By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Ashui.comAshui.comAshui.com
  • Home
    • Bookmarks
    • English
      • News
      • Projects
      • Products
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
    Tin tức / Sự kiệnĐọc tiếp
    Ấn Độ muốn phát triển “thành phố dữ liệu” phục vụ tham vọng phát triển AI
    Báo Xây dựng 17/02/2026
    Đẩy mạnh phát triển đô thị bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu
    Báo Xây dựng 14/02/2026
    Thành lập Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng quy mô 5.300 ha
    KTSG Online 13/02/2026
    Bộ Xây dựng hướng dẫn việc đánh giá cấp độ trưởng thành đô thị thông minh
    VnEconomy 12/02/2026
    Đà Nẵng điều chỉnh quy hoạch theo định hướng phát triển bền vững
    Tạp chí Xây dựng 12/02/2026
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội ngoại thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • Ashui Awards Tour
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Font ResizerAa
Ashui.comAshui.com
Font ResizerAa
  • Home
  • Tin tức / Sự kiện
  • Chuyên mục
  • Công nghệ
  • Vật liệu / Thiết bị
  • Dự án
  • Tương tác
  • Cộng đồng
  • Home
    • Bookmarks
    • English
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội ngoại thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • Ashui Awards Tour
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Các kênh mạng xã hội
  • Advertise
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Tin thế giới

Qatar xây dựng trường học in 3D lớn nhất thế giới

Qatar đang thực hiện những bước đi táo bạo nhằm đổi mới cơ sở hạ tầng giáo dục. Để dẫn đầu xu hướng này, quốc gia vùng Vịnh đã khởi động một trong những dự án xây dựng in 3D lớn nhất thế giới.

Báo Xây dựng 22/07/2025
6 phút đọc
SHARE
Qatar xây dựng trường học 2 ngôi trường theo công nghệ in 3D lớn nhất thế giới.

UCC Holding và Cơ quan Công trình Công cộng (Ashghal) đang dẫn dắt dự án xây dựng trường học in 3D. Theo kế hoạch, Qatar sẽ xây dựng 14 trường học công lập, trong đó có 2 ngôi trường sử dụng công nghệ in 3D tiên tiến.

Dự án này góp phần hiện thực hóa Tầm nhìn Quốc gia Qatar 2030, ưu tiên đổi mới và phát triển bền vững. Bằng cách áp dụng các phương pháp xây dựng hiện đại và thiết kế sáng tạo, Qatar đang định vị mình là quốc gia dẫn đầu toàn cầu về kiến trúc bền vững và có khả năng mở rộng.

Để thực hiện dự án quy mô lớn này, UCC Holding đã hợp tác với các chuyên gia hàng đầu. Công ty đã bắt tay với COBOD, doanh nghiệp Đan Mạch dẫn đầu thế giới về công nghệ in 3D trong xây dựng. COBOD đã cung cấp 2 máy in BOD2 khổng lồ, được chế tạo riêng với kích thước khoảng 50m dài, 27m rộng và 15m cao – tương đương một nhà chứa máy bay Boeing 737.

Những máy in công nghiệp này có khả năng xây dựng các công trình cao tới 5 tầng. Chúng cho phép thi công nhanh chóng, chính xác và tiết kiệm chi phí hơn so với các phương pháp truyền thống.

Những máy in công nghiệp này có khả năng xây dựng các công trình cao tới năm tầng.

Trước khi bắt đầu dự án, đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư và kỹ thuật viên của UCC đã tiến hành nhiều thử nghiệm kỹ lưỡng. Tại một công trường thử nghiệm ở Doha, họ đã hoàn thành hơn 100 bản in cấu kiện quy mô lớn bằng máy in BOD2. Để thích nghi với khí hậu sa mạc của Qatar, đội ngũ đã phát triển một hỗn hợp bê tông đặc biệt, đảm bảo đông kết tốt trong điều kiện nhiệt độ cao. Ngoài ra, họ còn thiết kế một vòi phun đặc biệt để đảm bảo quá trình in ấn diễn ra mượt mà và chính xác.

Mỗi ngôi trường in 3D là một công trình 2 tầng, diện tích khoảng 20.000m2, tổng cộng 40.000m2 cho cả hai trường. So với công trình in 3D lớn nhất từng được biết đến, những ngôi trường này lớn gấp 40 lần. Chúng sẽ được xây dựng trên các lô đất có kích thước 100x100m, biến dự án này thành một trong những công trình có quy mô chưa từng có trong khu vực.

Screenshot

Thiết kế kiến trúc của các ngôi trường lấy cảm hứng từ những cồn cát sa mạc của Qatar, với những bức tường uốn lượn như hình dạng cồn cát – điều chỉ có thể thực hiện được nhờ công nghệ in 3D. Việc xây dựng những hình dạng cong độc đáo này sẽ quá tốn kém và khó khăn nếu sử dụng các phương pháp xây dựng truyền thống.

Dự án trường học in 3D của Qatar không chỉ là một bước tiến về kiến trúc mà còn đánh dấu một cột mốc quan trọng trong xây dựng bền vững. Công nghệ in 3D giúp giảm tới 60% lượng chất thải vật liệu so với các phương pháp xây dựng truyền thống. Nó cũng giảm nhu cầu lao động và rút ngắn thời gian thi công, từ đó giảm lượng khí thải và tiêu thụ năng lượng.

Hơn nữa, khả năng in các thiết kế phức tạp như những bức tường lấy cảm hứng từ cồn cát cho thấy các phương pháp xây dựng số hóa có thể mở ra những cấp độ sáng tạo mới mà vẫn tiết kiệm chi phí. Cách tiếp cận này không chỉ hỗ trợ các mục tiêu môi trường của Qatar mà còn thiết lập một tiêu chuẩn toàn cầu mới cho thiết kế xây dựng thân thiện với môi trường.

Những ngôi trường in 3D của Qatar dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025, thể hiện sự tiến bộ vượt bậc của công nghệ xây dựng. Bằng cách kết hợp thiết kế sáng tạo và kỹ thuật tiên tiến, dự án này đặt ra tiêu chuẩn cho cơ sở hạ tầng giáo dục bền vững, có khả năng mở rộng và sẵn sàng cho tương lai. Đây là một cột mốc ấn tượng cho khu vực và là một hình mẫu cho cách các quốc gia trên thế giới có thể tái định hình việc xây dựng công trình bằng những công nghệ mới nhất.

Đức Bình

Có thể bạn cũng quan tâm

Al Zubarah – Đi tìm thời gian đã mất

Bảo tàng trên ốc đảo ở Doha

TỪ KHÓA:công trình in 3Din 3D trong xây dựngQatar
NGUỒN:Báo Xây dựng
Bài trước Đà Nẵng lấy ý kiến về Đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung
Bài tiếp Sự kiện “Gặp gỡ JAKOB + MACFARLANE”
Ad imageAd image

Mới cập nhật

Metro tại TP.HCM: Từ “giấc mơ đường ray” đến trục giao thông chiến lược của siêu đô thị
Góc nhìn 20/02/2026
Bảo tồn, phát triển làng cổ Thổ Hà: Vai trò “nhạc trưởng” trong kết nối ký ức kiến trúc
Đối thoại 19/02/2026
Phú Quốc “cất cánh” cùng APEC 2027: Bứt phá kinh tế song hành phát triển xanh và thông minh
Góc nhìn 18/02/2026
Sớm xây dựng, ban hành Luật cấp, thoát nước đầu tiên tại Việt Nam
Kinh tế / Pháp luật 18/02/2026
Ấn Độ muốn phát triển “thành phố dữ liệu” phục vụ tham vọng phát triển AI
Tin thế giới 17/02/2026
Hình tượng ngựa trong nghệ thuật tổ chức không gian và tạo hình kiến trúc trên thế giới và ở Việt Nam
Kiến trúc 17/02/2026
Atelier 32-34:  Tái sử dụng thích ứng Hội trường Masonic từ thế kỷ 19
Nội - ngoại thất 16/02/2026
Đô thị hạnh phúc: “Sống tốt” trước khi “sống giàu”
Góc nhìn 16/02/2026
Tập trung giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài, khẩn trương hoàn thành, đưa vào sử dụng
Kinh tế / Pháp luật 15/02/2026
Hoàn thành làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai trong tháng 3
Kinh tế / Pháp luật 15/02/2026
- Advertisement -
Ad imageAd image
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Welcome back!

Sign in to your account

Username hoặc Email của bạn
Mật khẩu

Quên mật khẩu?