Ashui.com

Thursday
Apr 18th
Home Tin tức Thế giới Khu tự trị Tây Tạng xây dựng 3 thành phố không có rác thải

Khu tự trị Tây Tạng xây dựng 3 thành phố không có rác thải

Viết email In

Lhasa, Xigaze và Shannan nằm trong số khoảng 100 thành phố không có chất thải mà Chính phủ Trung Quốc đang nỗ lực xây dựng theo Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 (2021-2025).

Chính quyền Khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc ngày 23/12 cho biết từ nay đến năm 2025 sẽ cố gắng xây dựng 3 thành phố trong khu vực này - gồm thủ phủ Lhasa, các thành phố Xigaze và Shannan - trở thành những thành phố không có chất thải.


(Ảnh minh họa: Reuters)

Lhasa, Xigaze và Shannan nằm trong số khoảng 100 thành phố không có chất thải mà Chính phủ Trung Quốc đang nỗ lực xây dựng theo Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 (2021-2025).

Nỗ lực này do Bộ Sinh thái và Môi trường và 17 cơ quan ngang bộ khác của nước này đứng đầu. Trong khuôn khổ kế hoạch trên, chính quyền Tây Tạng gần đây đã đưa ra một chương trình làm việc, trong đó đề ra các nhiệm vụ liên quan đến việc loại bỏ chất thải đối với 3 thành phố trên, bao gồm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp xanh, xây dựng các mỏ xanh và tăng cường sử dụng toàn bộ chất thải rắn công nghiệp.

Trung Quốc bắt đầu thí điểm xây dựng các thành phố không rác thải vào năm 2019. Việc xây dựng những thành phố này nhằm hạn chế lượng chất thải ở mức tối thiểu, tối ưu hóa việc sử dụng và xử lý an toàn chất thải rắn tại các vùng đô thị./.

Văn Khoa

(TTXVN / Vietnam+)


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo