By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Ashui.comAshui.comAshui.com
  • Home
    • Bookmarks
    • English
      • News
      • Projects
      • Products
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
    Tin tức / Sự kiệnĐọc tiếp
    TP.HCM dự chi 7 tỷ USD xây Trung tâm tài chính quốc tế hiện đại bậc nhất khu vực
    Báo Xây dựng 16/07/2025
    [Cà phê Net Zero] Quản lý và tái chế chất thải rắn Xây dựng theo mô hình liên kết Nhà nước – Nhà khoa học – Nhà doanh nghiệp
    Ashui.com 15/07/2025
    KNC FACADE khởi xướng đối thoại kiến trúc mới với “Touch The Future: Facade or Identity?”
    ConsMedia 14/07/2025
    TPHCM sẽ hoàn tất cải tạo chung cư cũ 10 năm nữa
    KTSG Online 14/07/2025
    Thủ tướng yêu cầu Hà Nội cấm xe máy chạy xăng vào khu vực Vành đai 1 từ tháng 7/2026
    Ashui.com 13/07/2025
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Font ResizerAa
Ashui.comAshui.com
Font ResizerAa
  • Home
  • Tin tức / Sự kiện
  • Chuyên mục
  • Công nghệ
  • Vật liệu / Thiết bị
  • Dự án
  • Tương tác
  • Cộng đồng
  • Home
    • Bookmarks
    • English
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Các kênh mạng xã hội
  • Advertise
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Sự kiện

Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia: Tôn vinh sáng tạo và tư duy mới trong phát triển không gian sống

Tối 22/6, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã dự lễ trao Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ IV (VUPA 2024) do Hội Quy hoạch phát triển Đô thị Việt Nam tổ chức. Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã gửi lẵng hoa chúc mừng Giải thưởng.

Chinhphu.VN 23/06/2025
18 phút đọc
SHARE
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển Đô thị Việt Nam Trần Ngọc Chính trao 2 Giải Đặc biệt (Ảnh: VGP/Minh Khôi)

Khẳng định uy tín, lan tỏa tư duy phát triển bền vững

Chúc mừng các tác giả đoạt giải, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định, công tác quy hoạch đô thị có vai trò hết sức quan trọng để dẫn dắt, là cơ sở và nền tảng cho các hoạt động xây dựng và quản lý phát triển đô thị cũng như nông thôn. Quy hoạch đô thị chính là nghệ thuật, tổ chức xã hội khoa học về sự phát triển cân bằng, là cầu nối giữa quá khứ và tương lai, giữa con người và thiên nhiên, là cơ sở để tối ưu hóa nguồn lực, phát huy giá trị của tự nhiên và con người.

Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia là giải thưởng quan trọng nhằm đánh giá đúng, nâng cao vị thế, vai trò của công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý và phát triển đô thị; phát hiện và lan tỏa những tư duy quy hoạch mới, mô hình phát triển tiên tiến và nhân văn; tôn vinh các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có những đóng góp xuất sắc trong quá trình tham gia vào công tác quy hoạch, phát triển đô thị và điểm dân cư nông thôn Việt Nam.

Qua bốn lần tổ chức, Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia đã khẳng định vị thế là giải thưởng chuyên môn uy tín, quan trọng, danh giá nhất trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng.

Đánh giá cao quy mô và chất lượng giải thưởng lần này, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, các đồ án là những sản phẩm lao động trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm của các tổ chức, kiến trúc sư, nhà quy hoạch, qua đó góp phần vào công tác quy hoạch cũng như công tác quản lý đô thị.

Nhìn vào các tác phẩm được vinh danh, Phó Thủ tướng bày tỏ sự vui mừng trước việc chất lượng chuyên môn ngày càng được nâng cao. Nhiều đồ án không chỉ đạt đẳng cấp quốc gia mà còn tiệm cận trình độ quốc tế. Hội đồng giám khảo có sự tham gia của các thành viên đến từ Pháp, Singapore, và nếu trong tương lai những tác phẩm đoạt giải được trưng bày tại Singapore hay các sự kiện quốc tế, thì chắc chắn sẽ tiếp tục được đón nhận và đánh giá cao. “Tôi kỳ vọng những tác phẩm này sẽ đoạt giải thưởng quốc tế, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò, uy tín và năng lực chuyên môn của Hội đồng giám khảo “, Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng đặc biệt ấn tượng trước sự định hình khá rõ nét của tư duy quy hoạch xanh và bền vững như là xu hướng chủ đạo, với đô thị thông minh, tích hợp công nghệ và nhân văn, đặt con người vào trung tâm và tôn trọng bản sắc văn hóa. Đây là minh chứng sống động cho tài năng, tâm huyết và trăn trở của cộng đồng các kiến trúc sư, các nhà quy hoạch.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Công tác quy hoạch đô thị có vai trò hết sức quan trọng để dẫn dắt, là cơ sở và nền tảng cho các hoạt động xây dựng và quản lý phát triển đô thị cũng như nông thôn (Ảnh: VGP/Minh Khôi)

Quy hoạch phải trở thành bản tổng phổ dẫn dắt phát triển

Theo Phó Thủ tướng, quy hoạch phải trở thành bản tổng phổ, đóng vai trò định hình không gian, dẫn dắt phát triển với tầm nhìn dài hạn, bền vững, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong phát triển đô thị, nông thôn hiện nay. Vì vậy, ngành quy hoạch cần tiếp tục đổi mới sâu sắc cả về tư duy và phương pháp luận, bảo đảm quy tắc hệ thống và liên ngành. Quy hoạch không thể là lát cắt riêng mà phải là sự tích hợp đa ngành, kết nối không gian kết nối kinh tế, văn hóa xã hội, hạ tầng…

Triết lý thuận thiên và thích ứng phải là quan điểm xuyên suốt trong thời đại hôm nay, các quy hoạch cần chuyển từ can thiệp, sang tôn trọng và sống hài hòa với thiên nhiên, sinh thái hóa tự nhiên, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, sớm hình thành hệ thống các đô thị xanh, đô thị sinh thái gắn liền với quá trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng.

Các quy hoạch cần được lập và quyết định dựa trên dữ liệu và công nghệ với các công cụ mô phỏng hiện đại, đồng thời cần nhấn mạnh triển khai các phương pháp quy hoạch đô thị hiện đại của thế giới như quy hoạch đa trung tâm, quy hoạch định hướng phát triển giao thông công cộng, quy hoạch đô thị tuyến tính, quy hoạch cung, quy hoạch để có khả năng chống chịu, thích ứng với biến đổi khí hậu. Các kiến trúc sư, nhà quy hoạch cần nghiên cứu vận dụng hợp lý các mô hình mới như đô thị 15 phút (tức là chú ý đến tiện nghi của con người), đô thị thông minh, đô thị nén, đô thị mà trong thành phố/khu đô thị có rừng, trong rừng có các khu đô thị…. Tư duy đồng kiến tạo và lấy người dân làm trung tâm phải là kim chỉ nam xuyên suốt trong quá trình lập quy hoạch.

Phó Thủ tướng đề nghị ngành Quy hoạch xây dựng cần đổi mới tư duy phương pháp luận thông qua Hội Quy hoạch kiến VIệt Nam, các nhà kiến trúc, nhà xây dựng, nhà quy hoạch cùng các nhà quản lý để đưa vào một khuôn khổ pháp lý, tạo ra cơ chế, chính sách để định hình rõ lĩnh vực này, nhất là trong bối cảnh cả nước sẵn sàng triển khai chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đất nước ta đang ở trong một giai đoạn có ý nghĩa lịch sử khi thực hiện việc sắp xếp lại đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới, địa lý hành chính các cấp. Trong rất nhiều việc phải làm, thì việc đầu tiên, cần được ưu tiên hàng đầu, chính là xác lập một nhận thức đúng đắn trong quy hoạch – coi đó là nền tảng để định vị lại không gian phát triển, tổ chức lại quản lý, khai thác hiệu quả nguồn lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, và trên hết là thuận theo quy luật tự nhiên.

“Đây chính là thời điểm để khắc phục những hạn chế, bất cập trong quá trình phát triển vừa qua, đồng thời bắt tay ngay vào việc thiết lập khuôn khổ pháp lý mới, từ quy hoạch tổng thể đến quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết. Các quy hoạch cần được định hình với tư duy chiến lược, định hướng mở – vừa tạo dư địa phát triển, vừa mở ra không gian hiện thực hóa khát vọng, tầm nhìn.

Trong những không gian như vậy, cần có dư địa để các nhà kiến trúc, các nhà quản lý có thể phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, từ đó tạo ra những đô thị phong phú, đa dạng, mang đậm ý nghĩa sáng tạo và phù hợp với điều kiện đặc thù của từng vùng, từng địa phương”, Phó Thủ tướng nói.

Kiến tạo đô thị xanh, giàu bản sắc, thích ứng biến đổi khí hậu

Trước thực trạng thiên nhiên đang ngày càng chịu tác động của phát triển nhân tạo, Phó Thủ tướng gợi mở việc đưa tư duy phát triển xanh, bền vững, kinh tế tuần hoàn trở thành nguyên tắc cốt lõi, xuyên suốt, tiêu chí bắt buộc trong quy hoạch đô thị; cần có cơ chế sàng lọc, thẩm định chặt chẽ để mỗi dự án được duyệt đều phải có giải pháp cho đô thị carbon thấp, hạ tầng xanh, năng lượng sạch, thích ứng biến đổi khí hậu, bảo đảm an toàn trước thiên tai và các vấn đề khác.

Cùng với đó, Phó Thủ tướng nhấn mạnh phải thực sự chuyển đổi số toàn diện trong phương pháp và áp dụng công cụ để người làm công tác nghiên cứu và quy hoạch và kiến trúc có các sản phẩm quy hoạch bền vững, chiến lược, lâu dài.

Phó Thủ tướng nêu rõ, cần đặt yếu tố văn hóa và con người vào vị trí trung tâm của phát triển để kiến tạo các đô thị và không gian nông thôn mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam; phải đặc biệt coi trọng việc bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa lịch sử và cảnh quan bản địa. Quy hoạch phải kiến tạo nên những không gian công cộng giàu tính nhân văn, an toàn, tiện ích.

Trong thời gian tới, Hội Quy hoạch đô thị Việt Nam, các chuyên gia, tư vấn, nhà nghiên cứu tiếp tục tham gia một cách tích cực, chủ động hơn vào công cuộc đổi mới về các chủ trương lớn, nhất là công tác quy hoạch.

Tôn vinh sáng tạo quy hoạch xanh, thông minh và nhân văn

KTS Trần Ngọc Chính – Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng giải thưởng – phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Ashui.com)

Với hơn 100 tác phẩm dự thi, 6 thể loại giải thưởng, nhiều điểm nhấn nhân văn và đổi mới tư duy quy hoạch – Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ IV (VUPA 2024) tiếp tục là nơi hội tụ các đồ án quy hoạch xuất sắc, các khu vực xây dựng kiểu mẫu, các sáng kiến cải thiện môi trường sống, cũng như các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong công tác phát triển đô thị và nông thôn.

VUPA 2024 có 6 nhóm hạng mục: Đồ án quy hoạch xây dựng; Khu vực đã đầu tư xây dựng; Chất lượng môi trường đô thị; Quy hoạch nông thôn; Ấn phẩm về quy hoạch; Tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong phát triển đô thị.

Theo đánh giá của Hội đồng giám khảo, chất lượng các đồ án dự thi năm nay được nâng lên rõ rệt. Nhiều đồ án đạt đẳng cấp quốc gia, có giá trị học thuật và thực tiễn cao, thể hiện tư duy quy hoạch hiện đại, hướng tới đô thị xanh – thông minh – bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu.

Nhiều đồ án quy hoạch xây dựng (Quy hoạch chung; quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết…) có ý tưởng tốt, đột phá, chú trọng xây dựng các giải pháp phù hợp và kinh tế, khai thác tốt điều kiện địa hình, cảnh quan, tiết kiệm tài nguyên đất đai, hướng tới phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, đô thị xanh, thông minh, chuyển đổi số…

Các khu vực đã được đầu tư xây dựng thể hiện một tầm nhìn về không gian sống đô thị, nông thôn hiện đại và bản sắc. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xã hội được đầu tư xây dựng đảm bảo sự đồng bộ, kết nối thuận tiện trong giao lưu kinh tế, văn hoá…

Chất lượng môi trường đô thị và quy hoạch nông thôn được đặc biệt quan tâm trong các giải pháp quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển… nhằm hướng tới có nhiều khu vực đô thị Sáng, Xanh, Sạch, Đẹp và An toàn; chất lượng sống cư dân nông thôn đạt chuẩn nông thôn mới, kiểu mẫu, kiểu mẫu nâng cao.

Một điểm nổi bật của VUPA 2024 là sự chuyển mình trong tư duy quy hoạch: linh hoạt, hành động, có sự tham gia của cộng đồng. Những đồ án như Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế, Quy hoạch khu trung tâm hành chính TP Hải Phòng hay khu Di sản Đương đại Mang Thít (Vĩnh Long)… cho thấy rõ xu hướng tiếp cận đổi mới – từ chiến lược phát triển đến tổ chức không gian sống hài hòa, bản sắc.

Nhiều khu vực đã được đầu tư xây dựng cho thấy hiệu quả quy hoạch trong thực tế, với hạ tầng kỹ thuật – xã hội đồng bộ, không gian sống xanh, sạch, an toàn, được người dân đánh giá cao. Các giải pháp môi trường, từ xử lý rác thải đến cải tạo không gian công cộng, cũng được chú trọng như những tiêu chí hàng đầu trong quy hoạch đô thị hiện đại.

VUPA 2024 cũng ghi nhận vai trò quan trọng của khu vực kinh tế tư nhân trong đầu tư, hiện thực hóa nhiều đồ án quy hoạch tầm cỡ, đóng góp vào quá trình kiến tạo không gian sống đô thị và nông thôn, góp phần hiện thực hóa các chiến lược phát triển bền vững, hiện đại và giàu bản sắc văn hóa Việt.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao 76 giải thưởng xuất sắc nhất cho các tác giả tham dự, gồm 2 giải Đặc biệt, 26 giải Vàng, 30 giải Bạc, 15 giải Đồng, 1 Danh hiệu xuất sắc và 4 giải Khuyến khích.

Một số đồ án được trao Giải Vàng tại buổi lễ (Ảnh: VGP/Minh Khôi)

Kết quả Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ IV – VUPA 2024:

Ket-qua-VUPA-2024Tải xuống

Minh Khôi

Có thể bạn cũng quan tâm

Quy hoạch đô thị phải có tầm nhìn dài hạn, lấy con người làm trung tâm

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam

Công bố Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ nhất (2018)

Hội thảo ICAPPS 2018: “Chiến lược và giải pháp phát triển Thành phố Thông minh”

TỪ KHÓA:Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc giaGiải thưởng VUPAHội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam
NGUỒN:Chinhphu.VN
Bài trước Tiềm năng tiết kiệm năng lượng của lớp vỏ bao che tòa nhà văn phòng tại 3 thành phố có điều kiện khí hậu khác nhau ở Việt Nam
Bài tiếp Tọa độ mới của siêu đô thị TPHCM
Ad imageAd image

Mới cập nhật

TP.HCM dự chi 7 tỷ USD xây Trung tâm tài chính quốc tế hiện đại bậc nhất khu vực
Kinh tế / Pháp luật 16/07/2025
Xanh hóa giao thông không thể chỉ dựa vào ‘trụ cột’ xe điện
Góc nhìn 16/07/2025
Các thành phố trên thế giới đang triển khai vùng phát thải thấp như thế nào?
Nhìn ra thế giới 15/07/2025
Bất động sản nửa đầu năm: chính sách ‘kéo’ thị trường
Bất động sản 15/07/2025
[Cà phê Net Zero] Quản lý và tái chế chất thải rắn Xây dựng theo mô hình liên kết Nhà nước – Nhà khoa học – Nhà doanh nghiệp
Sự kiện 15/07/2025
An Cường công bố Oak Wood Collection | 5IN1 Solution
Trang trí nội thất 14/07/2025
KNC FACADE khởi xướng đối thoại kiến trúc mới với “Touch The Future: Facade or Identity?”
Sự kiện 14/07/2025
Hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải phương tiện giao thông đường bộ
Năng lượng - Môi trường 14/07/2025
Luật Đường sắt 2025: “Bật đèn xanh” cho mô hình đô thị TOD gắn với giao thông công cộng
Kinh tế / Pháp luật 14/07/2025
TPHCM sẽ hoàn tất cải tạo chung cư cũ 10 năm nữa
Tin trong nước 14/07/2025
- Advertisement -
Ad imageAd image

Xem thêm

Tin trong nước

Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam và Hiệp hội Công viên cây xanh Việt Nam làm việc với Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Ashui.com 01/04/2017
Sự kiện

Đại hội Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam lần thứ IV (nhiệm kỳ 2014-2019)

Ashui.com 09/11/2014
Tin trong nước

Thủ tướng tiếp lãnh đạo Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam

Ashui.com 30/10/2014
Đối thoại

KTS Trần Ngọc Chính: “Cần làm rõ nguyên nhân điều chỉnh đường Trường Chinh”

Ashui.com 11/04/2014
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Welcome back!

Sign in to your account

Username hoặc Email của bạn
Mật khẩu

Quên mật khẩu?