By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Ashui.comAshui.comAshui.com
  • Home
    • Bookmarks
    • English
      • News
      • Projects
      • Products
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
    Tin tức / Sự kiệnĐọc tiếp
    Hà Nội đặt mục tiêu 100% quy hoạch chi tiết đô thị được số hóa vào năm 2030
    VnEconomy 30/01/2026
    Phát triển đô thị tăng trưởng xanh theo các tiêu chí nào?
    Báo Xây dựng 30/01/2026
    Đà Nẵng muốn phát triển đô thị thông minh bằng các tiêu chí quốc tế
    KTSG Online 29/01/2026
    Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quy hoạch
    Tạp chí Xây dựng 28/01/2026
    Hà Nội tính di dời 860.000 dân để tái cấu trúc đô thị
    KTSG Online 28/01/2026
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội ngoại thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • Ashui Awards Tour
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Font ResizerAa
Ashui.comAshui.com
Font ResizerAa
  • Home
  • Tin tức / Sự kiện
  • Chuyên mục
  • Công nghệ
  • Vật liệu / Thiết bị
  • Dự án
  • Tương tác
  • Cộng đồng
  • Home
    • Bookmarks
    • English
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội ngoại thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • Ashui Awards Tour
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Các kênh mạng xã hội
  • Advertise
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Tư vấn thiết kế

Uplifting Office / thiết kế: Takashi Niwa Architects

Ashui.com 30/08/2022
5 phút đọc
SHARE

Một văn phòng không chỉ là một nơi để làm việc

Đây là một dự án cải tạo văn phòng cho 25 nhân viên làm việc trong một không gian “linh hoạt thúc đẩy giao tiếp”. Tại văn phòng cũ, các nhân viên làm việc và giao tiếp nội bộ tại các phòng ban và các nhóm nên bị riêng biệt và chia cắt cả về thể chất và tinh thần.

Để làm cho mọi người cảm thấy tự do và thúc đẩy sự sáng tạo cho công việc hàng ngày, văn phòng đã được thiết kế để hiện thực hóa một văn phòng không chỉ là nơi để làm việc.

Các lớp dải cao thấp giúp nâng cao cảm xúc trong không gian làm việc

Chúng ta luôn cảm thấy tự do khi gần gũi với thiên nhiên. Đó là bởi vì chúng ta có thể chọn lựa nơi yêu thích của riêng mình trong không gian rộng lớn của thiên nhiên. Ngoài ra, thiên nhiên mang lại cho chúng ta cảm giác có thể đến bất cứ nơi nào mình muốn. Do văn phòng này chỉ có diện tích 220 m2, nên chúng tôi đã đưa ra thiết kế với các lớp dải cao thấp khác nhau để tạo ra một môi trường thiên nhiên lý tưởng trong một không gian nội thất nhỏ.

Các lớp dải này được bố trí toàn bộ không gian văn phòng, nâng lên, hạ xuống và uyển chuyển tạo thành đồ nội thất văn phòng, và khi kéo dài cao thẳng lên lại tạo thành các bức phân cách. Có dải phân cách trở thành ghế dài, dải khác phân chia văn phòng thành phòng kho, dải khác lại tạo thành bàn làm việc và hộp trồng cây, và có các dải khác lại được thiết kế thành vách ngăn tạo không gian cho bộ phận quản lý hay các không gian nhỏ để làm việc riêng tư và tập trung.

Không gian làm việc được tạo nên bởi các dải phân cách và cây xanh. Các dải phân cách này tạo nên các không gian đa năng khác nhau tương tự như cảnh quan trong tự nhiên, và nhân viên có thể linh hoạt sử dụng.

Tuy chia văn phòng thành các không gian khác nhau nhưng các dải cao thấp lại giúp nhân viên có thể tự tạo ra nhiều hoạt động, kích thích giao tiếp và trao đổi giữa các phòng ban cũng như có thể thoải mái tại những nơi mà mình yêu thích tùy theo cảm xúc và tính chất công việc hàng ngày.

Nhịp điệu của các lớp dải cao thấp

Với ý tưởng thiết kế là tạo ra một văn phòng “linh hoạt thúc đẩy giao tiếp”, thay đổi giao lưu giữa các bộ phận với không gian làm việc hàng ngày thoải mái, chúng tôi đã thiết kế nên các không gian đa dạng bằng cách sử dựng các vật liệu hoàn thiện khác nhau với các cao độ khác nhau.

Các nhân viên đã bắt đầu sử dụng các không gian linh hoạt này một cách sáng tạo hơn như thực hành thiền tại nơi nghỉ hay trồng cây, hoa trong hộp trồng cây ở nơi mình thích.

Bây giờ văn phòng đã ý nghĩa hơn là một nơi chỉ để làm việc. Cảm xúc, sự sáng tạo của nhân viên cũng được cải thiện, nâng cao giống như các dải cao thấp từ tường và trần.

Bước vào văn phòng này và nhìn ra lối đi chính, bạn sẽ ấn tượng ngay với nhịp điệu của các dải cao thấp và kích thích tìm kiếm một nơi để ngồi làm việc ngay giữa các lớp dải phân cách và cây xanh.

Thông tin dự án:

Địa điểm: Lưu Hữu Phước, Hà Nội
Đơn vị thiết kế: Takashi Niwa Architects
Nhóm thiết kế: Takashi Niwa, Kyohei Takahashi, Camille Labelle, Nguyễn Phương Anh
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Công nghệ Thiên Phúc
Thể loại: Cải tạo Văn phòng
Tổng diện tích sàn: 220m2
Hoàn thành: 04/2022
Nhiếp ảnh: Triệu Chiến

Có thể bạn cũng quan tâm

Ashui Pavilion 2025 – Nhịp điệu của thép: Tôn vinh những “Anh hùng Xây dựng”

Công bố kết quả Ashui Awards 2023 (lần thứ 12)

Eco-cycle Pavilion / thiết kế: Takashi Niwa Architects

Kết quả Ashui Awards 2022

Woven Screen Office / thiết kế: Takashi Niwa Architects

TỪ KHÓA:Takashi Niwa ArchitectsUplifting Office
Bài trước Sẽ không đánh thuế nhiều nhà nhưng đánh vào hạn mức sử dụng và đất “treo”
Bài tiếp Thu phí khí thải xe máy – câu trả lời nằm ở tương lai
Bình luận Bình luận

Bình luận Hủy

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.

Ad imageAd image

Mới cập nhật

Hà Nội đặt mục tiêu 100% quy hoạch chi tiết đô thị được số hóa vào năm 2030
Tin trong nước 30/01/2026
Phát triển đô thị tăng trưởng xanh theo các tiêu chí nào?
Tin tức / Sự kiện 30/01/2026
Đà Nẵng muốn phát triển đô thị thông minh bằng các tiêu chí quốc tế
Tin trong nước 29/01/2026
Nhìn trước về cuộc tái cấu trúc toàn diện bộ mặt Thủ đô
Góc nhìn 29/01/2026
Ngành thép dự báo tăng trưởng 10% trong năm 2026
Thị trường 29/01/2026
Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quy hoạch
Kinh tế / Pháp luật 28/01/2026
TP.HCM lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông mới sau hợp nhất
Kinh tế / Pháp luật 28/01/2026
Hà Nội tính di dời 860.000 dân để tái cấu trúc đô thị
Tin trong nước 28/01/2026
Thành phố Hồ Chí Minh: Cơ hội thu hút tín dụng xanh
Góc nhìn 27/01/2026
Cấp phép xây dựng phân cấp mạnh, thêm yêu cầu BIM, thời gian xử lý còn 7–20 ngày
Kinh tế / Pháp luật 27/01/2026
- Advertisement -
Ad imageAd image

Xem thêm

Kiến trúc sư

Phương án giải nhất cuộc thi thiết kế kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo (Hà Nội)

Ashui.com 17/03/2022
Tư vấn thiết kế

Khách sạn “Wave Front” / thiết kế: Takashi Niwa Architects

Ashui.com 18/12/2021
Tuyển dụng

Công ty Kiến trúc Niwa tuyển dụng kiến trúc sư và thực tập sinh

Ashui.com 15/10/2021
Kiến trúc sư

“Mái Cong Tiên Phong” – Biểu tượng ánh sáng của truyền thống và hiện đại

Ashui.com 22/07/2021
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Welcome back!

Sign in to your account

Username hoặc Email của bạn
Mật khẩu

Quên mật khẩu?