By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Ashui.comAshui.comAshui.com
  • Home
    • Bookmarks
    • English
      • News
      • Projects
      • Products
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
    Tin tức / Sự kiệnĐọc tiếp
    Cuộc thi Thiết kế Nhà phố 2025: Nhìn lại không gian sống quen thuộc bằng góc nhìn mới
    ConsMedia 19/05/2025
    Sơn La ban hành Quy chế quản lý kiến trúc đô thị Mộc Châu
    Báo Xây dựng 19/05/2025
    [Cà phê Net Zero] Sống thân thiện với môi trường và bền vững
    Ashui.com 18/05/2025
    Tham vọng của Neom đối mặt thách thức môi trường
    Tạp chí Xây dựng 18/05/2025
    TPHCM điều chỉnh quy hoạch khu đô thị Bình Quới – Thanh Đa
    KTSG Online 17/05/2025
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Font ResizerAa
Ashui.comAshui.com
Font ResizerAa
  • Home
  • Tin tức / Sự kiện
  • Chuyên mục
  • Công nghệ
  • Vật liệu / Thiết bị
  • Dự án
  • Tương tác
  • Cộng đồng
  • Home
    • Bookmarks
    • English
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Các kênh mạng xã hội
  • Advertise
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Kỹ sư

Kỹ thuật phá hủy tòa nhà mới của Nhật Bản

Ashui.com 19/02/2013
3 phút đọc
SHARE

Một công ty xây dựng Nhật Bản đã phát triển một phương pháp phá dỡ nhà mà không gây ra tiếng ồn và khói bụi như cách thông thường. 

Tập đoàn xây dựng Taisei đang thu nhỏ dần khách sạn Grand Prince Hotel Akasaka tại thủ đô Tokyo mà hầu như không gây ra tiếng ồn hay khói bụi gì. Từng tầng bên trong tòa nhà đang được phá bỏ theo một kỹ thuật mới chưa từng có trước đây. Kỹ thuật này do Hideki Ichihara thuộc tập đoàn xây dựng Taisei nghĩ ra.

 

 

“Tòa nhà sẽ được hạ xuống từ từ theo từng giai đoạn. Độ cao của tòa nhà lúc đầu là 140 mét nhưng giờ đã được hạ xuống còn khoảng 80 mét” – Hideki Ichihara, Giám đốc mảng phát triển kỹ thuật xây dựng của Taisei, phát biểu. 

Theo dự kiến, khách sạn này sẽ biến mất trong sáu tháng tới. 

Khó có thể nhận thấy việc phá hủy tòa nhà nếu nhìn từ bên ngoài, nhưng bên trong thì có rất nhiều công nhân tất bật làm việc, ông Ichihara cho hay. 

Một hệ thống máy móc đồ sộ được đặt trên tầng cao nhất để phá hủy các cột, kèo và phần lớn nền nhà. 

Sau đó, các thiết bị giá đỡ ở ngay bên dưới sẽ kéo phần còn lại của nền nhà và toàn bộ các mảnh vỡ xuống một bậc. 

Một cần cẩu, cũng ở bên trong tòa nhà, sẽ đưa hết các khối xà bần này xuống mặt đất, đồng thời được thiết kế để tạo ra điện cho các thiết bị khác. 

Kỹ thuật phá nhà mới rất phù hợp với một thành phố đông đúc dân cư như Tokyo, ông Ichihara cho hay. 

“Bạn có thể dùng thuốc nổ để làm sập một tòa nhà nếu như không có nhà nào xung quanh. Nhưng nếu bạn phá hủy một tòa nhà trong khu dân cư đông đúc thì những căn nhà lân cận sẽ bị ảnh hưởng. Đó là lý do tại sao chúng tôi thường không dùng thuốc nổ để phá hủy nhà tại Nhật”, ông Ichihara nói.

Ông Ichihara cũng cho biết có thể áp dụng kỹ thuật này cho những nơi khác trên thế giới. 

Kỹ thuật phá hủy nhà mới ít gây ra ô nhiễm hơn và yên tĩnh hơn phương pháp dùng thuốc nổ thông thường. 

  • Hình ảnh minh họa quá trình tập đoàn Taisei “thu nhỏ” khách sạn Grand Prince Hotel Akasaka tại thủ đô Tokyo. 

Hoàng Uy 

TỪ KHÓA:demolitionGrand Prince Hotel AkasakaHideki Ichiharaphá hủy tòa nhàTaisei
Bài trước Nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai
Bài tiếp Sẽ rút phép dự án trường học chậm triển khai trong khu đô thị
Bình luận Bình luận

Bình luận Hủy

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.

Ad imageAd image

Mới cập nhật

Cuộc thi Thiết kế Nhà phố 2025: Nhìn lại không gian sống quen thuộc bằng góc nhìn mới
Sự kiện 19/05/2025
Sơn La ban hành Quy chế quản lý kiến trúc đô thị Mộc Châu
Tin trong nước 19/05/2025
Một số yếu tố ảnh hưởng đến phát triển bền vững kiến trúc nhà ở các dân tộc thiểu số vùng miền núi phía Bắc
Kiến trúc 19/05/2025
Thành lập hội đồng thẩm định báo cáo tiền khả thi metro Bình Dương – TPHCM
Kinh tế / Pháp luật 19/05/2025
Xem xét bố trí 10.000 tỷ đồng làm Vành đai 4 TP.HCM qua Đồng Nai
Kinh tế / Pháp luật 18/05/2025
[Cà phê Net Zero] Sống thân thiện với môi trường và bền vững
Sự kiện 18/05/2025
Tham vọng của Neom đối mặt thách thức môi trường
Tin thế giới 18/05/2025
Lại nói chuyện “kiến trúc hàng hiệu”
Góc nhìn 17/05/2025
Thiết kế “luồng xanh” cho nhà ở xã hội
Kinh tế / Pháp luật 17/05/2025
TPHCM điều chỉnh quy hoạch khu đô thị Bình Quới – Thanh Đa
Tin trong nước 17/05/2025
- Advertisement -
Ad imageAd image
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Welcome back!

Sign in to your account

Username hoặc Email của bạn
Mật khẩu

Quên mật khẩu?