
Những năm 2000, có thống kê chỉ ra: Hà Nội đã san lấp khoảng 80% diện tích mặt nước chỉ trong nửa thế kỷ. Rất nhiều hồ, ao, kênh mương, ruộng vườn trũng,.. “nhường” chỗ cho xây dựng. Đây là một trong những nguyên nhân chính khiến Thủ đô ngập sau mỗi cơn mưa và có tên phi chính thức: “Hà Lội”.
Với mong muốn: xu hướng “Nước hoá” không gian đô thị sẽ diễn ra rộng rãi, đối ngược lại với tình trạng “bê tông hoá” hiện nay. Nên, Ashui Pavilion 2026 được hình dung như một “Nguồn” (The Source), nơi những tia nước khởi phát, lan tỏa thành các dòng chảy, góp phần nhấn mạnh ý nghĩa thiết yếu của yếu tố nước trong đời sống con người.




Cấu trúc bán cầu này (đường kính 10 mét) được hình thành ước lệ từ nhiều đường cong đặt cạnh nhau, tuỳ theo chức năng sử dụng mà không gian có thể mở ra như sân khấu sôi động hoặc đóng lại là không gian trải nghiệm lắng đọng.

Nguyên liệu chính tạo ra bầu không khí ở đây là viên ngói âm truyền thống được tráng men màu vàng óng. Viên ngói như đốt tre (những hạt nước) khắc nhập thành cây tre ngà thân thuộc (những tia nước lóng lánh phun lên), hoà giao thành vòm trời căng nở và rực rỡ. Ở chiều liên tưởng ngược lại: Trời mưa bóng mây, đổ xuống những hạt vàng, nuôi mầm sống tốt tươi.
ASHUI Pavilion = Khơi nguồn tri thức Liên ngành (I), kiến tạo dòng chảy Đô thị (U) Nhân văn (H) và Kiến trúc (A) Bền vững (S).
Ghi chú:
Architecture (Kiến trúc) + Sustainable (Bền vững) + Humanistic (Nhân văn) + Urban (Đô thị) + Interdisciplinary (Liên ngành) = ASHUI






































| Thông tin dự án: Ashui Pavilion 2026 – Không gian triển lãm và trao giải Ashui Awards 2025 (lần thứ 14) Địa điểm: ConsHub – Trung tâm Hội nghị Quốc gia (phường Từ Liêm, Hà Nội) Thiết kế: H&P Architects Nhóm thiết kế: Đoàn Thanh Hà, Đỗ Tiến Dũng, Phạm Văn Minh, Nguyễn Thị Thuỳ Linh, Ninh Đình Tú, Đàm Công Thành + Hoàng Tuấn Nghĩa (Kết cấu) Chủ đầu tư: Ashui.com Thi công: ConsMedia + H&P Architects + Sinh viên tình nguyện: Nguyễn Đức Thắng, Nguyễn Kim Cường, Đỗ Văn Hoan, Ngô Quang Huy, Phạm Thị Thuỳ Trang, Lại Quang Thành, Trần Phương Thảo, Đỗ Đình Kiều, Hoàng Lê An, Lương Minh Vũ, Trương Minh Tân, Lê Hoàng Hải Đăng, Hoàng Đăng Khoa, Nguyễn Nguyệt Minh, Lê Phương Thảo, Đào Thành Công, Đào Văn Đại, Trần Lê Minh Quang, Thào Trần Thành Diện tích khu đất: 1.750 m2 Đường kính khối cầu: 10m Vật liệu chính: gạch ngói âm dương (Bát Tràng), thép Hoàn thành: 31/01/2026 Nhiếp ảnh: Lê Minh Hoàng Video / Phim: Chimnon |

