By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Ashui.comAshui.comAshui.com
  • Home
    • Bookmarks
    • English
      • News
      • Projects
      • Products
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
    Tin tức / Sự kiệnĐọc tiếp
    Điều chỉnh quy hoạch để Đồng Nai tái định vị và kiến tạo tương lai
    TTXVN 03/02/2026
    Không thể quản lý đô thị hiện đại bằng dữ liệu rời rạc và bản vẽ giấy
    Báo Xây dựng 02/02/2026
    Lễ trao giải Ashui Awards 2025 (lần thứ 14)
    Ashui.com 31/01/2026
    Hà Nội đặt mục tiêu 100% quy hoạch chi tiết đô thị được số hóa vào năm 2030
    VnEconomy 30/01/2026
    Phát triển đô thị tăng trưởng xanh theo các tiêu chí nào?
    Báo Xây dựng 30/01/2026
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội ngoại thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • Ashui Awards Tour
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Font ResizerAa
Ashui.comAshui.com
Font ResizerAa
  • Home
  • Tin tức / Sự kiện
  • Chuyên mục
  • Công nghệ
  • Vật liệu / Thiết bị
  • Dự án
  • Tương tác
  • Cộng đồng
  • Home
    • Bookmarks
    • English
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội ngoại thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • Ashui Awards Tour
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Các kênh mạng xã hội
  • Advertise
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Tin trong nước

New Zealand giúp TPHCM xây cầu đi bộ bằng gỗ

Ashui.com 06/06/2016
3 phút đọc
SHARE

Một cầu đi bộ bắc qua đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, TPHCM sẽ được xây dựng bằng gỗ theo công nghệ New Zealand và dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay. 

Buổi lễ công bố dự án đã diễn ra sáng 6/6 tại TPHCM dưới dự chứng kiến của ông Steven Joyce, Bộ trưởng Phát triển kinh tế, Giáo dục và Kỹ năng nghề New Zealand, cùng Phó chủ tịch UBND TPHCM Lê Thanh Liêm. 

Cầu đi bộ này sẽ được xây dựng trên đường Điện Biên Phủ nối trường Đại học Công nghệ TPHCM (Hutech) và trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

 


Phó chủ tịch UBND TPHCM Lê Thanh Liêm (trái) cùng ông Steven Joyce (phải) Bộ trưởng Phát triển kinh tế, Giáo dục và Kỹ năng nghề New Zealand, tại buổi lễ công bố dự án cầu đi bộ.
(Ảnh: Anh Quân) 

Ông Steven Joyce cho biết cầu được xây dựng bằng loại gỗ thông Radiata, một loại gỗ khỏe và thân thiện với môi trường thường được sử dụng trong các công trình xây dựng tại New Zealand và trên thế giới. Tại TPHCM cầu được thiết kế để phù hợp với các điều kiện, yếu tố tự nhiên tại đây. Cây cầu sẽ giúp sinh viên và người dân đi bộ ngang qua đường Điện Biên Phủ được an toàn. 

Về phía TPHCM, Phó chủ tịch UBND TPHCM Lê Thanh Liêm cho biết, sau khi công bố dự án, chính quyền TPHCM sẽ yêu cầu Sở GTVT TPHCM sớm khởi công dự án và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2016.

Phía TPHCM sẽ chịu trách nhiệm việc chuẩn bị mặt bằng, thi công phần móng, cọc, còn phía New Zealand sẽ lo toàn bộ khâu thiết kế, thi công cầu. New Zealand sẽ tài trợ toàn bộ gỗ để xây cầu

Được biết, dự án cây cầu hữu nghị giữa hai nước đã được bàn thảo từ năm 2015 khi khối doanh nghiệp sản xuất gỗ của New Zealand cùng một đối tác phía Việt Nam đề xuất ý tưởng xây dựng cây cầu gỗ này. Và đây được coi là biểu tượng hữu nghị giữa hai quốc gia. 

Lê Anh 
(TBKTSG)  

TỪ KHÓA:cầu bằng gỗcầu gỗ New Zealandcầu vượt bằng gỗ
Bài trước Chiến lược phát triển cho làng đô thị nông nghiệp bền vững
Bài tiếp Kinh doanh bất động sản theo hình thức mới: Cẩn trọng hành lang pháp lý
Bình luận Bình luận

Bình luận Hủy

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.

Ad imageAd image

Mới cập nhật

Điều chỉnh quy hoạch để Đồng Nai tái định vị và kiến tạo tương lai
Tin tức / Sự kiện 03/02/2026
Mở rộng thẩm quyền cho địa phương trong quản lý đất đai
Kinh tế / Pháp luật 03/02/2026
Secretariat for the Executive Council of the International Financial Center in Vietnam established
News 03/02/2026
ESG trong xây dựng hạ tầng giao thông đô thị tại Việt Nam
Kinh tế / Pháp luật 02/02/2026
Không thể quản lý đô thị hiện đại bằng dữ liệu rời rạc và bản vẽ giấy
Sự kiện 02/02/2026
TPHCM giải ngân hơn 92% vốn đầu tư công, gần 110.830 tỉ đồng
Kinh tế / Pháp luật 01/02/2026
Lễ trao giải Ashui Awards 2025 (lần thứ 14)
Sự kiện 31/01/2026
Cách nào gỡ điểm nghẽn ùn tắc giao thông tại Hà Nội?
Đối thoại 30/01/2026
Hà Nội đặt mục tiêu 100% quy hoạch chi tiết đô thị được số hóa vào năm 2030
Tin trong nước 30/01/2026
Phát triển đô thị tăng trưởng xanh theo các tiêu chí nào?
Tin tức / Sự kiện 30/01/2026
- Advertisement -
Ad imageAd image
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Welcome back!

Sign in to your account

Username hoặc Email của bạn
Mật khẩu

Quên mật khẩu?