By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Ashui.comAshui.comAshui.com
  • Home
    • Bookmarks
    • English
      • News
      • Projects
      • Products
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
    Tin tức / Sự kiệnĐọc tiếp
    Atlassian Central – công trình gỗ cao 180m lập kỷ lục mới cho kiến trúc xanh
    Tạp chí Xây dựng 31/07/2026
    TP.HCM sẽ phân loại các đô thị ra sao?
    Báo Xây dựng 31/07/2026
    Australia vận hành nhà máy tinh luyện carbon đầu tiên
    Tạp chí Xây dựng 30/07/2026
    TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2030 có 20% người dân đi lại bằng giao thông công cộng
    TTXVN 28/07/2026
    TP.HCM phổ cập AI để xây dựng xã hội số, đô thị thông minh thế nào?
    Báo Xây dựng 27/07/2026
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội ngoại thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • Ashui Awards Tour
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Font ResizerAa
Ashui.comAshui.com
Font ResizerAa
  • Home
  • Tin tức / Sự kiện
  • Chuyên mục
  • Công nghệ
  • Vật liệu / Thiết bị
  • Dự án
  • Tương tác
  • Cộng đồng
  • Home
    • Bookmarks
    • English
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội ngoại thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • Ashui Awards Tour
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Các kênh mạng xã hội
  • Advertise
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Tin trong nước

Cân nhắc dự án hầm vượt đê sông Hồng

Ashui.com 18/02/2014
6 phút đọc
SHARE

UBND TP Hà Nội vừa quyết định nghiên cứu đầu tư dự án hầm đường bộ vượt đê sông Hồng đoạn từ phố Chương Dương Độ sang phố Trần Nguyên Hãn. Phương án này đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ phía người dân và các chuyên gia.

Theo lý giải của UBND TP, việc xây dựng hầm đường bộ có kết hợp đường cho người đi bộ này nhằm tăng cường khả năng khai thác các tuyến đường, tăng hiệu quả sử dụng quỹ đất dôi dư hiện có của phường Chương Dương và Phúc Tân. Tuyến hầm cũng giúp các phương tiện qua lại giữa khu vực trung tâm và ngoài đê được an toàn, hạn chế ùn tắc giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại của người đi bộ và các phương tiện. Đây cũng là một phần trong dự án tổng thể dọc tuyến hành lang sông Hồng, từng bước khai thông về phía Đông TP.

Theo phương án sơ bộ, hầm đường bộ xuyên đê sẽ không làm hầm chui sâu như hầm Kim Liên, phần tĩnh không phía trên cũng chỉ rộng khoảng 3m như hầm chui Vạn Kiếp – Trần Hưng Đạo – Trần Khánh Dư. Để tạo độ dốc của hầm, mặt đường trên đê sẽ được tôn cao hơn hiện tại, mở rộng từ 19-22m, tùy từng vị trí. Đặc biệt, phần lớn diện tích được mở rộng nằm về phía bên phải, vì diện tích đất đai này chủ yếu thuộc các cơ quan, đơn vị, phía bên trái gần như giữ nguyên.

  • Ảnh bên: hầm Kim Liên (Ảnh: Phương Sơn /VnExpress)

Lý giải cho phương án xây hầm xuyên đê thay vì xây cầu vượt, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Phạm Hoàng Tuấn cho biết TP cũng đã cân nhắc kỹ giữa 2 phương án này. Riêng cầu vượt có 3 phương án khác nhau nhưng đều không khả thi, bởi lẽ cầu vượt nếu bảo đảm các yêu cầu về tĩnh không, độ dốc dọc theo quy định phải dài trên 300m, cao trên 4,75m. Như vậy, mố cầu và đường dẫn đầu cầu sẽ che toàn bộ nút giao Tôn Đản – Ngô Quyền khiến giao thông tại khu vực này bị đảo lộn.

Mặc dù không tiềm ẩn nhiều nguy cơ như đường hầm vượt sông, nhưng hầm vượt xuyên đê sông Hồng vẫn nhận được sự quan tâm bởi nguy cơ mà nó có thể mang lại. Mối lo ngại lớn nhất dành cho dự án trị giá 90 tỷ đồng này là nếu thiết kế, tính toán không chuẩn, vào mùa lũ đường hầm sẽ trở thành đường ống xả nước từ sông Hồng ngược lại nội đô, gây ngập lụt cho Hà Nội.

“Trong điều kiện sông Hồng được dự báo mực nước sẽ tiếp tục dâng lên, sẽ xử lý vấn đề ngập lụt như thế nào, làm thế nào để đường hầm không trở thành cống xả lũ; hoặc mức ngập lụt lên tới 10-11m như đã từng xảy ra, phương án đối phó là gì… TP đều phải tính đến” – TS. Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội, nhấn mạnh.

Mối lo ngại nữa được đặt ra là an toàn đê điều sẽ bị ảnh hưởng khi xây dựng đường hầm. Với một dòng sông thuộc diện “khó đoán” như sông Hồng, nếu xảy ra sai sót, những tổn thất mà Hà Nội gặp phải sẽ không nhỏ. Theo các chuyên gia, để tránh mối nguy này, TP cần phải nhanh chóng kè và làm đường ven sông, đồng thời tính toán thận trọng và kỹ lưỡng về dòng chảy, độ dâng của nước trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Theo UBND TP Hà Nội, hiện tất cả đang ở mức khảo sát, đo đạc, điều tra phục vụ lập dự án đầu tư, từ đó sẽ tìm ra phương án tối ưu, phù hợp nhất. Bên cạnh việc xây đường hầm vượt đê, theo quy hoạch đến năm 2050, TP dự tính xây đường hầm vượt sông Hồng – một dự án được đánh giá khó khăn và tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ bởi sự phức tạp về địa chất, dòng chảy của dòng sông này.

Vì thế, việc xây dựng đường hầm xuyên đê là một “phép thử” cho Hà Nội trước khi triển khai dự án vượt sông theo như quy hoạch. Nếu được phê duyệt, đường hầm vượt đê sông Hồng dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2015./.

(Theo Sài Gòn Đầu tư)

TỪ KHÓA:hầm vượt đê sông Hồnghầm xuyên đê sông Hồng
Bài trước Nhà ở Inokuchi / thiết kế: Koichiro Horiuchi
Bài tiếp Làng cổ Đường Lâm nhận giải thưởng về Bảo tồn di sản văn hóa của UNESCO
Bình luận Bình luận

Bình luận Hủy

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.

Ad imageAd image

Mới cập nhật

Atlassian Central – công trình gỗ cao 180m lập kỷ lục mới cho kiến trúc xanh
Tin thế giới 31/07/2026
Dòng vốn vẫn là một thách thức lớn đối với quá trình phục hồi thị trường bất động sản
Bất động sản 31/07/2026
TP.HCM sẽ phân loại các đô thị ra sao?
Tin trong nước 31/07/2026
Australia vận hành nhà máy tinh luyện carbon đầu tiên
Tin thế giới 30/07/2026
Cơ chế mới về nhà ở thương mại và nhà ở cho thuê
Kinh tế / Pháp luật 30/07/2026
Làng cổ Hahoe – di sản thế giới sống mãi với thời gian
Điểm đến 29/07/2026
Đề xuất 7 nhóm chính sách định hướng sửa đổi Luật Đất đai
Kinh tế / Pháp luật 29/07/2026
Điểm nghẽn của bất động sản: Không phải nguồn cung, mà là chi phí vốn
Bất động sản 29/07/2026
TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2030 có 20% người dân đi lại bằng giao thông công cộng
Tin trong nước 28/07/2026
Một số đánh giá việc triển khai mô hình BIM tại TP Hồ Chí Minh theo quy định hiện hành
Ứng dụng 28/07/2026
- Advertisement -
Ad imageAd image
© 2000-2026 Ashui.com. All Rights Reserved.
Welcome back!

Sign in to your account

Username hoặc Email của bạn
Mật khẩu

Quên mật khẩu?