By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Ashui.comAshui.comAshui.com
  • Home
    • Bookmarks
    • English
      • News
      • Projects
      • Products
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
    Tin tức / Sự kiệnĐọc tiếp
    Ấn Độ muốn phát triển “thành phố dữ liệu” phục vụ tham vọng phát triển AI
    Báo Xây dựng 17/02/2026
    Đẩy mạnh phát triển đô thị bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu
    Báo Xây dựng 14/02/2026
    Thành lập Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng quy mô 5.300 ha
    KTSG Online 13/02/2026
    Bộ Xây dựng hướng dẫn việc đánh giá cấp độ trưởng thành đô thị thông minh
    VnEconomy 12/02/2026
    Đà Nẵng điều chỉnh quy hoạch theo định hướng phát triển bền vững
    Tạp chí Xây dựng 12/02/2026
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội ngoại thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • Ashui Awards Tour
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Font ResizerAa
Ashui.comAshui.com
Font ResizerAa
  • Home
  • Tin tức / Sự kiện
  • Chuyên mục
  • Công nghệ
  • Vật liệu / Thiết bị
  • Dự án
  • Tương tác
  • Cộng đồng
  • Home
    • Bookmarks
    • English
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội ngoại thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • Ashui Awards Tour
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Các kênh mạng xã hội
  • Advertise
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Kiến trúc sư

Chuyến tham quan Triển lãm Kiến trúc Thái Lan 2008

Ashui.com 05/05/2009
7 phút đọc
SHARE

Nhân sự kiện Triển lãm Kiến trúc Việt Nam 2009 lần đầu tiên sẽ được tổ chức tại Tp.HCM vào tháng 6/2009, xin giới thiệu một vài cảm nhận của KTS Nguyễn Huy Văn trong chuyến tham quan Triển lãm Kiến trúc Thái Lan 2008 – tổ chức lần thứ 22, vào tháng 5/2008.


Tổ hợp điêu khắc giới thiệu về một điển tích trong lịch sử Thái Lan đặt long trọng trong đại sảnh sân bay

Đây là triển lãm có quy mô lớn về chuyên ngành Kiến trúc, mang tính học thuật cao nhưng cũng không tách rời nhu cầu của công chúng. Người ta có thể tham quan các gian hàng giới thiệu những tác phẩm kiến trúc, những dự án mới nhất trên đất nước Thái Lan, do những công ty tư vấn thiết kế hàng đầu (kể cả thế giới và khu vực) đang hành nghề tại đây; tham dự những hội thảo với nhiều chuyên mục có tính thời sự trong lĩnh vực kiến trúc – quy hoạch và cũng không thiếu những gian hàng giới thiệu các sản phẩm, công nghệ vật liệu mới nhất.

Người Việt chúng ta quen với triển lãm Vietbuild đầy tính thị trường sẽ thật sự bị bất ngờ với quy mô, cách tổ chức chuyên nghiệp và bài bản; trên hết đó là sự kết hợp giữa nhiều thành tố: Hội kiến trúc sư, các công ty tư vấn, các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và vật liệu xây dựng, đặc biệt là các trường Đại học có đào tạo ngành Kiến trúc với vai trò tiên phong trong việc xây dựng nền kiến trúc Thailand.

Vì cái “nghiệp” đã trót mang, tôi quan tâm nhiều đến khu vực triển lãm của các trường Đại học đào tạo kiến trúc sư ở Thailand. Họ tham gia triển lãm để mang đến bản sắc riêng, những tuyên ngôn rõ ràng về định hướng và sứ mạng đào tạo kiến trúc sư của trường mình. Những không gian triển lãm ấn tượng và những hoạt động học thuật sôi nổi, người ta có thể thấy những sinh viên đến đây thuyết trình ý tưởng sáng tạo đồ án của mình trên mô hình và giảng viên nhận xét, đánh giá. Không khí học thuật đó chẳng hề làm giảm sút mà còn hấp dẫn những khách tham quan, thậm chí là những công chúng phổ quát của triển lãm…

  • Ảnh bên : Logo và biểu trưng của Triển lãm Kiến trúc Thái Lan 2008 – những vòng tròn kết nối màu trắng trên nền đỏ (hoặc ngược lại); nhưng lại hướng đến chủ đề “unplugged”.

Người Thái chào đón bạn

Ấn tượng về Thailand rõ nét nhất được thể hiện ngay trong đại sảnh của sân bay Suvarnabhumi của Thủ đô Bangkok- còn gọi là Cánh đồng vàng – bằng một tổ hợp điêu khắc, trang trí vàng óng, đặt lộng lẫy trong không gian có cái vỏ hiện đại. Sân bay này khánh thành chỉ ba ngày sau khi Thủ tướng Thaksin Shinawatra bị đảo chính (19/12/2006), có khả năng vận chuyển 100 triệu hành khách /năm – được xem là lớn nhất thế giới hiện nay (về quy mô hành khách). Người Thái luôn chắp tay trước ngực, hơi cúi đầu kèm theo lời chúc “sawasdee” cho bạn thật cung kính.

 
Không gian đô thị kiểu Thái

Đặc sản Thái là kẹt xe … mà không phải là những dòng xe máy chen lẫn xe buýt nhễ nhại trong bụi và lô cốt như ở ta, mà đó là những chuỗi dài vô tận những chiếc xe hơi nối đuôi nhau, trên mặt đất lẫn trên các tầng đường cao tốc.

Đường cao tốc không thể thiếu và là một phần tạo nên không gian đô thị kiểu Thái (ít nhất cũng là ở các thành phố lớn), tôi cũng chỉ cảm nhận về không gian đô thị Thái Lan phần nhiều khi xe chạy trên các tuyến cao tốc.
 

Đường cao tốc luôn hiện diện trong mỗi góc nhìn khi người ta cảm nhận về không gian đô thị Bangkok …


Và các khu đô thị đang xây dựng bên cạnh các tuyến cao tốc nhiều tầng …

 
Trung tâm hội nghị và triển lãm thủ đô Bangkok

Như bao thành phố lớn ở các đất nước đang phát triển, Bangkok cho người ta cảm nhận về một công trường xây dựng khổng lồ. Ở đó, những khu đô thị mới với quy mô lớn và chức năng hiện đại bổ khuyết cho khu trung tâm hiện hữu; và trung tâm hội nghị và triển lãm Bangkok là một tổ hợp như vậy.

Không gian nội thất của nhà triển lãm gây ấn tượng bởi việc xử lý các mảng khối được bố cục ngẫu hứng, sáng tạo và có giá trị tạo hình cao, kết hợp với ánh sáng và chất liệu hiện đại. Tôi tự hỏi đó là thủ pháp trang trí nội thất hay vì đây là Triển lãm kiến trúc nên người ta set-up như vậy?


Khu vực đón tiếp, làm thủ tục

 

Bài : KTS Nguyễn Huy Văn – Công ty Kiến Anh / Ảnh : KTS Nguyễn Huy Văn – KTS Nguyễn Thu Phong

Có thể bạn cũng quan tâm

“Chuyện nghề cuối năm”: Những câu chuyện đời thường, chân thật

KTS Chu Kim Đức: Mong muốn tạo dựng đa dạng sinh học đô thị, bằng giải pháp thuận tự nhiên

Chuỗi sự kiện ra mắt dự án “GRAYSCALE VN – Kiến trúc sương mù”

Liu Thai Ker, người giúp Singapore không còn khu ổ chuột

Ý tưởng thiết kế mẫu nhà ở xã hội hướng tới giải pháp bền vững của HGAA Architects

Bài trước Triển lãm và Hội nghị Bất động sản – Propex Vietnam 2009
Bài tiếp Đô thị sinh học HaBiotech – Giấc mơ hoá Rồng của thành phố Rồng bay
Bình luận Bình luận

Bình luận Hủy

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.

Ad imageAd image

Mới cập nhật

Metro tại TP.HCM: Từ “giấc mơ đường ray” đến trục giao thông chiến lược của siêu đô thị
Góc nhìn 20/02/2026
Bảo tồn, phát triển làng cổ Thổ Hà: Vai trò “nhạc trưởng” trong kết nối ký ức kiến trúc
Đối thoại 19/02/2026
Phú Quốc “cất cánh” cùng APEC 2027: Bứt phá kinh tế song hành phát triển xanh và thông minh
Góc nhìn 18/02/2026
Sớm xây dựng, ban hành Luật cấp, thoát nước đầu tiên tại Việt Nam
Kinh tế / Pháp luật 18/02/2026
Ấn Độ muốn phát triển “thành phố dữ liệu” phục vụ tham vọng phát triển AI
Tin thế giới 17/02/2026
Hình tượng ngựa trong nghệ thuật tổ chức không gian và tạo hình kiến trúc trên thế giới và ở Việt Nam
Kiến trúc 17/02/2026
Atelier 32-34:  Tái sử dụng thích ứng Hội trường Masonic từ thế kỷ 19
Nội - ngoại thất 16/02/2026
Đô thị hạnh phúc: “Sống tốt” trước khi “sống giàu”
Góc nhìn 16/02/2026
Tập trung giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài, khẩn trương hoàn thành, đưa vào sử dụng
Kinh tế / Pháp luật 15/02/2026
Hoàn thành làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai trong tháng 3
Kinh tế / Pháp luật 15/02/2026
- Advertisement -
Ad imageAd image

Xem thêm

Giới thiệu dự ánKiến trúc sư

Nhà máy Khóa Huy Hoàng – Dấu ấn kiến trúc công nghiệp bền vững

Ashui.com 26/12/2025
Kiến trúc sư

NaP architects có 2 dự án chiến thắng tại WA Awards chu kỳ 52

Ashui.com 12/12/2025
Kiến trúc sưThiết kế / Sáng tạo

50 CHAIRS – Một cảnh quan phức hợp của thiết kế, kiến trúc Việt Nam đương đại qua hình hài những chiếc ghế

Ashui.com 20/11/2025
Kiến trúc sưSự kiện

50 CHAIRS – Triển lãm về 50 chiếc ghế do 50 văn phòng kiến trúc Việt Nam thiết kế

Ashui.com 10/11/2025
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Welcome back!

Sign in to your account

Username hoặc Email của bạn
Mật khẩu

Quên mật khẩu?