
Thông tin trên được Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020-2025, diễn ra ngày 15/9.
Theo ông Trần Lưu Quang, Thường trực Thành ủy đã quyết định việc tách Sở Quy hoạch – Kiến trúc ra khỏi Sở Xây dựng. Đây là thẩm quyền thuộc TPHCM, không cần xin ý kiến từ các cơ quan cấp trên.
“Sau sáp nhập, tầm vóc của TPHCM đã lớn hơn, cần có một cơ quan chuyên môn đủ năng lực, trình độ để giải quyết những vấn đề quy hoạch của thành phố” – ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh.
Người đứng đầu Thành ủy TPHCM cho rằng, trọng tâm hiện nay là lập quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội cho TPHCM mới với quy mô 14 triệu dân, gần 7.000 km².
Việc này cần thuê tư vấn nước ngoài và huy động nguồn lực xã hội hóa từ các doanh nghiệp. Đồng thời, các quy hoạch khác như xây dựng, hạ tầng… cũng phải được triển khai song song, không chờ quy hoạch tổng thể hoàn tất mới bắt đầu.
“Có thể tiếp cận theo nhiều cách, nhưng quan trọng là làm cùng lúc để sớm có bộ quy hoạch hoàn chỉnh, từ đó định hướng phát triển, thu hút đầu tư và thúc đẩy thực hiện các dự án công” – Bí thư Thành ủy TPHCM nói.
Trước đó, tại kỳ họp thứ 21 HĐND TPHCM khóa X (tháng 2/2025), thành phố đã thông qua nghị quyết về việc thành lập và tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND. Sở Xây dựng TPHCM được thành lập trên cơ sở hợp nhất Sở Xây dựng và Sở Quy hoạch – Kiến trúc; đồng thời thành lập Sở Giao thông Công chánh từ việc tổ chức lại Sở Giao thông Vận tải, tiếp nhận thêm một số chức năng quản lý hạ tầng kỹ thuật.
Tuy nhiên, ngay sau đó, Văn phòng Trung ương Đảng có Công văn số 14020-CV/VPTW, truyền đạt chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, yêu cầu TPHCM sáp nhập Sở Giao thông Công chánh và Sở Xây dựng, đồng thời thành lập Sở Quy hoạch – Kiến trúc trên cơ sở tách chức năng quản lý quy hoạch và kiến trúc khỏi Sở Xây dựng.
Trên thực tế, TPHCM đã quyết định hợp nhất Sở Giao thông Công chánh và Sở Xây dựng thành một Sở Xây dựng thống nhất, nhưng chưa tiến hành tách riêng Sở Quy hoạch – Kiến trúc.
Minh Quân

