By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Ashui.comAshui.comAshui.com
  • Home
    • Bookmarks
    • English
      • News
      • Projects
      • Products
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
    Tin tức / Sự kiệnĐọc tiếp
    Bộ Xây dựng: 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm về phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số
    Báo Xây dựng 09/05/2026
    AMY GRUPO: Nhịp điệu CRESTENDO và khát vọng dẫn dắt ngành vật liệu xây dựng
    ConsMedia 08/05/2026
    Hội thảo tham vấn “Đánh giá tiềm năng và cơ hội phát triển thị trường vật liệu gỗ kỹ thuật trong xây dựng”
    Ashui.com 07/05/2026
    Chương trình chia sẻ bàn tròn “Huế – Ký ức kinh đô, bản sắc đô thị, tầm nhìn tương lai”
    Ashui.com 06/05/2026
    Hội thảo “Vật liệu xây dựng xanh, xu thế phát triển bền vững”
    Ashui.com 01/05/2026
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội ngoại thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • Ashui Awards Tour
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Font ResizerAa
Ashui.comAshui.com
Font ResizerAa
  • Home
  • Tin tức / Sự kiện
  • Chuyên mục
  • Công nghệ
  • Vật liệu / Thiết bị
  • Dự án
  • Tương tác
  • Cộng đồng
  • Home
    • Bookmarks
    • English
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội ngoại thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • Ashui Awards Tour
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Các kênh mạng xã hội
  • Advertise
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Phản biện

Quy hoạch cây xanh đô thị cần tính đến yếu tố thiên tai

Ashui.com 27/06/2015
8 phút đọc
SHARE

Theo thống kê cho thấy, trận siêu dông chiều 13/6/2015 với sức gió mạnh như bão cấp 9 đã khiến 1.400 cây xanh ngã đổ, trong đó 12 quận nội thành bị đổ trên 900 cây, dọc Đại lộ Thăng Long và Đường 5 kéo dài là khoảng 450 cây… Trong số các loại cây bị đổ, phần lớn là các cây rễ nông, ăn ngang, cành giòn như Muồng, Bằng lăng, Phượng vàng… 

Từ trận dông lốc khiến nhiều cây xanh bị đổ, chúng ta phải xem xét cải tạo hệ thống cây xanh ở đô thị Hà Nội. Đây được coi là việc làm cần thiết.  


Hà Nội cần có nghiên cứu đánh giá và đề xuất loại cây trồng phù hợp để triển khai ở những tuyến phố mới chưa có cây.
(Ảnh minh họa) 

TS Phạm Sỹ Liêm, Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam cho rằng: Một nước có nhiều kinh nghiệm và điều kiện chống bão, giống như Hoa Kỳ nhưng cũng không tìm ra loại cây chống chọi hoàn toàn với lốc, bão, bởi với những cơn lốc quá mạnh hay những siêu bão mà cây ở trong luồng gió mạnh nhất của cơn dông, bão thì cũng khó có thể có loài cây nào chống chọi lại hoàn toàn với cuồng phong đó. Vì thế khái niệm cây chịu được gió bão là khái niệm tương đối. Chúng ta cần chọn loại cây có khả năng chống bão tốt. 

Theo TS Phạm Sỹ Liêm, cơn dông lốc vừa qua khá mạnh, làm đổ cả cây đa to, mà đa là loại cây có bộ dễ chắc, không dễ đổ, thường được trồng ở ngoài đồng để lấy bóng mát.

Vậy Hà Nội cần và nên trồng loại cây gì để bớt bị đổ gẫy khi gió bão? 

Ông Liêm cũng cho biết, chọn cây gì trồng trong đô thị không đơn giản vì không chỉ đáp ứng yêu cầu có khả năng chống chọi tốt với dông, gió, bão mà cây còn phải đáp ứng nhiều yêu cầu khác như có bóng mát, làm đẹp cảnh quan, bộ rễ chắc nhưng không được làm hỏng hệ thống hạ tầng ngầm ở dưới đất. Thân cây phải tương đối thẳng, tỏa bóng trên cao để không làm ảnh hưởng đến nhà cửa người dân 2 bên đường, việc đi lại trên đường và tốt nhất là loại cây ít rụng lá.

Ban ngày, cây tỏa bóng râm che mát, làm đẹp cảnh quan. Khi mưa lá cây giữ nước mưa trên lá để nước chảy xuống cống từ từ. Nhưng ban đêm lá đó không được che ánh sáng chiếu sáng công cộng… Cây trồng trong đô thị đòi hỏi nhiều tính chất khác nhau và để tìm ra 1 loại cây đáp ứng tất cả tiêu chí đó là rất khó.

Theo TS.KTS Phó Đức Tùng, nguyên Chủ nhiệm bộ môn Lâm nghiệp đô thị, Đại học Lâm nghiệp, chọn cây trồng ở đô thị phải dựa trên các tiêu chí như hình thái, sinh thái, ý nghĩa văn hóa, xã hội… Việc cải tạo hệ thống cây xanh đô thị cần xây dựng được các quy chuẩn, nếu không cây có thể chết hoặc ốm yếu, còi cọc, bệnh tật, không cho được bóng mát như mong đợi.

Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam Phạm Sỹ Liêm nhấn mạnh: Đã từng tới một số đô thị đẹp, hiện đại ở Đông Nam Á như Singapore, Thái Lan, Indonesia…, tôi thấy họ trồng loại cây rất hay và đẹp. Như ở Singapore trồng loài cây lá hơi giống lá phượng vĩ , cây thấp, không cao quá, tỏa lá ở đầu ngọn cành giúp đường phố thông thoáng, luồng gió thổi mát trong đô thị mà không bị che vướng. Ban đêm, chiếu sáng công cộng khá tốt vì không bị cây che bóng.

Ở Nam Ninh (Trung Quốc) trồng 2 loại cây, một loại cây cao và cả cây bụi ở tầng thấp để làm giảm bụi, tiếng ồn, không ảnh hưởng đến nhà dân 2 bên đường.

Hay ở Tokyo (Nhật Bản), cả thành phố là hoa Anh đào và tầng thấp ngang đầu gối họ trồng đỗ quyên, tạo sự kết hợp hài hòa và rất đẹp.

Theo ông Phạm Sỹ Liêm, cây xanh không chỉ đơn giản là cảnh quan mà còn tạo ra bản sắc đô thị, nâng cao chất lượng sống của con người, giúp con người và thiên nhiên trở nên gần gũi, là nơi bảo tồn đa dạng sinh học. Bởi cây còn là nơi sống của chim chóc, sâu bọ, bướm ong, ve sầu…

Hà Nội là một trong những đô thị có kiến trúc cảnh tự nhiên khá đẹp với nhiều mặt nước, cây xanh. Với người dân Thủ đô, cây xanh đã trở thành phần hồn phố không thể thiếu bởi nhắc đến phố Nguyễn Du là nhắc đến hương hoa sữa nồng nàn quyện trong gió heo may mỗi dịp thu về. Nhắc đến Phố Lý Thường Kiệt là hình dung đến cả một phố Phượng đỏ rực như lửa cháy khi ve kêu báo hiệu hè về. Nhắc đến Bằng lăng tím ngắt là nhắc đến phố cổ Hà Nội hay phố Giải Phóng tít tắp cháy sắc Bằng lăng. Nhắc đến Lò Đúc là nhắc đến hàng Sao đen cổ kính. Còn Phố Trần Hưng Đạo luôn mát rượi trong những hàng sấu xanh quanh năm. 

Ông Liêm đề xuất: Hà Nội cần mời đội ngũ chuyên gia khảo sát, đánh giá các loại cây trồng ở đô thị trong nước và một số nước có điều kiện giống Việt Nam để xây dựng bảng danh mục cây trồng trong đô thị sao cho phù hợp. Cây trồng ở đại lộ, đường lớn khác, cây trồng trong phố hẹp khác, cây trồng ở công viên hay ven hồ là khác, cây trồng các quốc lộ là khác…. 

Vũ Huyền 
(Báo Xây dựng)  

Có thể bạn cũng quan tâm

Cây xanh đô thị – Hạ tầng thiết yếu cho phát triển đô thị

Cây xanh, mặt nước, công viên là “tài nguyên quý giá” khi quy hoạch đô thị

Bảo dưỡng cây xanh đô thị thế nào là hợp lý?

“Bức tử” cây xanh đô thị, giải pháp nào khả dĩ dung hòa các lợi ích?

Vĩnh Phúc: Thực hiện mục tiêu xanh hóa không gian đô thị

TỪ KHÓA:cây xanh đô thị
Bài trước Khởi công dự án Phát triển cơ sở hạ tầng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
Bài tiếp Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và kết nối mạng lưới quỹ phát triển cộng đồng
Bình luận Bình luận

Bình luận Hủy

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.

Ad imageAd image

Mới cập nhật

“Bức tường” kỹ thuật đang thách thức tham vọng xanh của ngành xi măng
Vật liệu xây dựng 09/05/2026
Vai trò trung tâm của thiết kế nội thất trong một dự án xây dựng
Nội - ngoại thất 09/05/2026
Bộ Xây dựng: 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm về phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số
Tin trong nước 09/05/2026
AMY GRUPO: Nhịp điệu CRESTENDO và khát vọng dẫn dắt ngành vật liệu xây dựng
Sự kiện 08/05/2026
Khi “xanh” trở thành điều kiện tiếp cận vốn
Bất động sản 08/05/2026
Hai thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng
Kinh tế / Pháp luật 08/05/2026
Hội thảo tham vấn “Đánh giá tiềm năng và cơ hội phát triển thị trường vật liệu gỗ kỹ thuật trong xây dựng”
Sự kiện 07/05/2026
Hậu trường làm đảo nhân tạo lớn nhất thế giới
Nhìn ra thế giới 07/05/2026
Khi bền vững xã hội trở thành lợi thế mới của ngành xây dựng
Góc nhìn 07/05/2026
Chương trình chia sẻ bàn tròn “Huế – Ký ức kinh đô, bản sắc đô thị, tầm nhìn tương lai”
Sự kiện 06/05/2026
- Advertisement -
Ad imageAd image

Xem thêm

Tin trong nước

TPHCM: Đặt mục tiêu tỷ lệ mảng xanh lên 3-4 m2 trên đầu người

Ashui.com 07/06/2023
Phản biện

Cây xanh đô thị: Cần lựa chọn sao cho phù hợp

Ashui.com 26/05/2023
Quy hoạch đô thị

Thiếu mảng xanh trầm trọng, TP.HCM tăng cường các dự án công viên và cây xanh công cộng

Ashui.com 22/05/2023
Góc nhìn

Mái che trước mắt, cây xanh lâu dài

Ashui.com 12/05/2023
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Welcome back!

Sign in to your account

Username hoặc Email của bạn
Mật khẩu

Quên mật khẩu?