
Diễn đàn quy mô quốc gia về phát triển xanh
Tiếp nối thành công của các kỳ trước, Tuần lễ Công trình xanh và Giao thông xanh Việt Nam 2025 do Bộ Xây dựng chủ trì tổ chức mang chủ đề: “Đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển Công trình xanh và Giao thông xanh theo hướng bền vững”.
Sự kiện diễn ra tại Khách sạn Vinpearl Landmark 81, TP.HCM, với chuỗi hoạt động chuyên đề, hội thảo và lễ tổng kết quy mô lớn, quy tụ hàng trăm đại biểu từ các cơ quan quản lý nhà nước, viện nghiên cứu, doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Mục tiêu của sự kiện nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về nền kinh tế phát thải thấp, khuyến khích sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và cụ thể hóa các định hướng đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cùng các chủ trương, chính sách lớn như: Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (Quyết định số 280/QĐ-TTg), Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh và giảm phát thải khí carbon, khí methane trong ngành Giao thông vận tải (Quyết định số 876/QĐ-TTg) và Nghị quyết số 71/NQ-CP (01/4/2025).
Trong buổi sáng 29/10 (8h00 – 12h00), sự kiện diễn ra với 4 hội thảo chuyên đề song song:
Công trình xanh: Sự chuyển mình từ mô hình truyền thống đến sáng tạo bền vững, do Viện Kiến trúc Quốc gia và Vụ Quy hoạch – Kiến trúc chủ trì. Chuyên đề quy tụ nhiều tham luận về xu hướng thiết kế linh hoạt, khai thác trí tuệ bản địa, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong kiến trúc xanh.
Tối ưu hóa sử dụng năng lượng, vật liệu nhằm giảm phát thải trong công trình xanh, do Vụ KHCN, MT & VLXD dựng phối hợp Viện Vật liệu xây dựng tổ chức. Hội thảo tập trung vào xu hướng vật liệu tuần hoàn, công nghệ xi măng ít phát thải và các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho công trình.
Giao thông xanh: Tầm nhìn chiến lược quốc gia vì mục tiêu phát triển bền vững, do Vụ Vận tải và An toàn giao thông chủ trì. Các nội dung xoay quanh chiến lược phát triển giao thông vận tải hướng đến phát thải ròng bằng “0”, logistics xanh và ứng dụng công nghệ số trong quản lý hạ tầng giao thông.
Chuyển đổi năng lượng xanh trong giao thông vận tải, do Bộ Xây dựng phối hợp Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) thực hiện, với sự tham gia của các chuyên gia quốc tế (UNDP, ICCT, Huawei…). Chủ đề tập trung vào chuyển đổi điện, nhiên liệu sinh học và kinh nghiệm quốc tế về nhiên liệu hàng không bền vững (SAF).
Buổi chiều cùng ngày (13h00 – 17h00), sự kiện có Phiên toàn thể và Lễ bế mạc với sự chủ trì của Lãnh đạo Bộ Xây dựng và UBND TP.HCM. Phiên họp sẽ tổng hợp kết quả từ bốn chuyên đề buổi sáng, trình bày báo cáo chính về phát triển công trình xanh và giao thông xanh toàn diện gắn với chiến lược đổi mới sáng tạo quốc gia, đồng thời tổ chức lễ trao chứng nhận công trình xanh EDGE, LOTUS và ký kết hợp tác phát triển xanh – bền vững giữa cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và địa phương.
Sự kiện năm nay được kỳ vọng trở thành diễn đàn hợp tác quan trọng, lan tỏa tinh thần “xanh hóa” trong toàn ngành Xây dựng và Giao thông, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) mà Việt Nam đã cam kết.
Thúc đẩy hợp tác – Hướng tới đô thị carbon thấp
Tuần lễ Công trình xanh và Giao thông xanh năm 2025 không chỉ là nơi trao đổi học thuật mà còn là diễn đàn kết nối chính sách và doanh nghiệp.
Các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện góp phần thúc đẩy hệ sinh thái công trình xanh, khuyến khích doanh nghiệp áp dụng công nghệ ít phát thải, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng và quy hoạch đô thị thông minh.
Phát biểu bên lề sự kiện, đại diện Ban tổ chức kỳ vọng Tuần lễ Công trình xanh và Giao thông xanh Việt Nam 2025 sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, hướng đến mục tiêu phát triển đô thị carbon thấp, bền vững và đáng sống hơn cho người dân.
Đặc biệt, sự kiện tại TP.HCM lần này sẽ đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam. Với sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp tiên phong, Tuần lễ năm nay hứa hẹn sẽ là “điểm hội tụ của trí tuệ, sáng tạo và hành động xanh”, tạo tiền đề vững chắc cho các chương trình phát triển đô thị, giao thông và công trình thân thiện môi trường trong giai đoạn tới.
Tuần lễ Công trình xanh và Giao thông xanh Việt Nam 2025 thực sự là một diễn đàn quy mô quốc gia có ý nghĩa cả về chính sách, khoa học và thực tiễn triển khai. Điểm nổi bật của sự kiện năm nay là sự kết nối hai lĩnh vực then chốt: Xây dựng và Giao thông vận tải trong cùng một không gian chính sách về phát triển xanh.
Với chủ đề “Đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển Công trình xanh và Giao thông xanh theo hướng bền vững”, chương trình bám sát tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW năm 2024 về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cùng các quyết định, chương trình hành động của Chính phủ liên quan đến tiết kiệm năng lượng, giao thông xanh và phát triển đô thị carbon thấp.
Cấu trúc 4 chuyên đề của sự kiện cho thấy tính học thuật và thực hành cao, tập trung vào các xu hướng mới như kiến trúc bền vững, vật liệu tuần hoàn, năng lượng ít phát thải, chuyển đổi nhiên liệu sạch và logistics xanh. Đặc biệt, việc lồng ghép các chủ đề về chuyển đổi năng lượng, công nghệ số, kinh nghiệm quốc tế từ: GIZ, UNDP, Huawei… giúp chương trình mang tính liên ngành, hội nhập và định hướng tương lai.
Tuần lễ Công trình xanh và Giao thông xanh Việt Nam 2025 không chỉ là diễn đàn trao đổi học thuật mà còn là không gian thực thi chính sách và lan tỏa đổi mới sáng tạo trong phát triển bền vững. Việc Bộ Xây dựng phối hợp cùng các đối tác quốc tế tổ chức sự kiện này thể hiện bước chuyển mạnh mẽ từ nhận thức sang hành động trong quá trình thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và cam kết phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) của Việt Nam. Điểm đáng chú ý là chương trình gắn kết giữa khối quản lý nhà nước, giới khoa học và cộng đồng doanh nghiệp nhằm hình thành hệ sinh thái công trình xanh, giao thông xanh và năng lượng sạch mang tính liên ngành, liên kết vùng.
Với quy mô quốc gia và nội dung chuyên sâu, Tuần lễ năm nay được kỳ vọng trở thành nền tảng thúc đẩy các chương trình hợp tác đầu tư xanh, góp phần xây dựng đô thị carbon thấp, phát triển hạ tầng bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh xanh của Việt Nam trong tiến trình hội nhập toàn cầu.
Thu Thảo

