By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Ashui.comAshui.comAshui.com
  • Home
    • Bookmarks
    • English
      • News
      • Projects
      • Products
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
    Tin tức / Sự kiệnĐọc tiếp
    Ấn Độ muốn phát triển “thành phố dữ liệu” phục vụ tham vọng phát triển AI
    Báo Xây dựng 17/02/2026
    Đẩy mạnh phát triển đô thị bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu
    Báo Xây dựng 14/02/2026
    Thành lập Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng quy mô 5.300 ha
    KTSG Online 13/02/2026
    Bộ Xây dựng hướng dẫn việc đánh giá cấp độ trưởng thành đô thị thông minh
    VnEconomy 12/02/2026
    Đà Nẵng điều chỉnh quy hoạch theo định hướng phát triển bền vững
    Tạp chí Xây dựng 12/02/2026
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội ngoại thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • Ashui Awards Tour
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Font ResizerAa
Ashui.comAshui.com
Font ResizerAa
  • Home
  • Tin tức / Sự kiện
  • Chuyên mục
  • Công nghệ
  • Vật liệu / Thiết bị
  • Dự án
  • Tương tác
  • Cộng đồng
  • Home
    • Bookmarks
    • English
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội ngoại thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • Ashui Awards Tour
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Các kênh mạng xã hội
  • Advertise
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Tin thế giới

Nhà máy nickel thú nhận “nhuộm” đỏ dòng sông Nga

Ashui.com 14/09/2016
3 phút đọc
SHARE

Hãng sản xuất nickel lớn nhất thế giới đã lên tiếng thừa nhận chất thải tràn ra từ một nhà máy của hãng này là nguyên nhân khiến một dòng sông ở vùng Bắc Cực của Nga chuyển màu đỏ như máu. 

Theo tin từ Reuters, Norilsk Nickel nói mưa lớn vào hôm 5/9 đã khiến chất thải từ một trạm lọc của nhà máy Nadezhda chảy tràn ra dòng sông Daldykan. Norilsk Nickel nói rằng vụ tràn thải này không gây nguy hiểm cho con người hay động thực vật.

 


Dòng sông Daldykan của Nga có màu đỏ bất thường do chất thải tràn ra từ nhà máy sản xuất nickel – Ảnh: Twitter. 

Vào tuần trước, khi xuất hiện những bức ảnh cho thấy dòng sông Daldykan chuyển màu đỏ như máu một cách bí ẩn, Norilsk Nickel đã thẳng thừng phủ nhận trách nhiệm. 

Một nhà hoạt động thuộc tổ chức Hòa bình xanh Nga nói còn quá sớm để đánh giá ảnh hưởng của vụ tràn thải. “Không thể nói đơn giản là không có vấn đề gì”, ông Alexei Kiselyov phát biểu.

Theo ông Kiselyov, Norilsk Nickel kiểm soát lối vào toàn bộ bán đảo Taymyr, nơi xảy ra vụ tràn thải, cản trở các nhà điều tra xem xét việc gây ô nhiễm của các nhà máy thuộc hãng này.

Tuần trước, giới chức Bộ Môi trường Nga nhận định rằng có thể hóa chất gây ô nhiễm rò rỉ từ đường ống của khu công nghiệp ở Taymyr có thể đã khiến nước sông Daldykan biến thành màu đỏ.

Khi đó, Norilsk Nickel đã một mực phủ nhận. Thậm chí, hãng này còn tung những bức ảnh nhằm đánh lạc hướng dư luận rằng dòng sông đang có “tông màu tự nhiên” vào hôm 7/9. 

Người dân địa phương đã lên tiếng cáo buộc Norilsk Nickel không tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn và bảo vệ môi trường. 

Thăng Điệp 
(VnEconomy)  

TỪ KHÓA:nhà máy gây ô nhiễmNorilsk Nickelsông Daldykan
Bài trước Ý kiến trái chiều việc đặt ga tàu điện ngầm cạnh hồ Gươm
Bài tiếp TPHCM: Gần 9.300 tỉ đồng di dời nhà lụp xụp theo hình thức PPP
Bình luận Bình luận

Bình luận Hủy

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.

Ad imageAd image

Mới cập nhật

Metro tại TP.HCM: Từ “giấc mơ đường ray” đến trục giao thông chiến lược của siêu đô thị
Góc nhìn 20/02/2026
Bảo tồn, phát triển làng cổ Thổ Hà: Vai trò “nhạc trưởng” trong kết nối ký ức kiến trúc
Đối thoại 19/02/2026
Phú Quốc “cất cánh” cùng APEC 2027: Bứt phá kinh tế song hành phát triển xanh và thông minh
Góc nhìn 18/02/2026
Sớm xây dựng, ban hành Luật cấp, thoát nước đầu tiên tại Việt Nam
Kinh tế / Pháp luật 18/02/2026
Ấn Độ muốn phát triển “thành phố dữ liệu” phục vụ tham vọng phát triển AI
Tin thế giới 17/02/2026
Hình tượng ngựa trong nghệ thuật tổ chức không gian và tạo hình kiến trúc trên thế giới và ở Việt Nam
Kiến trúc 17/02/2026
Atelier 32-34:  Tái sử dụng thích ứng Hội trường Masonic từ thế kỷ 19
Nội - ngoại thất 16/02/2026
Đô thị hạnh phúc: “Sống tốt” trước khi “sống giàu”
Góc nhìn 16/02/2026
Tập trung giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài, khẩn trương hoàn thành, đưa vào sử dụng
Kinh tế / Pháp luật 15/02/2026
Hoàn thành làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai trong tháng 3
Kinh tế / Pháp luật 15/02/2026
- Advertisement -
Ad imageAd image
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Welcome back!

Sign in to your account

Username hoặc Email của bạn
Mật khẩu

Quên mật khẩu?