
Ẩn mình trong một con hẻm nhỏ giữa trung tâm Sài Gòn, nhà máy nước đá cũ rộng hơn 4.200m² đã được chuyển đổi thành TDX Ice Factory – tổ hợp showroom, văn phòng và không gian sự kiện của thương hiệu nội thất District Eight. Dự án theo hướng adaptive reuse – tái sử dụng thích ứng – một cách tiếp cận kiến trúc bền vững, tập trung vào gìn giữ dấu vết thời gian thay vì thay mới hoàn toàn.
Trong tổng thể này, NU architecture & design phụ trách các khu vực công cộng như lối vào, mặt tiền, không gian sự kiện ngoài trời và khu vệ sinh. Bài toán không chỉ nằm ở công năng, mà còn là cách thể hiện tinh thần District Eight qua một ngôn ngữ thiết kế cô đọng, nhất quán và mang dấu ấn thương hiệu.



Từ định hướng đó, phần lớn kết cấu bê tông cũ được giữ lại, đóng vai trò là nền tảng để mở ra một không gian mới. Nhiều chi tiết mang bản sắc của District Eight được tái hiện bằng góc nhìn đương đại. Những thanh gỗ hơn 15 năm tuổi từ xưởng đầu tiên của thương hiệu được làm sạch, điều chỉnh kích thước để phù hợp và tái sử dụng cho trần, cột và các chi tiết nội thất. Việc giữ lại vật liệu cũ không chỉ phù hợp về kết cấu mà còn tạo nên sợi dây kết nối giữa quá khứ và hiện tại – một cách lưu giữ ký ức thương hiệu vừa âm thầm, vừa có chiều sâu.
Lối vào công trình là một con hẻm nhỏ – hình ảnh quen thuộc của đô thị Sài Gòn – dẫn qua một khoảng râm mát trước khi mở ra khuôn viên rộng và yên tĩnh. Mỗi thay đổi nhỏ về tỷ lệ, ánh sáng và chất liệu đều được cân nhắc kỹ để tạo nên cảm giác chuyển tiếp nhẹ nhàng và tự nhiên. Các khối kiến trúc hiện lên rõ nét với tông xám than nổi bật trên nền đá sáng và mảng xanh.




Lấy cảm hứng từ sân trong truyền thống Việt, không gian sự kiện ngoài trời được tổ chức với bố cục mở, ranh giới linh hoạt với khả năng thông gió tự nhiên. Rèm tre, vách vải bố và gỗ cũ không chỉ có chức năng che chắn, mà còn góp phần định hình bầu không khí gần gũi, thông qua sự chuyển động mềm mại của vật liệu. Mặt tiền bên ngoài showroom được thiết kế đồng bộ với ngôn ngữ thương hiệu District Eight, sử dụng gam màu xám than làm phông nền, tạo điều kiện để không gian và nội thất thương hiệu thực sự trở thành điểm nhấn.


Chiến lược thiết kế tập trung khai thác kết cấu hiện trạng, hạn chế sử dụng vật liệu mới, ưu tiên ánh sáng tự nhiên và loại bỏ các chi tiết dư thừa. Những chất liệu quen thuộc từ thủ công truyền thống – tre, vải thô, gỗ cũ – được xử lý lại để phù hợp với ngôn ngữ thiết kế đương đại. Tinh thần này tương đồng với sản phẩm nội thất của District Eight: không khoa trương nhưng chính xác và bền bỉ.









Dự án không dừng lại ở việc cải tạo một nhà máy công nghiệp cũ, mà mở ra một góc nhìn khác về sự bền vững trong kiến trúc đô thị – lưu giữ thay vì thay thế, gợi nhắc thay vì phô bày. TDX Ice Factory là minh chứng cho khả năng kết nối giữa kiến trúc, thương hiệu và ký ức – trong một nhịp điệu mới, lặng lẽ nhưng sâu sắc.





| Thông tin dự án: Tên công trình: TDX Ice Factory Địa chỉ: 19/45 đường Trần Đình Xu, Cầu Kho, phường Sài Gòn, TP.HCM Diện tích xây dựng: 4.200 m² Đơn vị thiết kế: NU Architecture & Design KTS chủ trì: Jonathan Ng Cheong Tin Team thiết kế kiến trúc: Lê Thị Thanh Trúc, Nguyễn Trung Thông Chủ đầu tư: District Eight Năm thiết kế: 2023 Năm hoàn thành: 2024 Nhiếp ảnh: Đỗ Sỹ, District Eight, Elle Decoration Vietnam |

