
Phát biểu khai mạc lễ trao giải, TS. Đặng Việt Dũng – Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam cho biết, cuộc thi đồ án tốt nghiệp xuất sắc của sinh viên các trường đại học Xây dựng & Kiến trúc được bắt đầu từ năm 1988 do sáng kiến của Hội Xây dựng Việt Nam (nay là Tổng hội Xây dựng Việt Nam) đã mở đầu cho một chặng đường dài đến nay đã được 37 năm. Sau này, cuộc thi đã được đổi tên thành Giải thưởng Loa Thành và được tổ chức thường niên bởi 4 cơ quan: Bộ Xây dựng, Tổng hội Xây dựng Việt nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Năm 2025 là lần thứ 37 Giải thưởng được tổ chức.
“Giải thưởng cao quý mà các bạn sinh viên năm cuối chuyên ngành Xây dựng – Kiến trúc luôn mong muốn dành được, và coi như là hành trang, một nguồn động viên để có thêm sự tự tin bước ra đời, phát triển bản thân và mang hoài bão đi xây dựng đất nước,” TS. Đặng Việt Dũng nhấn mạnh.
Năm 2025, Tổng hội Xây dựng Việt Nam – cơ quan Thường trực Giải thưởng Loa Thành đóng vai trò là Chủ tịch Hội đồng giải thưởng. Với cương vị là đơn vị chủ tịch luân phiên, Tổng hội Xây dựng Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan tổ chức để giải thưởng diễn ra thành công tốt đẹp. Để đến với lễ trao giải là quá trình làm việc nghiêm túc của Hội đồng, Ban tổ chức và các chuyên gia thuộc 6 hội đồng chuyên ngành.
Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với các giảng viên và hội đồng chuyên môn, những người đã dành tâm huyết để hướng dẫn và đánh giá các đồ án. Chính sự cống hiến này đã giúp giải thưởng ngày càng trở nên uy tín và chất lượng.

Báo cáo tổng kết Giải thưởng Loa Thành lần thứ 37, Ths. Phạm Khắc Thưởng – Tổng Thư ký Tổng hội Xây dựng Việt Nam – Cơ quan Thường trực Hội đồng giải thưởng Loa Thành năm 2025 cho biết, năm nay Giải thưởng ghi nhận 185 đồ án gửi tham gia. Các đồ án dự thi là các đồ án của các trường đại học đào tạo về xây dựng, kiến trúc, công nghệ kỹ thuật xây dựng, giao thông, thủy lợi…của các trường đại học công lập và đại học tư. Một số trường có truyền thống tham dự là những trường có số lượng đồ án tham dự nhiều như: Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh (42 đồ án), Đại học Kiến trúc Hà Nội (41 đồ án). Để giúp cho Hội đồng giải thưởng đánh giá chất lượng đồ án dự thi, các Hội đồng chuyên ngành đã được thành lập với các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong từng lĩnh vực, chuyên ngành.
Theo báo cáo năm nay có 38 trong số 185 đồ án đã đạt giải chính thức (không có đồ án đạt giải đặc biệt), chiếm khoảng 20% số lượng đồ án tham dự. Trong đó có 3 đồ án đạt giải Nhất gồm: Đồ án “Cao ốc cao cấp VINPEARL” của sinh viên Bùi Chí Cương” – ĐH Xây dựng miền Tây; Đồ án “Bảo tàng di sản Cố đô Huế” của sinh viên Đặng Duy Khoa – ĐH Kiến trúc TP.HCM và đồ án “Trung tâm nghiên cứu và giáo dục về đa dạng sinh học Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ” của sinh viên Bùi Thị Thủy An – ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM). Ban tổ chức Giải thưởng Loa Thành cũng trao giải Nhì cho 15 đồ án, trao giải Ba cho 20 đồ án và có 25 đồ án đạt giải Khuyến khích.




Theo Hội đồng Giải thưởng, chất lượng các đồ án năm nay tiếp tục duy trì sự đồng đều giữa các khối ngành. Nhiều đề tài được đầu tư bài bản, bám sát thực tiễn, có tính khả thi cao và thể hiện sự cập nhật công nghệ mới như mô hình BIM hay công cụ AI trong thiết kế và quản lý xây dựng.
Khối Kiến trúc – Quy hoạch ghi nhận nhiều đồ án có chiều sâu nghiên cứu, lượng tư liệu lớn và sự chỉn chu trong trình bày. Khối Nội thất ghi nhận bước tiến rõ rệt khi các đồ án chú trọng hơn đến kịch bản sử dụng không gian cho trưng bày, triển lãm; trong khi khối kỹ thuật xây dựng tiếp tục giữ ổn định về chất lượng đào tạo, đáp ứng chuẩn đầu ra của Bộ GD&ĐT.


Hoàng Lực

