By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Ashui.comAshui.comAshui.com
  • Home
    • Bookmarks
    • English
      • News
      • Projects
      • Products
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
    Tin tức / Sự kiệnĐọc tiếp
    TP.Hồ Chí Minh lượng hóa toàn bộ hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu
    VnEconomy 19/07/2026
    Công trình xanh và khu công nghiệp sinh thái: “Chìa khóa” tăng trưởng tương lai
    Báo Xây dựng 19/07/2026
    Hội thảo “Công nghệ xây dựng cho phát triển bền vững – CTSD 2026”
    Báo Xây dựng 17/07/2026
    [VSCF 2026] Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh: Chuyển đổi xanh ngành Xây dựng đã từng bước đi vào thực tiễn
    Báo Xây dựng 17/07/2026
    Bổ sung 5 tuyến cao tốc mới, quy hoạch mạng lưới đường bộ cả nước tới 2050 có tổng chiều dài 10.106 km
    VnEconomy 16/07/2026
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội ngoại thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • Ashui Awards Tour
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Font ResizerAa
Ashui.comAshui.com
Font ResizerAa
  • Home
  • Tin tức / Sự kiện
  • Chuyên mục
  • Công nghệ
  • Vật liệu / Thiết bị
  • Dự án
  • Tương tác
  • Cộng đồng
  • Home
    • Bookmarks
    • English
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội ngoại thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • Ashui Awards Tour
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Các kênh mạng xã hội
  • Advertise
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Năng lượng - Môi trường

Ba thông điệp hành động chống biến đổi khí hậu

Ashui.com 05/02/2010
6 phút đọc
SHARE

50 năm tới, một số quốc đảo ở Thái Bình Dương có thể không còn tồn tại nếu khí hậu vẫn diễn biến theo chiều hướng hiện nay. Tăng trưởng kinh tế cao ở Đông Á và Thái Bình Dương kèm theo đô thị hoá, chặt phá rừng đã khiến khu vực này gặp nhiều biến động về môi trường.

Đó là những nhận định trong báo cáo Phát triển thế giới mới nhất được Ngân hàng thế giới (WB) công bố chiều 4/2/2010 tại Hà Nội.

Hành động ngay, cùng nhau và theo cách khác

Theo Chủ tịch WB Robert B. Zoellick, các quốc gia phải hành động ngay bây giờ, cùng nhau và theo một cách thức khác trước đây để đối phó với biến đổi khí hậu.

  • Ảnh bên : Công bố Báo cáo phát triển thế giới  (Ảnh: Chinhphu.vn) 

Ba thông điệp: Hành động ngay, hành động cùng nhau và hành động theo cách khác được đưa ra nhằm kêu gọi tất cả các nước cùng chung tay giảm thiểu phát thải carbon, giảm các nguy cơ ảnh hưởng do biến đổi khí hậu.

Để giữ cho nhiệt độ tăng không quá 2oC so với thời kỳ tiền công nghiệp, cần một cuộc cách mạng năng lượng toàn cầu để triển khai ngay lập tức các công nghệ ít carbon hiện có. Hệ thống năng lượng của thế giới phải được chuyển đổi sao cho lượng khí thải toàn cầu giảm 50 – 80% trong vài thập kỷ tới. Các cơ sở hạ tầng chống chịu được điều kiện khí hậu cực đoan mới cần được xây dựng.

Theo bà Xiaodong Wang thuộc nhóm tác giả soạn thảo báo cáo, các nước cần hành động cùng nhau bởi không một quốc gia nào có thể tự mình ứng phó với những thách thức của biến đổi khí hậu.

Các quốc gia phát triển đóng vai trò chủ chốt trong việc giảm bớt dấu vết carbon ngay tại nước mình và giúp các nước đang phát triển cung cấp tài chính cho những hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu tình trạng ấm lên toàn cầu.

Bên cạnh đó, thay vì hoạch định chính sách dựa trên các điều kiện khí hậu của quá khứ, các nhà hoạch định chính sách cần chú ý đến những trạng thái khác nhau của khí hậu trong tương lai.

Hướng tới “một thế giới khôn ngoan về khí hậu”

Ba yếu tố chính khiến người dân ở khu vực Đông Á và Thái Bình Dương bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu là: Lượng dân cư lớn sống dọc theo bờ biển và ở đảo thấp; một số nước nghèo phụ thuộc vào nông nghiệp; các nền kinh tế khu vực phụ thuộc nhiều vào nguồn thuỷ hải sản.

  • Ảnh bên : Scanpix/Reuters

Vì vậy, “các nước cần thúc đẩy sự tăng trưởng khôn ngoan với khí hậu”, ông Alexander Lotschi thuộc nhóm báo cáo nói. Nhiều quốc gia đang hướng tới con đường sử dụng các nguồn năng lượng sạch, tiến hành nhiều giải pháp mới để ứng phó với biến đổi khí hậu.

Việt Nam là một nước chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu và cũng đã chủ động có kế hoạch hành động cùng cộng đồng quốc tế chống biến đổi khí hậu. Theo Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Văn Đức, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc ứng dụng các công nghệ giảm carbon. Chương trình mục tiêu quốc gia chống biến đổi khi hậu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Kịch bản nước biển dâng cũng đã được công bố dựa trên các cơ sở nghiên cứu thực tiễn.

Một số nước khác cũng đã giảm sự thâm dụng năng lượng, đầu tư vào năng lượng tái tạo, tích cực bảo vệ rừng, xây dựng các đô thị thông minh với khí hậu.

Thái Lan đang theo đuổi con đường năng lượng tái tạo để cải thiện an ninh năng lượng. Quốc gia này dự kiến tăng tỷ lệ tiêu thụ năng lượng tái tạo toàn quốc từ 1% như hiện nay lên 20% vào năm 2020.

Hay như Trung Quốc đang xây dựng các toà nhà chọc trời ở thành phố Rizhao có khả năng sử dụng năng lượng mặt trời. 99% hộ dân của thành phố sẽ sử dụng hơn 500.000 m2 tấm đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời, giảm được một nửa phát thải cacbon.

Theo báo cáo, hiện tại, vấn đề đặt ra là cần nâng cao nhận thức của cộng đồng, thuyết phục cộng đồng đương đầu với sự thay đổi và nắm bắt các cơ hội để đạt được sự tăng trưởng bền vững.

Thu Cúc

>> COP15: Chúng ta đã phung phí suốt 20 năm 

Có thể bạn cũng quan tâm

TP.Hồ Chí Minh lượng hóa toàn bộ hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu

Kinh nghiệm của Singapore cho việc ứng phó nắng nóng tại châu Âu: Không chỉ là lắp thêm điều hòa

Hạ tầng năng lượng thông minh mở đường cho đô thị xanh

Hà Nội phục hồi, làm sống lại các dòng sông nội đô

Điện mặt trời mái nhà được mua bán trực tiếp: Đầu tư sẽ bùng nổ?

Bài trước QHC xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn 2050: Hướng đến môi trường xanh
Bài tiếp Container cũ biến thành nhà ở cho nạn nhân động đất tại Haiti
Bình luận Bình luận

Bình luận Hủy

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.

Ad imageAd image

Mới cập nhật

Fashioning the urban future
News 19/07/2026
Công trình xanh và khu công nghiệp sinh thái: “Chìa khóa” tăng trưởng tương lai
Sự kiện 19/07/2026
Phát triển đô thị bền vững từ giao thông công cộng
Góc nhìn 18/07/2026
Khu công nghiệp kiểu mới tích hợp cả dịch vụ và đô thị
Bất động sản 18/07/2026
Xây dựng tầm nhìn về đô thị hóa và phát triển đô thị Việt Nam trong kỷ nguyên đô thị
Quy hoạch đô thị 18/07/2026
Hội thảo “Công nghệ xây dựng cho phát triển bền vững – CTSD 2026”
Sự kiện 17/07/2026
TP. Hồ Chí Minh đề xuất chuyển đổi nhà tái định cư bỏ hoang thành nhà ở xã hội
Bất động sản 17/07/2026
[VSCF 2026] Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh: Chuyển đổi xanh ngành Xây dựng đã từng bước đi vào thực tiễn
Sự kiện 17/07/2026
Bổ sung 5 tuyến cao tốc mới, quy hoạch mạng lưới đường bộ cả nước tới 2050 có tổng chiều dài 10.106 km
Tin trong nước 16/07/2026
Thiết kế không gian tuyến phố nhằm cải thiện vi khí hậu và tiện nghi nhiệt đô thị nhiệt đới
Quy hoạch đô thị 16/07/2026
- Advertisement -
Ad imageAd image

Xem thêm

Năng lượng - Môi trườngTin trong nước

Đầu tư hạ tầng thích ứng, huy động nguồn lực xanh cho Đồng bằng sông Cửu Long

Tạp chí Xây dựng 30/06/2026
Kinh tế / Pháp luậtNăng lượng - Môi trường

Cần hoàn thiện sớm luật riêng cho hạ tầng cấp, thoát nước

Báo Xây dựng 26/06/2026
Năng lượng - Môi trườngNhìn ra thế giới

Vì sao nhiều quốc gia dỡ bỏ đập, khôi phục dòng chảy tự nhiên?

Báo Xây dựng 20/06/2026
Đối thoạiNăng lượng - Môi trường

Super Energy mong muốn đồng hành cùng Việt Nam xây dựng thành phố thông minh

Ashui.com 19/06/2026
© 2000-2026 Ashui.com. All Rights Reserved.
Welcome back!

Sign in to your account

Username hoặc Email của bạn
Mật khẩu

Quên mật khẩu?