Ashui.com

Saturday
Apr 20th
Home Chuyên mục Bất động sản Vốn đang chảy vào bất động sản du lịch

Vốn đang chảy vào bất động sản du lịch

Viết email In

Theo ông Phạm Hữu Thắng, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến thời điểm này, nguồn vốn đầu tư vào lĩnh vực xây dựng khách sạn, kinh doanh du lịch đạt trên 10 tỷ USD, chiếm hơn 10% tổng vốn FDI đăng ký. Ngoài ra, trên 27 tỷ USD đã được dốc vào lĩnh vực liên quan gián tiếp đến ngành du lịch như: căn hộ cao cấp, các khu đô thị mới, văn phòng.

Tại nhiều địa phương, bất động sản phục vụ ngành du lịch vẫn đang hút nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài. Theo ông Michael Issenberg, Giám đốc Điều hành Tập đoàn Accor châu Á - Thái Bình Dương, tỷ lệ khai thác phòng ở các khách sạn hiện nay đạt 90%, có nơi đạt gần 100%. Đặc biệt, tổng doanh thu tại các khách sạn cao cấp tại Việt Nam ở mức khá lớn, từ 20 - 35%.

  • Ảnh bên : Dự án Hồ Tràm Strip (Bà Rịa - Vũng Tàu) có vốn đầu tư 4,2 tỷ USD.

Vì vậy, nhiều tập đoàn đang có kế hoạch đầu tư xây dựng nhiều khách sạn hạng sang tại Việt Nam, tập trung chủ yếu ở Mũi Né (Bình Thuận) và Nha Trang.

Đây được xem là hai điểm đầu tư then chốt của các nhà đầu tư nước ngoài. Hiện các thương hiệu khách sạn lớn đều dồn về những khu vực này. “Nếu muốn đứng chân ở Việt Nam thì giai đoạn này là hợp lý nhất để đầu tư xây dựng khách sạn”, ông Michael Issenberg nhận định.

Tập đoàn Accor cũng “nhắm” đến việc đầu tư nhiều dự án khách sạn tại các thành phố như: Lào Cai, Hạ Long, Hội An, Nha Trang, Phú Quốc. Dự kiến, ngày 15/11, Accor sẽ khai trương khách sạn 4 sao Novotel Nha Trang, với số vốn đầu tư 160 tỷ đồng và khách sạn Mercure Huế Gerbera vào đầu năm 2009.

Ngoài ra, hai khách sạn Mercure Hà Nội La Gare và Mercure Hà Nội Hado của tập đoàn này cũng sẽ lần lượt được khai trương vào hai năm tới.

Theo ông Thắng, triển vọng phát triển phân khúc thị trường bất động sản ngành du lịch rất khả quan bởi chỉ tính riêng trong năm 2008 đã có 20 quỹ đầu tư quốc tế với hơn 20 tỷ USD chảy vào lĩnh vực này. Trong đó, phần lớn nguồn vốn cho các dự án phức hợp thương mại du lịch, mua bán, chuyển nhượng các biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp, căn hộ nghỉ dưỡng...

Nhiều ý kiến cho rằng trong hai, ba năm tới, số dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch sẽ được triển khai ồ ạt, đạt khoảng 13.500 khách sạn năm 2010.

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo