By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Ashui.comAshui.comAshui.com
  • Home
    • Bookmarks
    • English
      • News
      • Projects
      • Products
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
    Tin tức / Sự kiệnĐọc tiếp
    Chuỗi sự kiện ra mắt dự án “GRAYSCALE VN – Kiến trúc sương mù”
    Ashui.com 23/01/2026
    [Talkshow] Kiến trúc như một cơ thể sống: Hình thái sân trong và tăng trưởng bền vững / G8A Architects
    Ashui.com 17/01/2026
    Thành lập Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch vùng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050
    Chinhphu.VN 17/01/2026
    TPHCM đồng loạt khởi công 4 dự án hạ tầng trọng điểm
    Ashui.com 16/01/2026
    Hội Bê tông Việt Nam: Hướng đến sử dụng vật liệu, kết cấu xanh, bền vững
    Báo Xây dựng 14/01/2026
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội ngoại thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • Ashui Awards Tour
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Font ResizerAa
Ashui.comAshui.com
Font ResizerAa
  • Home
  • Tin tức / Sự kiện
  • Chuyên mục
  • Công nghệ
  • Vật liệu / Thiết bị
  • Dự án
  • Tương tác
  • Cộng đồng
  • Home
    • Bookmarks
    • English
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội ngoại thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • Ashui Awards Tour
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Các kênh mạng xã hội
  • Advertise
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Tin thế giới

Thành phố Belfast tái sinh tàu huyền thoại Titanic

Ashui.com 16/03/2012
7 phút đọc
SHARE

Vào tháng Ba này, tại thành phố Belfast (Bắc Ireland), nơi đóng con tàu huyền thoại Titanic, sẽ khai trương một điểm du lịch dành cho những người đam mê con tàu Titanic.

Sau nhiều thập kỷ lãng quên Titanic – “con tàu nổi tiếng nhất kể từ truyền thuyết Noah” – thành phố Belfast đã quyết định tôn vinh con tàu huyền thoại này.

Tim Husbands, Giám đốc điều hành trung tâm Titanic Belfast nói: “Những gì xảy ra với Titanic là thảm họa. Nhưng bản thân con tàu thì không phải thế. Con tàu thể hiện cho sự tài hoa của con người, là biểu tượng của sự tham vọng. Giờ đây, chúng tôi đang tái hiện lại những cảm giác ấy.”


(ảnh: AFP)

Trung tâm du lịch Titanic Belfast được dựng lên trên xưởng đóng tàu cổ Harland & Wolff, nhằm kể lại câu chuyện về Titanic, từ lúc con tàu mới chỉ nằm trên bản vẽ, cho tới khi nó được đóng, hạ thủy và chìm vì tai nạn.

Trung tâm là một tòa nhà cao 6 tầng, được bọc nhôm bên ngoài, tạo hình theo một trong bốn phần thân tàu của Titanic, đại diện cho con tàu và hai tàu chị em của nó là Olympic và Britannic.

Bắc Ireland, đã tách ra thành quốc gia độc lập, hy vọng trung tâm sẽ khởi động ngành công nghiệp du lịch nước này và thu hút nhiều khách tham quan tới từ châu Á.

“Đây là công trình của một kỷ nguyên mới. Đây là “tháp Effeil,” là “công trình Guggenheim” của chúng tôi. Đã tới lúc để thay đổi cách nhìn của người dân thế giới vào thành phố Belfast,” Claire Bradshaw, Giám đốc tiếp thị Titanic Belfast cho biết.

Bên trong tòa nhà, các công nhân vẫn hối hả làm việc để hoàn tất chín gallery trước thời điểm khai trương dự kiến diễn ra trong ngày 31/3.

Tim Husbands nói thêm: “Thế giới có rất nhiều điểm thu hút khách du lịch mê Titanic, nhưng lại chẳng có chút liên hệ nào với con tàu. Đây sẽ là nơi lớn nhất và duy nhất mang tới các câu chuyện thực về con tàu. Người ta đã nói về Titanic trong 100 năm qua. Bây giờ đã đến lúc cập nhật thêm nhiều thông tin về Titanic cho công chúng, những người đang thật sự ‘đói’ tin về con tàu.”

Con tàu lớn nhất trong lịch sử – cho tới thời điểm đó – được đặt nhiều tham vọng nhất, đã đâm phải băng trôi trong chuyến hải hành đầu tiên băng qua Đại Tây Dương, để đi từ Southampton tới New York, khiến nó bị chìm vào ngày 15/4/ 1912.

Trong số 2.224 người có mặt trên con tàu khi đó, 1.514 người đã chết.


(ảnh: bbc.co.uk)

Titanic Belfast không phải là kiểu bảo tàng mở ra để phủ bụi. Du khách tới đây sẽ được thưởng thức các hình ảnh do máy tính tạo ra, các đoạn băng ghi âm, các hiệu ứng đặc biệt và có thể thông qua các màn hình tương tác để nghe câu chuyện về con tàu huyền thoại.

Trung tâm cũng có những nơi tái hiện lại cuộc sống trong khoang hạng nhất và khoang hạng ba trên tàu.

Du khách còn có thể tham gia một chuyến đi để ngắm cảnh, nghe các âm thanh và hít thở bầu không khí trong xưởng đóng tàu Harland & Wolff. Họ cũng sẽ được xem đoạn video về lễ hạ thủy con tàu và chứng kiến tận mắt bờ trượt, nơi con tàu đã hạ thủy.

Trung tâm còn có một hệ thống “hang động ba chiều,” cho phép du khách tham quan “ảo” buồng máy của con tàu, trước khi lên tới mặt sàn tàu.

Tại khu vực trưng bày kỷ vật liên quan tới vụ chìm Titanic, ánh sáng được giảm bớt, nhiệt độ hạ xuống, và ở đây nỗi kinh hoàng cùng chủ nghĩa anh hùng trong thảm họa được tái hiện lại.

Trung tâm còn có một cơ sở dữ liệu về các hành khách và thủy thủ đoàn đã đi trên Titanic. Nó cũng có Trung tâm khám phá đại dương, cho thấy những đoạn video về đáy biển.

Các nghiên cứu về sự xuống cấp dần dần của xác tàu Titanic cũng có thể được tìm thấy tại đây.

Hai tầng trên đỉnh của trung tâm là Titanic Suite, nơi mô phỏng lại trung tâm ăn uống và giải trí của con tàu, giống như trong phim Titanic sản xuất hồi năm 1997, và giờ sẽ xuất hiện trong nhiều tấm ảnh cưới ở Belfast.

Tại khu vực này, người ta sẽ mô phỏng chính xác tuyệt đối những gì có trên Titanic, từ logo của công ty vận tải biển White Star Line, cho tới tên tàu RMS Titanic.

Titanic Belfast đã được lên kế hoạch suốt chín năm qua và có chi phí 152 triệu USD. Nguồn vốn xây dựng trung tâm kết hợp từ đầu tư cá nhân và đầu tư công.

Người ta đã mất ba năm để xây dựng công trình và 10 tháng để trang trí, hoàn tất các công đoạn bên trong cho giống với nguyên bản Titanic.

Husbands nói: “Tôi nghĩ đây sẽ là nền tảng tăng trưởng mà Bắc Ireland đang tìm kiếm.”

Titanic Belfast kỳ vọng sẽ đón 425.000 du khách trong năm đầu khai trương và hiện 80.000 vé tham quan, có giá 21,20 USD/vé, đã được bán sạch./.

Gia Bảo

Có thể bạn cũng quan tâm

Australia công bố thiết kế sân vận động 2,3 tỷ USD phục vụ Olympic 2032

Ông Trump cam kết cải cách nhà ở, thị trường nhà tại Mỹ năm 2026 biến động ra sao?

Na Uy xây dựng đường hầm dưới biển sâu nhất thế giới

Indonesia: Nạn phá rừng làm gia tăng lũ lụt gây thương vong

Trung Quốc xem xét gói kích thích mới cho thị trường bất động sản

Bài trước Hà Nội: 99% dự án đều chậm tiến độ
Bài tiếp Xây dựng các khuyến nghị cho quy hoạch sử dụng đất TP.HCM
Bình luận Bình luận

Bình luận Hủy

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.

Ad imageAd image

Mới cập nhật

Biến đổi khí hậu thách thức sự phát triển bền vững của Tây Nguyên
Góc nhìn 23/01/2026
Chuỗi sự kiện ra mắt dự án “GRAYSCALE VN – Kiến trúc sương mù”
Kiến trúc sư 23/01/2026
Bộ Xây dựng công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xây dựng
Kinh tế / Pháp luật 23/01/2026
Quy hoạch đô thị tích hợp để thích ứng với lũ lụt cực lớn
Quy hoạch đô thị 22/01/2026
Ban hành kế hoạch truyền thông, phổ biến Luật Xây dựng
Kinh tế / Pháp luật 22/01/2026
Ngành gỗ TPHCM: Sự hợp nhất HAWA – BIFA, phép thử cho vai trò dẫn dắt
Thị trường 22/01/2026
Những tòa nhà chọc trời sẽ hoàn thiện trong năm 2026
Nhìn ra thế giới 21/01/2026
Nghị quyết 111: Tái cấu trúc phát triển hệ thống đô thị quốc gia
Quy hoạch đô thị 21/01/2026
Phát huy vai trò “đa cực – siêu kết nối” của TPHCM trong kỷ nguyên mới
Góc nhìn 21/01/2026
Định hình TP Huế thành mô hình đô thị di sản sông – đầm phá – biển
Quy hoạch đô thị 20/01/2026
- Advertisement -
Ad imageAd image

Xem thêm

Công nghệ mớiTin thế giới

Pháp thử nghiệm cao tốc sạc điện không dây đầu tiên trên thế giới

Báo Xây dựng 22/11/2025
Tin thế giới

Thâm Quyến xây tòa nhà “tách đôi” do Zaha Hadid Architects thiết kế

Báo Xây dựng 21/11/2025
Tin thế giới

EU đơn giản hóa quy định về hạ tầng đường sắt, thúc đẩy giao thông xanh

TTXVN 20/11/2025
Tin thế giới

Đàm phán khí hậu COP30 bước vào giai đoạn quyết định

Ashui.com 16/11/2025
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Welcome back!

Sign in to your account

Username hoặc Email của bạn
Mật khẩu

Quên mật khẩu?