By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Ashui.comAshui.comAshui.com
  • Home
    • Bookmarks
    • English
      • News
      • Projects
      • Products
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
    Tin tức / Sự kiệnĐọc tiếp
    Hà Nội phê duyệt quy hoạch Khu Công nghệ cao Sinh học
    KTSG Online 07/06/2025
    Hải Phòng: Đề xuất đầu tư 2.497 tỷ đồng cho các dự án nước sạch
    VnEconomy 06/06/2025
    Việt Nam được đánh giá phát triển mạnh trong chuyển đổi giao thông xanh
    Ashui.com 06/06/2025
    Đà Nẵng xây dựng công viên cảnh quan ven sông Hàn
    KTSG Online 05/06/2025
    Nghệ An: Điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Hoàng Mai đến năm 2045
    Tạp chí Xây dựng 03/06/2025
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Font ResizerAa
Ashui.comAshui.com
Font ResizerAa
  • Home
  • Tin tức / Sự kiện
  • Chuyên mục
  • Công nghệ
  • Vật liệu / Thiết bị
  • Dự án
  • Tương tác
  • Cộng đồng
  • Home
    • Bookmarks
    • English
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Các kênh mạng xã hội
  • Advertise
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Tin trong nước

Bình Dương công bố quy hoạch, giảm vốn đầu tư từ nhà nước

Ashui.com 12/09/2014
5 phút đọc
SHARE

Hiện tại, trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội của Bình Dương, vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước chiếm khoảng 9,5% nhưng tỉnh này sẽ cố gắng giảm con số này xuống còn 8,5% trong năm 2020 và 2025 sẽ là 7,5%. 

Trao đổi với báo chí bên lề “Hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bình Dương đến năm 2020, bổ sung quy hoạch đến năm 2025” diễn ra vào chiều ngày 12/9, ông Mai Hùng Dũng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương, cho biết hiện nay, trong tổng vốn đầu tư xã hội, vốn đầu tư nước ngoài vẫn chiếm tỉ trọng lớn nhất với 50%.

 


Hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bình Dương đến năm 2020, bổ sung quy hoạch đến năm 2025, diễn ra vào chiều ngày 12-9 tại tỉnh Bình Dương.
(Ảnh: Mạnh Tùng) 

Trước đó, vào năm 2010, vốn đầu tư nước ngoài cũng chiếm khoảng 50%, vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước chiếm khoảng 10,5% và vốn đầu tư của các doanh nghiệp trong nước khoảng 26,4%. 

Ông Dũng cho biết trong thời gian thực hiện quy hoạch nói trên, Bình Dương sẽ cố gắng giảm vốn đầu tư từ nhà nước vì xác định vốn đầu tư nước ngoài sẽ là nguồn lực quan trọng nhất trong kế hoạch kinh tế – xã hội của tỉnh. Theo ông Dũng, tuy giảm vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước nhưng vốn này sẽ được đầu tư hiệu quả hơn cho các công trình lớn, có tầm ảnh hưởng lớn đến xã hội. 

Cũng theo ông Dũng, tính đến thời điểm này, Bình Dương đã thu hút được 1,3 tỉ đô la Mỹ vốn FDI; số lượng đầu tư cấp mới còn ít mà chủ yếu là các nhà đầu tư tăng quy mô vốn.

Tại hội nghị này, ông Lê Thanh Cung, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh này đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào năm 2007. Tuy nhiên, với những thay đổi từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu xảy ra sau đó, cùng với cơ hội gia nhập TPP của Việt Nam, Bình Dương đã điều chỉnh, bổ sung quy hoạch trên thành “Dự án điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bình Dương đến năm 2020, bổ sung quy hoạch đến năm 2025” và được Thủ tướng phê duyệt vào tháng 6 vừa qua.

Theo quy hoạch mới, trong giai đoạn 2016-2020, với mục tiêu sẽ trở thành đô thị trực thuộc trung ương, Bình Dương sẽ có tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân là 13,3%/năm; tốc độ tăng trưởng của từng khu vực kinh tế cũng có sự điều chỉnh. Cụ thể, so với quy hoạch năm 2007, tốc độ tăng trưởng của khu vực công nghiệp-xây dựng sẽ giảm từ 12,3%/năm xuống còn 10%/năm, khu vực dịch vụ điều chỉnh tăng từ 16,1 % /năm lên 16,63%/năm và khu vực nông lâm ngư nghiệp sẽ giảm từ 3,6%/năm %/năm xuống còn 2,3%/năm.

Cơ cấu kinh tế của giai đoạn này cũng có sự điều chỉnh, cụ thể khu vực công nghiệp-xây dựng giảm tỉ trọng từ 59% xuống còn khoảng 50%, trong khi ngành dịch vụ sẽ tăng tỉ trọng từ 42,2% lên 47,59%.

Đồng thời, so với quy hoạch năm 2007, tỉnh này sẽ điều chỉnh kim ngạch xuất khẩu tăng từ 25 tỉ đô la Mỹ lên hơn 68 tỉ đô la Mỹ, kim ngạch nhập khẩu cũng tăng từ 10 tỉ đô la Mỹ lên 32,3 tỉ đô la Mỹ. 

Mục tiêu của Bình Dương là đến năm 2020, khi trở thành đô thị trực thuộc trung ương thì tỉ lệ đô thị hóa là 80% với GDP bình quân đầu người là 6.170 đô la Mỹ, quy mô kinh tế năm 2020 gấp 2,4 lần so với năm 2010. 

Mạnh Tùng 

Có thể bạn cũng quan tâm

Bình Dương: Kiên quyết “không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế”

Bình Dương: Điểm đến lý tưởng cho doanh nghiệp chuyển đổi số và phát triển bền vững

Phát triển Bình Dương trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đô thị thông minh

Bình Dương: Tiếp tục đạt Top 7 Cộng đồng thông minh thế giới năm 2023

Bình Dương: 6 giải pháp phát triển công nghiệp – đô thị

TỪ KHÓA:Bình Dương
Bài trước Bộ Xây dựng: Số dự án nhà ở đã vượt quá nhu cầu
Bài tiếp Công bố quy hoạch trung tâm huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Bình luận Bình luận

Bình luận Hủy

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.

Ad imageAd image

Mới cập nhật

Bosgaurus Coffee Roasters / thiết kế: NU Architecture & Design
Tư vấn thiết kế 07/06/2025
Hà Nội phê duyệt quy hoạch Khu Công nghệ cao Sinh học
Tin trong nước 07/06/2025
Hải Phòng: Đề xuất đầu tư 2.497 tỷ đồng cho các dự án nước sạch
Tin trong nước 06/06/2025
Việt Nam được đánh giá phát triển mạnh trong chuyển đổi giao thông xanh
Góc nhìn 06/06/2025
[Infographic] Kế hoạch xây 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội đã thực hiện đến đâu?
Bất động sản 06/06/2025
Giao thông xanh – Bài toán cần lời giải để đạt Net Zero
Góc nhìn 05/06/2025
Bỏ giấy phép xây dựng: Góc nhìn từ thực tiễn và chính sách
Góc nhìn 05/06/2025
Đà Nẵng xây dựng công viên cảnh quan ven sông Hàn
Tin trong nước 05/06/2025
Nên giữ lại hay xóa bỏ các thành phố thuộc tỉnh?
Phản biện 04/06/2025
Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 08 về định mức xây dựng
Kinh tế / Pháp luật 04/06/2025
- Advertisement -
Ad imageAd image

Xem thêm

Bất động sản

Bình Dương hướng tới phát triển khu công nghiệp chất lượng cao

Ashui.com 06/12/2021
Kinh tế / Pháp luật

Bình Dương khởi đầu xây dựng đô thị thông minh

Ashui.com 27/10/2016
Phản biện

Bình Dương: Mô hình nào cho thành phố thông minh?

Ashui.com 20/08/2016
Góc nhìn

Bình Dương: Đất lành “hút” nhà đầu tư

Ashui.com 14/02/2015
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Welcome back!

Sign in to your account

Username hoặc Email của bạn
Mật khẩu

Quên mật khẩu?