By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Ashui.comAshui.comAshui.com
  • Home
    • Bookmarks
    • English
      • News
      • Projects
      • Products
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
    Tin tức / Sự kiệnĐọc tiếp
    Ai Cập với cuộc cách mạng đô thị 58 tỷ USD
    Tạp chí Xây dựng 19/06/2025
    Thúc đẩy phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị TP.HCM
    VnEconomy 18/06/2025
    Diễn đàn chuyên đề “Thực thi ESG trong bất động sản tại Việt Nam – Cơ hội và Giải pháp tài chính bền vững”
    Báo Xây dựng 18/06/2025
    Thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng
    Ashui.com 17/06/2025
    Hội nghị thẩm định đồ án quy hoạch chung TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đến năm 2045
    Báo Xây dựng 14/06/2025
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Font ResizerAa
Ashui.comAshui.com
Font ResizerAa
  • Home
  • Tin tức / Sự kiện
  • Chuyên mục
  • Công nghệ
  • Vật liệu / Thiết bị
  • Dự án
  • Tương tác
  • Cộng đồng
  • Home
    • Bookmarks
    • English
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Các kênh mạng xã hội
  • Advertise
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Góc nhìn

Quyền lợi của dân “treo” cùng dự án

Ashui.com 20/09/2012
12 phút đọc
SHARE

Tại TP Long Xuyên (An Giang), nhiều khu vực dính quy hoạch “treo” kéo theo những quyền lợi chính đáng của người dân cũng bị “treo”. 

Nằm cách trung tâm TP Long Xuyên chỉ vài cây số nhưng hai khóm Tây Huề 2 và Tây Huề 3 ở P.Mỹ Hòa không khác gì một nơi ở vùng sâu nghèo khó.

 

Đường lầy, nước bẩn 

Những lối vào các xóm dân cư nói trên giống như đường nội đồng, mưa xuống là đường lầy lội, trơn trượt. Nhà cửa ở đây làm tạm bợ, nhiều căn đã rách nát. Người dân phải tắm giặt, nấu ăn bằng nước mương ô nhiễm do nơi đây đã được quy hoạch làm khu tiểu thủ công nghiệp nên ngành nước không kéo đường ống để cấp nước cho dân. 

Trong căn nhà sàn lụp xụp ở khóm Tây Huề 3, vợ chồng bà Nguyễn Thị Bé đang loay hoay sửa lại mái nhà thấm dột sau cả ngày tất tả đi làm thuê ở xa về. Bà Bé kể gia đình bà có hơn ba công đất trồng lúa không đủ đắp đổi nên định học theo người ta đào ao ương cá tra giống, còn quanh bờ thì trồng cây ăn trái, nhưng mỗi khi chuẩn bị làm là địa phương nhắc nhở đất đai nằm trong quy hoạch nên thôi! 

Ảnh bên: Nhà cửa lụp xụp trên đường Diên Nghệ, khóm Mỹ Thọ, P.Mỹ Phước, TP Long Xuyên, An Giang do quy hoạch “treo” (Ảnh: Đức Vịnh) 

Dự án khu tiểu thủ công nghiệp Tây Huề ở P.Mỹ Hòa quy hoạch từ năm 2006 với 55ha, nhưng đến nay vẫn chưa triển khai gì và cũng chưa bồi thường cho dân, dù địa phương đã đo đạc, kê biên nhà cửa, cây cối và ra quyết định thu hồi đất đối với từng hộ dân.

Quyền lợi của người dân bị “treo” đến bao giờ? Câu hỏi này vẫn chưa có câu trả lời khi ông Nguyễn Trí Quang – trưởng Ban quản lý các dự án TP Long Xuyên – cho biết: “Khu tiểu thủ công nghiệp Tây Huề trước giao cho Phòng Kinh tế TP thực hiện nhưng nay thấy quy mô dự án quá lớn đơn vị này không thể đảm đương, nên vừa có chủ trương giao về cho Ban quản lý dự án TP đảm nhận. Hiện ban đang chờ bàn giao nên chưa rõ kế hoạch thế nào”.

Hàng loạt dự án tiếp tục… bất động 

Đây là những dự án ở ngay trung tâm TP Long Xuyên. Từ đường Trần Hưng Đạo, trục giao thông chính xuyên thành phố, theo những con hẻm đi sâu vào các khu vực dân cư đó đây vẫn gặp cảnh nhà cửa tạm bợ, hai bên có nhiều điểm ngập úng với lau cỏ mọc um tùm, nhiều đoạn mương lấp đầy rác rưởi…

Năm 1994, với mục đích phát triển đô thị về phía tây quốc lộ 91, UBND tỉnh An Giang phê duyệt dự án mở đường và khu dân cư tuyến Lý Thái Tổ nối dài. Sau đó, qua hai lần điều chỉnh quy hoạch chung, tuyến đường mới xây dựng chỉ làm được hơn 1km, riêng đoạn từ đường Ung Văn Khiêm đến quốc lộ 91 không thể thi công. Mãi đến năm 2009, thấy đây là trục giao thông quan trọng nên UBND tỉnh An Giang chia dự án làm hai phần để giao cho UBND TP Long Xuyên và Công ty Xây lắp An Giang làm chủ đầu tư.

Đến nay dự án vẫn ở giai đoạn lập thủ tục để bồi hoàn và nơi dự kiến mở đường, chỉnh trang khu vực dân cư tiếp tục bị “treo”. Nói về dự án “treo” kéo dài này, ông Trần Trung Nghĩa – giám đốc Sở Xây dựng tỉnh An Giang – giải thích “do công tác bồi hoàn giải phóng mặt bằng chậm và khu tái định cư chưa được thực hiện. Đối với phần dự án mà Công ty Xây lắp làm chủ đầu tư do tình hình thị trường bất động sản, lãi suất ngân hàng cao khiến hiệu quả kinh doanh bất động sản không hấp dẫn nhà đầu tư để họ thực hiện”.

Tương tự, dự án đường kết hợp khu dân cư tuyến Hùng Vương nối dài trên địa bàn hai phường Mỹ Phước và Mỹ Quý, TP Long Xuyên được phê duyệt từ năm 1997 và qua nhiều lần bổ sung, điều chỉnh nhưng đến nay chỉ làm được hai đoạn đường ngắn. Trong đó, có đoạn chưa hoàn chỉnh xong phần lề đường và phần lớn khu vực dân cư hai bên đường chưa được sắp xếp bố trí theo quy hoạch. Những tuyến đường dự kiến sẽ kết nối với tuyến đường này vẫn là những con hẻm nhỏ hẹp quanh năm nắng bụi, mưa lầy…

Tại P.Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên, Khu công nghiệp (KCN) Vàm Cống từng được quy hoạch ở ven bờ sông Hậu nằm về phía đông quốc lộ 91 từ chục năm trước vẫn không thể thực hiện nên phải xóa bỏ. Năm 2009, UBND tỉnh An Giang xin điều chỉnh bổ sung và sau khi được Chính phủ cho thành lập mới KCN Vàm Cống quy mô 200 ha thì tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết KCN này về phía tây quốc lộ 91, trên phạm vi từ rạch Cái Sắn đến gần giáp kênh Cái Dung. Ông Trần Vũ Bình, chủ tịch P.Mỹ Thạnh, cho biết khoảng ba năm nay đơn vị tư vấn đã khảo sát về thiệt hại của dân nhưng chưa thấy triển khai công tác đền bù giải tỏa.

Kể từ khi có quy hoạch chi tiết KCN Vàm Cống, người dân hai khóm Thới An A và Đông Thạnh B, P.Mỹ Thạnh không dám đào ao nuôi cá, sửa chữa nhà và xây nhà kiên cố cho con cái ra riêng vì sợ khi giải tỏa Nhà nước bồi thường thấp.

Trong khi đó, theo Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh An Giang, KCN Vàm Cống đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết, do điều kiện ngân sách tỉnh khó khăn nên chưa thực hiện đầu tư. Tỉnh cũng đã tăng cường mời gọi đầu tư hạ tầng nhưng chưa có nhà đầu tư đăng ký. Nếu đến năm 2015 mà chưa có doanh nghiệp đăng ký đầu tư cơ sở hạ tầng thì Ban Quản lý khu kinh tế sẽ đề nghị UBND tỉnh xóa quy hoạch. Như vậy người dân còn tiếp tục “dài cổ” chờ… 

Đức Vịnh 
 

Quy hoạch “treo” 33 năm! 

Tìm hiểu về quy hoạch cồn Cái Khế ở P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều (TP Cần Thơ) chúng tôi được biết cơ sở pháp lý mà chính quyền Cần Thơ dựa vào là quyết định số 887 năm 1979 của UBND tỉnh Hậu Giang, chọn một phần cồn Cái Khế để xây dựng sân vận động Hậu Giang và quyết định giao một phần (20ha) cho Ty Thể dục thể thao xây dựng khu thể dục thể thao Hậu Giang vào năm 1980. Từ năm 1992 trở đi, chính quyền địa phương bắt đầu cấm dân xây dựng nhà ở, mua bán nhà đất tại cồn Cái Khế. Cách đây vài năm, ngoài việc mất hết các quyền lợi về kinh tế, người dân còn không được làm hộ khẩu, chứng minh nhân dân nên không thể xin cho con đi học, đi làm…

Bà Nguyễn Hồng Hạnh, một người dân ở cồn Cái Khế, bức xúc: “Quy hoạch thì không xóa, dự án này chậm triển khai vừa rút đi thì dự án khác đã được chêm vào và cứ thế kéo dài cho tới hôm nay, dân không làm ăn gì được. Ngoài việc không được cấp sổ đỏ, người dân còn không được sửa nhà, mỗi lúc mưa, triều cường thì nhà cửa, đường sá ngập hết”.

Hiện tại khu vực cồn Cái Khế được quy hoạch xây dựng bốn dự án khu liên hợp TDTT, trung tâm văn hóa Cần Thơ, trung tâm du lịch dã ngoại và nhà khách UBND TP Cần Thơ. Bức xúc vì quy hoạch đã rất lâu nhưng không triển khai hoặc triển khai xây dựng lắt nhắt kéo dài, nên hàng chục hộ dân liên tục khiếu nại nhiều năm qua, yêu cầu phục hồi quyền lợi chính đáng cho dân nếu không triển khai dự án.

Trước bức xúc của người dân, lãnh đạo UBND TP Cần Thơ đã có công văn cho rằng quy hoạch đã được xét duyệt và đã có chủ trương thu hồi đất bằng văn bản theo nghị định 84 nên người dân không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mặt khác bốn dự án trên đã được quy hoạch liên tục từ năm 1979 (quyết định số 887) đến nay. Ông Nguyễn Thanh Sơn, chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết quan điểm của thành phố là vẫn tiếp tục thực hiện quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại khu vực cồn Cái Khế để xây dựng đô thị Cần Thơ theo hướng văn minh, hiện đại. “Không thể xóa quy hoạch hay cấp giấy đỏ cho dân vì như thế sẽ mất kiểm soát về quản lý, xây dựng tại khu vực này” – ông Sơn nói.

Phương Nguyên 

Có thể bạn cũng quan tâm

Nhiều điểm mới trong Luật Đất đai 2024 kỳ vọng gỡ vướng tình trạng quy hoạch treo

Quy hoạch “treo” và khoảng trống về trách nhiệm của Nhà nước

Tiến thoái lưỡng nan giữa “rừng” quy hoạch

Quy hoạch đã quá thời hạn, không khả thi cần kịp thời điều chỉnh hoặc hủy bỏ

Mạnh tay thu hồi dự án “treo” để giải phóng nguồn lực đất đai

TỪ KHÓA:quy hoạch treo
Bài trước Hà Nội “thúc” xử lý vi phạm đất đai tại nhiều dự án
Bài tiếp Bộ Xây dựng: Cần phân định rạch ròi hạn chế loại xe
Bình luận Bình luận

Bình luận Hủy

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.

Ad imageAd image

Mới cập nhật

Xanh hóa hệ thống giao thông công cộng Thủ đô: Quyết tâm đưa các mục tiêu về đích đúng tiến độ
Quy hoạch đô thị 19/06/2025
Ai Cập với cuộc cách mạng đô thị 58 tỷ USD
Tin tức / Sự kiện 19/06/2025
Dự án TOD cạnh đường sắt nên do nhà nước đầu tư, sau đó đấu thầu, đấu giá
Phản biện 19/06/2025
Giảm ùn tắc giao thông từ nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng
Góc nhìn 18/06/2025
Thúc đẩy phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị TP.HCM
Tin trong nước 18/06/2025
TPHCM dự kiến đầu tư 7 tỉ đô la Mỹ cho trung tâm tài chính quốc tế
Kinh tế / Pháp luật 18/06/2025
Diễn đàn chuyên đề “Thực thi ESG trong bất động sản tại Việt Nam – Cơ hội và Giải pháp tài chính bền vững”
Sự kiện 18/06/2025
Lộ diện nhà đầu tư trúng thầu làm cao tốc Vành đai 4 – Vùng Thủ đô
Kinh tế / Pháp luật 17/06/2025
Thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng
Tin trong nước 17/06/2025
Thư viện Yellamundie: “Người kể chuyện” của miền tây nam Sydney
Kiến trúc 17/06/2025
- Advertisement -
Ad imageAd image

Xem thêm

Kinh tế / Pháp luật

Nguời dân được phép xây dựng trên đất quy hoạch “treo”

Ashui.com 05/01/2021
Kinh tế / Pháp luật

Cần có giải pháp hạn chế quy hoạch “treo”

Ashui.com 03/04/2020
Kinh tế / Pháp luật

TPHCM: Từ 30/6 nhà trong diện quy hoạch được sửa, xây đến 3 tầng

Ashui.com 23/06/2017
Kinh tế / Pháp luật

TPHCM: Kiến nghị xóa quy hoạch “treo”, giải phóng gần 700 ha đất

Ashui.com 09/07/2016
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Welcome back!

Sign in to your account

Username hoặc Email của bạn
Mật khẩu

Quên mật khẩu?