghĩa critical regionalism, khả năng phục hồi, tính đảo ngược, cũng như sự sắp xếp lại trong kiến trúc trong bối cảnh của Kỷ Nhân Sinh (Anthropocene). |
(Hanoi Ad Hoc)