Ashui.com

Saturday
Apr 20th
Home Công nghệ Giải pháp Ngôi nhà biết đi đầu tiên trên thế giới

Ngôi nhà biết đi đầu tiên trên thế giới

Viết email In

Các nhà thiết kế vừa cho ra mắt loại "bất động sản" nhưng lại có thể di động: Ngôi nhà biết đi (walking house) đầu tiên trên thế giới. Theo họ đây có thể là một giải pháp hữu hiệu cho những vùng hay bị ngập lụt.
 
Đây là một sản phẩm do nhóm nghệ sĩ Đan Mạch N55 ở Copenhagen và các kỹ sư của Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ) phối hợp thực hiên. Hiện ngôi nhà này được trưng bày tại trung tâm nghệ thuật Arts Wysing ở Cambridgeshire (Anh) từ 24.10 đến 30.11.
 
Bề ngoài giống như một con bọ cách cứng, ngôi nhà này có chiều cao 3,5m và chiều dài 3,72m, gồm phòng khách, bếp, toilet, giường ngủ cho 4 người sinh sống.
 
Có 6 chân thủy lực được điều khiển bằng máy tính, mỗi chân có thể hoạt động độc lập, walking house có thể đi lại trên mọi địa hình, với tốc độ tối đa 60 m/giờ. Nó chỉ nặng có 1.200kg.
 
Walking house hết sức thân thiện với môi trường, vì nó tự tạo ra nguồn điện bằng những tế bào năng lượng mặt trời và một trạm phong năng nhỏ. Nhà có hệ thống hứng nước mưa và những thiết bị tự đun nước nóng bằng ánh nắng mặt trời.
 
Loại nhà này hiện có giá thành khoảng 48.000 USD, nhưng theo các nhà thiết kế mức giá này sẽ giảm khi chúng được sản xuất đại trà.
 
Walking house dĩ nhiên không chỉ phù hợp cho các vùng lũ lụt, mà còn có thể dùng trong các cuộc thám hiểm, các chuyến nghiên cứu dài ngày hoặc cho những người ưa cuộc sống du mục nay đây mai đó.


Walking house trông như một một con bọ cách cứng,
cao 3,5m và chiều dài 3,72m


Walking house tự tiến ra cánh đồng với vận tốc 60 m/giờ


Phòng khách - khá chật hẹp, nhưng ấm cúng và luôn có thể thay đổi
khung cảnh bên ngoài


Bếp kèm toilet - dĩ nhiên còn phải trang hoàng để tạo
một không gian thân thiện


Giường và lò sưởi đốt bằng củi gỗ


Tấm pin mặt trời và những bình ắcquy tính điện năng


Một nhóm walking house có thể tập hợp tạo thành
một "xóm" những người thích sống nay đây mai đó.


Loại nhà này hiện có giá thành khoảng 48.000 USD, nhưng mức giá này
sẽ giảm khi chúng được sản xuất đại trà.


Có 6 chân thủy lực được điều khiển bằng máy tính, mỗi chân có thể
hoạt động độc lập, walking house có thể đi lại trên mọi địa hình


Thật ra ý tưởng walking house không mới. Ngay từ thế kỷ 18
người Roman đã tạo ra những ngôi nhà di động trên xe ngựa


Nhà di động gắn với xe ô tô cũng xuất hiện từ hơn nửa thế kỷ nay.

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo