Ashui.com

Thursday
Mar 28th
Home Tin tức Việt Nam TPHCM: Kiến nghị mở phố đêm Chợ Lớn

TPHCM: Kiến nghị mở phố đêm Chợ Lớn

Viết email In

UBND quận 6, TPHCM tiếp tục đề xuất lên UBND thành phố được mở phố đêm Chợ Lớn, dự kiến tổ chức từ 18h mỗi ngày với các gian hàng ẩm thực đặc trưng, sân khấu giao lưu văn hóa… để hút khách du lịch, phát triển kinh tế.

Theo TTXVN, đề xuất của UBND quận 6 trình bày chi tiết Đề án phố đêm Chợ Lớn với phát triển du lịch, trong đó khu phố dự kiến tổ chức trên vỉa hè 4 tuyến đường quanh chợ Bình Tây, thuộc phường 2, gồm Nguyễn Hữu Thận, Tháp Mười, Lê Tấn Kế, Trần Bình, tổng diện tích hơn 1.500 m2.


UBND quận 6, TPHCM đề xuất mở phố đêm Chợ Lớn xung quanh chợ Bình Tây
(Ảnh: TL)

Phố đêm Chợ Lớn được nghiên cứu có 6 phân khu cùng khu vệ sinh và nhà của ban quản lý, trong đó 2 khu phục vụ ẩm thực với 23 xe bán hàng (9 xe thiết kế theo đặc trưng Chợ Lớn xưa, phục vụ ẩm thực Trung Hoa); các khu khác bán văn hóa phẩm, đồ lưu niệm và khu vực sân khấu phục vụ sự kiện văn hóa.

Theo đề án, có khoảng 2.000 người đến phố đêm Chợ Lớn mỗi tối, chợ bắt đầu mở từ 18h. Do vậy, chính quyền địa phương bố trí 6 bãi đậu xe máy và ô tô tự quản tại một phần vỉa hè đường Tháp Mười, vỉa hè đường Nguyễn Hữu Thận kết hợp lối đi bộ tiếp cận, khu bố trí gian hàng; vỉa hè đường Lê Tấn Kế và Trần Bình được bố trí bãi giữ xe gắn máy, lối đi bộ.

Đồng thời đề án cũng bổ sung, cải tạo các nhà vệ sinh công cộng xung quanh để đáp ứng nhu cầu của khách; bố trí thêm các điểm hỗ trợ ANTT và PCCC. Kinh phí làm phố đêm sẽ lấy từ nguồn xã hội hóa thông qua đấu thầu chọn nhà đầu tư.

Việc triển khai đề án phố đêm Chợ Lớn sẽ theo 2 giai đoạn. Từ nay đến cuối năm 2023, địa phương trình thông qua đề án, chọn nhà đầu tư. 5 năm tiếp theo sẽ triển khai và đánh giá định kỳ để điều chỉnh phù hợp.

UBND quận 6 đánh giá phố đêm Chợ Lớn sẽ là khu vực sinh hoạt văn hóa, thương mại, dịch vụ, vui chơi, giải trí, du lịch với trọng tâm là chợ Bình Tây, là đòn bẩy hỗ trợ phát triển hoạt động thương mại tại các tuyến đường Hậu Giang – Tháp Mười, Minh Phụng – Bình Tiên, Võ Văn Kiệt…

Ngoài ra, phố đêm Chợ Lớn tập trung hướng tới việc tuyên truyền, quảng bá nét đặc trưng về con người, các loại hình sinh hoạt văn hóa, kinh tế, ẩm thực, các công trình kiến trúc nghệ thuật gắn với du lịch trên địa bàn quận, đặc biệt chú ý mở rộng các loại hình nghệ thuật cộng đồng trong chợ đêm để thu hút khách du lịch.

Sở Công thương TPHCM sau khi nhận Đề án phố đêm Chợ Lớn gắn với phát triển du lịch tại quận 6 đã gửi văn bản tới các sở, ngành, Công an TPHCM, Ban Quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, Viện Nghiên cứu phát triển tham khảo ý kiến về đề án Phố đêm Chợ Lớn. Sở này đề nghị các ban, ngành kịp thời chuyển thông tin trước ngày 17/3 để tổng hợp trình UBND TPHCM xem xét.

Theo dòng sự kiện, Cổng thông tin UBND TPHCM cho biết, chiến lược phát triển du lịch TPHCM đến năm 2030 định hướng thành phố trở thành trung tâm quốc gia về các hoạt động về đêm.

Từ năm 2015, để có thêm không gian vui chơi, giải trí cho người dân, thúc đẩy kinh tế đêm và phát triển du lịch, TPHCM đã mở 2 tuyến phố đi bộ ở đường Nguyễn Huệ, Bùi Viện (quận 1), một số phố ẩm thực như Vĩnh Khánh (quận 4), Hậu Giang (quận 6), Nguyễn Tri Phương, Hồ Thị Kỷ (quận 10), Nguyễn Thượng Hiền (quận 3). Mới đây, quận Phú Nhuận cũng đề xuất mở phố ẩm thực trên đường Phan Xích Long.

Tuy nhiên, vướng mắc nhất hiện nay là nhiều phố đêm của TPHCM chưa đồng bộ về quy hoạch, thiếu sự khảo sát, tư vấn của các chuyên gia và sự đồng thuận của người dân nên dễ gây nhàm chán, thiếu bản sắc, độc đáo. Điển hình là khu vực ẩm thực bên hông chợ Bến Thành và các chợ đêm ở khu vực quận 5, quận 10 hoạt động kém hiệu quả trong khi nhờ quy hoạch đồng bộ, các phố đi bộ Bùi Viện, đường sách Nguyễn Văn Bình hoạt động có tính sáng tạo, tươi mới, hấp dẫn.

Thái Huy

(KTSG Online)


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo