By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Ashui.comAshui.comAshui.com
  • Home
    • Bookmarks
    • English
      • News
      • Projects
      • Products
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
    Tin tức / Sự kiệnĐọc tiếp
    Atlassian Central – công trình gỗ cao 180m lập kỷ lục mới cho kiến trúc xanh
    Tạp chí Xây dựng 31/07/2026
    TP.HCM sẽ phân loại các đô thị ra sao?
    Báo Xây dựng 31/07/2026
    Australia vận hành nhà máy tinh luyện carbon đầu tiên
    Tạp chí Xây dựng 30/07/2026
    TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2030 có 20% người dân đi lại bằng giao thông công cộng
    TTXVN 28/07/2026
    TP.HCM phổ cập AI để xây dựng xã hội số, đô thị thông minh thế nào?
    Báo Xây dựng 27/07/2026
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội ngoại thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • Ashui Awards Tour
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Font ResizerAa
Ashui.comAshui.com
Font ResizerAa
  • Home
  • Tin tức / Sự kiện
  • Chuyên mục
  • Công nghệ
  • Vật liệu / Thiết bị
  • Dự án
  • Tương tác
  • Cộng đồng
  • Home
    • Bookmarks
    • English
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội ngoại thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • Ashui Awards Tour
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Các kênh mạng xã hội
  • Advertise
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Điểm đến

7 đấu trường nổi tiếng không ở Rome

Ashui.com 01/07/2023
6 phút đọc
SHARE

Nói đến đấu trường, du khách hầu như chỉ biết đến đấu trường La Mã Rome ở Italy. Những đấu trường sau đây tuy không nổi tiếng bằng Rome, chúng vẫn có sức hút riêng.

Nhà hát vòng tròn El Jem, Tunisia


(Ảnh: Albert Gubaydullin/Unsplash)

Được mô phỏng theo Đấu trường La Mã nguyên bản ở Rome, nhà hát vòng tròn El Jem gây chú ý vì là một trong số ít đấu trường ở Bắc Phi. Nơi đây được UNESCO công nhận là di sản thế giới và từng xuất hiện trong 2 bộ phim nổi tiếng Life of Brian và Gladiator. Nhà hát vòng tròn chủ yếu được sử dụng cho các cuộc thi đấu sĩ, đua xe ngựa và các buổi biểu diễn công cộng khác phổ biến trong văn hóa La Mã cổ đại. Đây không chỉ là di tích lịch sử mà còn là minh chứng cho di sản văn hóa phong phú của Tunisia.

Đấu trường Pula, Croatia


(Ảnh: Niels Bosman/Unsplash)

Được xây dựng vào thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên và nằm bên cạnh biển Adriatic lộng lẫy, Đấu trường Pula là một trong những di tích lịch sử được bảo tồn tốt nhất ở Croatia. Đây từng là nơi diễn ra các trận đấu của đấu sĩ, nhưng hiện nay nó được sử dụng làm rạp chiếu phim ngoài trời, địa điểm biểu diễn opera và sân khấu cho các buổi hòa nhạc trong những tháng mùa hè. Những lối đi dưới lòng đất hiện nay là nơi tổ chức cuộc triển lãm dành riêng cho nghề trồng nho và olive.

Đấu trường La Mã ở Arles, Pháp


(Ảnh: Elena Popova/Unsplash)

Địa điểm này được xây dựng vào năm thứ nhất trước Công nguyên và có sức chứa hơn 20.000 khán giả. Điều khiến đấu trường La Mã ở Arles trở nên đặc biệt hấp dẫn là sự hài hoà của nó vào kết cấu của thành phố hiện đại. Ngày nay nó vẫn thường xuyên được sử dụng để tổ chức các sự kiện. Vào tháng 7 và tháng 8, các sự kiện sân khấu và thể thao, bao gồm cả các trận đấu của đấu sĩ sẽ được tổ chức vào thứ ba và thứ năm hàng tuần. Đấu trường La Mã ở Arles không chỉ là minh chứng cho sức mạnh kiến trúc của Đế chế La Mã mà còn phản ánh di sản văn hóa của khu vực.

Đấu trường Flavian, Italy


(Ảnh: Faith Crabtree/Unsplash)

Nằm trên con đường từ Naples (Italy), đấu trường này được xây dựng dưới triều đại của hoàng đế Vespasian, người đã xây dựng Đấu trường La Mã Rome. Điều đáng tiếc là nơi đây không còn được nguyên vẹn sau vụ phun trào của núi lửa Solfatara. Tuy nhiên các khu vực dưới lòng đất vẫn còn được bảo tồn tốt. Khi đến tham quan, du khách sẽ được thấy những chiếc lồng dùng để nhốt động vật và hệ thống nâng chúng lên sàn đấu trường. Những hiện vật này cũng chỉ còn lại một số bộ phận, không còn được nguyên vẹn.

Đấu trường La Mã ở Nimes, Pháp


(Ảnh: Wikipedia Commons)

Được xây dựng vào cuối năm thứ nhất sau Công nguyên với sức chứa 24.000 khán giả, đấu trường này liên tục cạnh tranh với đấu trường ở Arles để trở thành đấu trường La Mã quan trọng nhất khu vực Gallia (Tây Âu). Sự cạnh tranh đó vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay với việc đăng cai tổ chức sự kiện tái hiện lịch sử thời La Mã. Sự kiện này được tổ chức tại đấu trường ở Nimes vào mỗi mùa xuân. Hơn 400 diễn viên từ khắp Pháp, Đức và Italy đến Nimes để hồi tưởng lại ludi (trò chơi cổ đại).

Đấu trường Verona, Italy


(Ảnh: Alberto Bigoni/Unsplash)

Đây là đấu trường lớn thứ ba tồn tại từ thời La Mã ở Italy. Ban đầu nó được sử dụng cho các trận đấu của võ sĩ giác đấu, đấu thương trong thời Trung cổ và được sử dụng làm nhà hát opera từ thế kỷ 18. Ngày nay, nơi đây vẫn còn được sử dụng để tổ chức các sự kiện, thi đấu thể thao và các buổi hòa nhạc.

Nhà hát Coliseum, Anh


(Ảnh: Anthony DELANOIX/Unsplash)

Đây không phải là đấu trường hay tàn tích La Mã cổ đại, nhưng với 2.359 chỗ ngồi, đây là nhà hát lớn nhất ở London. Mở cửa vào ngày 24/12/1904 với tên gọi London Coliseum Theatre of Varieties (Nhà hát tạp kỹ London Coliseum), đây là “cung điện giải trí của người dân” vào thời đại đó và là nhà hát duy nhất ở châu Âu có thang máy đưa khách lên các tầng trên. 

Trà My

(Zing.vn /Theo Wanderlust Travel Magazine)

TỪ KHÓA:đấu trường
Bài trước Bình Dương khởi công dự án đường Vành đai 3 TPHCM
Bài tiếp Hội thảo khoa học 20 năm di sản Phong Nha – Kẻ Bàng: Kỳ vọng công nhận di sản lần thứ 3
Bình luận Bình luận

Bình luận Hủy

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.

Ad imageAd image

Mới cập nhật

Atlassian Central – công trình gỗ cao 180m lập kỷ lục mới cho kiến trúc xanh
Tin thế giới 31/07/2026
Dòng vốn vẫn là một thách thức lớn đối với quá trình phục hồi thị trường bất động sản
Bất động sản 31/07/2026
TP.HCM sẽ phân loại các đô thị ra sao?
Tin trong nước 31/07/2026
Australia vận hành nhà máy tinh luyện carbon đầu tiên
Tin thế giới 30/07/2026
Cơ chế mới về nhà ở thương mại và nhà ở cho thuê
Kinh tế / Pháp luật 30/07/2026
Làng cổ Hahoe – di sản thế giới sống mãi với thời gian
Điểm đến 29/07/2026
Đề xuất 7 nhóm chính sách định hướng sửa đổi Luật Đất đai
Kinh tế / Pháp luật 29/07/2026
Điểm nghẽn của bất động sản: Không phải nguồn cung, mà là chi phí vốn
Bất động sản 29/07/2026
TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2030 có 20% người dân đi lại bằng giao thông công cộng
Tin trong nước 28/07/2026
Một số đánh giá việc triển khai mô hình BIM tại TP Hồ Chí Minh theo quy định hiện hành
Ứng dụng 28/07/2026
- Advertisement -
Ad imageAd image
© 2000-2026 Ashui.com. All Rights Reserved.
Welcome back!

Sign in to your account

Username hoặc Email của bạn
Mật khẩu

Quên mật khẩu?