By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Ashui.comAshui.comAshui.com
  • Home
    • Bookmarks
    • English
      • News
      • Projects
      • Products
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
    Tin tức / Sự kiệnĐọc tiếp
    Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quy hoạch
    Tạp chí Xây dựng 28/01/2026
    Hà Nội tính di dời 860.000 dân để tái cấu trúc đô thị
    KTSG Online 28/01/2026
    Lễ trao giải Ashui Awards 2025 (lần thứ 14)
    Ashui.com 26/01/2026
    Việt Nam – Nhật Bản tăng cường trao đổi kinh nghiệm thoát nước, xử lý nước thải
    Báo Xây dựng 24/01/2026
    Chuỗi sự kiện ra mắt dự án “GRAYSCALE VN – Kiến trúc sương mù”
    Ashui.com 23/01/2026
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội ngoại thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • Ashui Awards Tour
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Font ResizerAa
Ashui.comAshui.com
Font ResizerAa
  • Home
  • Tin tức / Sự kiện
  • Chuyên mục
  • Công nghệ
  • Vật liệu / Thiết bị
  • Dự án
  • Tương tác
  • Cộng đồng
  • Home
    • Bookmarks
    • English
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội ngoại thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • Ashui Awards Tour
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Các kênh mạng xã hội
  • Advertise
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Phản biệnSự kiện

Hội thảo “Ngập úng đô thị, thách thức và biện pháp giảm thiểu”

Ngày 17/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật (KHKT) Việt Nam phối hợp Tổng hội Xây dựng Việt Nam tổ chức hội thảo "Ngập úng đô thị, thách thức và biện pháp giảm thiểu".

Báo Xây dựng 18/12/2025
11 phút đọc
SHARE
Toàn cảnh hội thảo “Ngập úng đô thị, thách thức và biện pháp giảm thiểu”, sáng 17/12.

Ngập úng đô thị diễn biến phức tạp

Theo ThS Nguyễn Quyết Chiến, Tổng thư ký Liên hiệp Hội KHKT Việt Nam, những năm gần đây, quá trình đô thị hóa ở Việt Nam diễn ra nhanh chóng, đã bộc lộ không ít thách thức đối với phát triển đô thị bền vững.

Hiện nay, cả nước có khoảng 900 đô thị, tỷ lệ đô thị hóa đã vượt 44% và dự kiến sẽ trên 50% vào năm 2030. Tuy nhiên, cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh là tình trạng bê tông hóa gia tăng, san lấp ao hồ, thu hẹp kênh rạch, khiến không gian lưu trữ và thoát nước tự nhiên bị suy giảm nghiêm trọng.

Theo thống kê đến năm 2024, các đô thị trên cả nước đã ghi nhận khoảng 397 điểm ngập, với tổng diện tích ảnh hưởng trên 900ha. Nhiều đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Cần Thơ… thường xuyên xảy ra ngập úng ngay tại các khu vực trung tâm, với độ sâu phổ biến từ 0,3 – 0,8m, thời gian tiêu thoát nước kéo dài nhiều giờ.

ThS Nguyễn Quyết Chiến – Tổng thư ký Liên hiệp Hội KHKT Việt Nam

Đáng chú ý, từ đầu năm 2025 đến nay, tình trạng ngập úng diễn ra ngày càng phức tạp tại nhiều đô thị vừa và trung bình, cho thấy tính lan rộng và hệ thống của vấn đề. 

Tại các thành phố như: Thái Nguyên, Huế, Đà Nẵng và đặc biệt là TP.HCM… thời gian qua tình trạng ngập úng xảy ra cục bộ, kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động du lịch và đời sống người dân.

“Thực tiễn trên cho thấy, ngập úng đô thị không còn là vấn đề riêng của các đô thị đặc biệt hay đô thị lớn, mà đã trở thành thách thức phổ biến đối với hệ thống đô thị Việt Nam. 

Ngập úng không chỉ gây đình trệ giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và sản xuất, mà còn gây thiệt hại kinh tế ước tính tương đương 1 – 1,5% GDP đô thị mỗi năm”, ThS Nguyễn Quyết Chiến chia sẻ.

TS Đặng Việt Dũng – Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam

Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam, TS Đặng Việt Dũng cũng cho rằng, việc nhiều đô thị, đặc biệt là các đô thị lớn và trung tâm vùng, thường xuyên đối mặt với ngập lụt đang gây ra những tổn thất lớn về kinh tế. Đồng thời làm đình trệ các hoạt động dân sinh, gây ô nhiễm môi trường và an toàn đô thị.

Theo ông Dũng, thực trạng này không chỉ phản ánh mặt trái của quá trình đô thị hóa, hạn chế trong hạ tầng kỹ thuật và công tác quản lý đô thị, mà còn cho thấy những bất cập trong tư duy quy hoạch. 

“Kể cả thái độ đối xử với nước, hệ thống pháp luật cho thoát nước, cấp nước chưa hoàn chỉnh. Công tác quản lý vận hành các hồ chứa thủy điện, khả năng dự báo, mô hình tính toán mô phỏng tình trạng ngập và khả năng thích ứng của đô thị trước các rủi ro khí hậu ngày càng gia tăng”, TS Đặng Việt Dũng nói.

Ông Trần Hoài Anh – Phó cục trưởng Cục Kết cấu hạ tầng xây dựng (Bộ Xây dựng)

Bàn về vấn đề thoát nước, ông Trần Hoài Anh, Phó cục trưởng Cục Kết cấu hạ tầng xây dựng (Bộ Xây dựng) cho rằng, hệ thống thoát nước của phần lớn các đô thị Việt Nam hiện nay chủ yếu là hệ thống chung, thu gom cả nước mưa và nước thải trong cùng một mạng lưới cống. 

Hệ thống này được hình thành từ lâu, nhiều nơi có tuổi thọ trên 40 – 60 năm, quy mô nhỏ, xuống cấp, không còn đáp ứng được yêu cầu vận hành trong điều kiện mưa lớn và triều cường, chưa được đầu tư nâng cấp hoặc mở rộng đồng bộ với quá trình đô thị hóa.

Điển hình như TP Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Huế đều đang sử dụng hệ thống thoát nước chung với công suất thiết kế chỉ đáp ứng được lượng mưa 50 – 100 mm/2 giờ. Thực tế, các trận mưa gần đây thường đạt 200 – 300 mm/3 giờ, vượt xa khả năng thiết kế, dẫn đến tình trạng ngập úng cục bộ và kéo dài.

Cũng theo ông Trần Hoài Anh, tính đến tháng 7/2025, cả nước đã có 23 đồ án quy hoạch chuyên ngành thoát nước được phê duyệt. Trong đó, nhiều quy hoạch được lập từ giai đoạn 2000 – 2010, không còn phù hợp với tốc độ đô thị hóa và thay đổi sử dụng đất.

Đối phó hay thích ứng với ngập úng?

Các chuyên gia nêu ý kiến tại hội thảo

Bàn chuyện đối phó ngập úng đô thị, ThS Lê Tùng Lâm, Trưởng ban Đô thị HĐND TP Đà Nẵng cho rằng, câu hỏi đặt ra không chỉ là “Làm thế nào để giảm ngập?”, mà sâu xa hơn, là “Làm thế nào để đô thị tồn tại, phát triển và thích ứng khi nước trở thành yếu tố rất khó dự đoán và ngày càng mạnh mẽ ?”. 

Đây không còn là bài toán kỹ thuật đơn thuần, mà là thách thức mang tính hệ thống, nơi tư duy, thể chế, công nghệ và văn hóa đô thị phải cùng được xem xét như một chỉnh thể.

Cũng theo ông Lâm, nhiều kinh nghiệm quốc tế cho thấy, các đô thị không thể tiếp tục đối xử với nước như “kẻ thù” phải bị ngăn cản, bóp nghẹt hoặc đẩy đi thật nhanh. Nước cần được nhìn nhận như một phần của không gian đô thị – một cấu phần động, có logic tự nhiên riêng và có khả năng hỗ trợ đô thị nếu được hiểu đúng, quản trị đúng và thiết kế đúng.

“Việc xây dựng mô hình “Đô thị sống chung với nước” không chỉ là sự lựa chọn kỹ thuật, đó là sự lựa chọn chiến lược, là bước chuyển từ tư duy kiểm soát sang tư duy thích ứng, từ phản ứng thụ động sang chủ động dựa trên mô phỏng – dữ liệu – dự báo. Đó cũng là cơ hội để tái cấu trúc hệ thống quản trị đô thị, tăng cường năng lực chống chịu, khai thác giá trị sinh thái – cảnh quan của nước và định hình bản sắc đô thị”, ông Lâm chia sẻ.

ThS Trần Quốc Thái (Trường Đại học Xây dựng Hà Nội) cho rằng, các giải pháp tình thế thường chỉ tập trung vào năng lực tiêu thoát nước. 

Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn nhận ngập lụt dưới góc độ kỹ thuật thoát nước, chúng ta đang mới giải quyết phần ngọn của vấn đề.

“Với những nghiên cứu trên địa bàn Thủ đô, chúng tôi cho rằng, Hà Nội cần xác định lại mối quan hệ ứng xử với nước. Không thể tiếp tục tư duy “cưỡng chế” dòng chảy hay tìm mọi cách để bơm nước đi thật nhanh. Thành phố cần chuyển sang tư duy “sống chung và dành không gian cho nước”. 

Điều này đồng nghĩa với việc chấp nhận dành lại một phần quỹ đất đô thị quý giá để khôi phục các không gian trữ nước (ao, hồ, vùng trũng), hành lang thấm nước, hành lang để phục vụ các dòng chảy. Từ đó, biến đô thị thành một thực thể có khả năng “thấm” và “chảy” cùng nước”, ThS Trần Quốc Thái nhấn mạnh.

GS.TS Trần Đức Hạ (Hội Cấp thoát nước Việt Nam) cho rằng, để giải quyết úng ngập cho các đô thị cần có biện pháp tổng thể bao gồm các giải pháp kỹ thuật, xây dựng chế tài, nâng cao ý thức và trách nhiệm cộng đồng. Từ đó, đưa các đô thị trở thành đô thị sinh thái, phòng ngập lụt hiệu quả, bảo vệ vòng tuần hoàn nguồn nước bền vững, an toàn và ít thiên tai.

Kế Toại

Có thể bạn cũng quan tâm

Quy hoạch đô thị tích hợp để thích ứng với lũ lụt cực lớn

Đền bù không gian cho nước

Cần xây hồ điều hòa, hầm trữ nước chống ngập

Bộ Xây dựng chỉ rõ 5 nguyên nhân chính gây ngập úng đô thị

Tái thiết kế hạ tầng và mô hình quản trị để giải bài toán ngập úng đô thị

TỪ KHÓA:ngập lụt đô thịngập úng đô thị
NGUỒN:Báo Xây dựng
Bài trước Mô hình “Work – Live – Enjoy” kiến tạo trải nghiệm văn phòng thời thượng
Bài tiếp Nghị quyết 98 (sửa đổi): Tạo không gian mới để Thành phố Hồ Chí Minh phát triển đột phá
Ad imageAd image

Mới cập nhật

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quy hoạch
Kinh tế / Pháp luật 28/01/2026
TP.HCM lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông mới sau hợp nhất
Kinh tế / Pháp luật 28/01/2026
Hà Nội tính di dời 860.000 dân để tái cấu trúc đô thị
Tin trong nước 28/01/2026
Thành phố Hồ Chí Minh: Cơ hội thu hút tín dụng xanh
Góc nhìn 27/01/2026
Cấp phép xây dựng phân cấp mạnh, thêm yêu cầu BIM, thời gian xử lý còn 7–20 ngày
Kinh tế / Pháp luật 27/01/2026
Phát triển đô thị xanh được ưu đãi về tài chính, quỹ đất
Kinh tế / Pháp luật 26/01/2026
Lễ trao giải Ashui Awards 2025 (lần thứ 14)
Sự kiện 26/01/2026
TPHCM cần có một trung tâm hàng hải quốc tế
Góc nhìn 26/01/2026
Bất động sản hưởng lợi từ mô hình TOD
Bất động sản 25/01/2026
Chuyên gia hiến kế “số hóa” để giải bài toán hạ tầng giao thông
Giải pháp 25/01/2026
- Advertisement -
Ad imageAd image

Xem thêm

Đối thoại

Bão tan, ngập chưa dứt: Lỗ hổng thoát nước đô thị từ đâu?

Báo Xây dựng 16/10/2025
Phản biện

Ngập lụt đô thị và lỗ hổng quy hoạch tại nhiều thành phố lớn

TTXVN 13/10/2025
Góc nhìn

Đến lúc chấp nhận “sống chung với ngập”?

Báo Xây dựng 08/10/2025
Kinh tế / Pháp luật

Hải Phòng dự chi hơn 483.000 tỷ đồng chống ngập lụt

VnEconomy 27/05/2025
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Welcome back!

Sign in to your account

Username hoặc Email của bạn
Mật khẩu

Quên mật khẩu?