By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Ashui.comAshui.comAshui.com
  • Home
    • Bookmarks
    • English
      • News
      • Projects
      • Products
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
    Tin tức / Sự kiệnĐọc tiếp
    Đà Nẵng xây dựng công viên cảnh quan ven sông Hàn
    KTSG Online 05/06/2025
    Nghệ An: Điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Hoàng Mai đến năm 2045
    Tạp chí Xây dựng 03/06/2025
    Tuần lễ Ta đi xe đạp 2025 (lần thứ 7): “Tạo nên những Vùng phát thải thấp”
    Ashui.com 01/06/2025
    Hội thảo chuyên đề “Quy hoạch khu công nghiệp thông minh: Bối cảnh và hành động thực tiễn”
    Báo Xây dựng 30/05/2025
    Hội thảo “Nâng cao năng lực về hiệu quả năng lượng trong công trình xây dựng tại Việt Nam: Hướng tới phát triển đô thị bền vững”
    Báo Xây dựng 28/05/2025
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Font ResizerAa
Ashui.comAshui.com
Font ResizerAa
  • Home
  • Tin tức / Sự kiện
  • Chuyên mục
  • Công nghệ
  • Vật liệu / Thiết bị
  • Dự án
  • Tương tác
  • Cộng đồng
  • Home
    • Bookmarks
    • English
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Các kênh mạng xã hội
  • Advertise
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Bất động sản

Mua nhà triệu đô ở Anh, Mỹ: Chỉ tham khảo cho… vui

Ashui.com 10/09/2010
11 phút đọc
SHARE

Liên tiếp từ tháng 8 trở lại đây, hàng loạt nhà phát triển bất động sản tại Anh, Mỹ đã đến Việt Nam “chào hàng” các dự án căn hộ hấp dẫn tại các khu trung tâm của nước sở tại. Phải chăng họ đã nhìn thấy tiềm năng và bắt đầu gieo kỳ vọng vào thị trường Việt Nam?

Tuy nhiên, để sở hữu một căn hộ triệu đô ở nước ngoài là không hề dễ: phải xin phép Bộ và các Sở KH-ĐT như đầu tư ra nước ngoài, phải mở tài khoản giao dịch bằng USD tại các ngân hàng… chưa kể, điều đáng cảnh báo là một lượng ngoại tệ khá lớn trong nước sẽ chảy ra nước ngoài.

Là nhà đầu tư bất động sản, bạn có quan tâm đến dự án này? Bạn có sẵn sàng vượt qua các “cửa ải” rắc rối và tốn kém để được sở hữu căn hộ triệu đô tại Anh và Mỹ?

“Chúng tôi cho đây là thời điểm hợp lý và rất thuận lợi để có thể sở hữu một căn hộ ở Anh. Bằng chứng là tại thị trường Anh 12 tháng qua, với sản phẩm bất động sản có giá 5 triệu bảng Anh trở lên có tới hơn 50% người mua đến từ các nước châu Á, đặc biệt là từ Trung Quốc và các nước Đông Nam Á” – ông James Tabot – Giám đốc Kinh doanh Bất động sản Quốc tế làm việc tại trụ sở chính của Savills đặt tại Berkeley Square, London cho hay.

  • Ảnh bên : Phối cảnh dự án 375 Kensington High Street tại trung tâm London

Với thị trường Việt Nam, ông James Tabot cho có 3 đối tượng khách hàng cá nhân lớn mà họ đang rất quan tâm, đó là những người cần một địa chỉ tại Anh để làm văn phòng giao dịch, nghỉ ngơi; các gia đình khá giả con em đang học tập ở Anh và các nhà đầu tư bất động sản có cái nhìn trung và dài hạn về thị trường.

Quan sát thấy sức cầu của thị trường đang và còn tiếp tục gia tăng thời gian tới, tập đoàn cung cấp dịch vụ bất động sản thế giới này đã lần đầu tiên đưa Việt Nam vào một trong 4 “điểm đến” bên cạnh Malaysia, Singapore, HongKong để tiếp thị, chào bán dự án căn hộ cao cấp 375 Kensington – nằm ở trung tâm thủ đô London.

Dự án 375 Kensington nằm trên hai quận Kensington và Chelsea được xây dựng bởi Công ty St Edward –-thuộc sở hữu của Tập đoàn Berkeley và Prudential. Chào bán tới thị trường châu Á đợt này là 539 căn hộ thuộc 2 toà tháp Charles House và Wolpe House, diện tích từ 34-145m2/căn đơn lập và khoảng 185m2/căn thông tầng.

Giá bán căn thấp thấp theo diện tích là 700.000 bảng, cao nhất là 5-6 triệu bảng/căn – tương đương với mức dao động từ 1-9 triệu USD/căn.Giao nhà vào năm 2012, khách hàng sẽ được sở hữu theo hình thức thuê dài hạn 999 năm.

Để đăng ký mua, khách hàng phải đặt cọc 5.000 bảng (tương đương 7.500 USD). Trong 18 tháng đầu khoản tiền phải đóng chiếm 25% giá trị căn hộ. 75% còn lại sau khi nhận sản phẩm mới phải hoàn tất thanh toán.

Có thể nói việc chào bán căn hộ tại các thị trường phát triển như Anh, Mỹ tới khách hàng cá nhân tại Việt Nam đang dần trở thành một xu hướng mới từ phía các đơn vị tiếp thị.

Trước đó, ngày 19/8 tại TP.HCM, Công ty Cổ phần Liên Minh Nguyễn (NAC Real Estate) đã giới thiệu đến khách hàng dự án khu căn hộ Saigon Villas ở thành phố Westminster, bang California, Mỹ do tập đoàn Bridge Creek làm chủ đầu tư.

Nhóm khách hàng tiềm năng được hướng đến không ai khác vẫn chính là những gia đình giàu có đang và dự kiến có con em du học hoặc di trú sang Mỹ, các nhà đầu tư cá nhân của Việt Nam.

Điểm chung được cho là hấp dẫn và thuận lợi của hai thị trường Anh, Mỹ hiện tại là tính thời điểm. Sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, thị trường bất động sản tại hai quốc gia này được coi đã giảm “chạm đáy” về giá cả. Trước khi kinh tế được dự báo hồi phục vào năm 2011-2012, việc đón “sóng” mới, tận dụng nhiều chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư về thuế, lãi suất, tỷ giá đến vấn đề cấp visa dài hạn từ các nước này được cho là cơ hội khó có thể bỏ qua.

Có tiền chưa chắc đã mua được

Người có nhu cầu, có tiền để mua căn hộ tại các thị trường Anh, Mỹ tại Việt Nam là có, nhưng người mua được thành công hiện chỉ đếm được trên đầu ngón tay là thực tế được nhiều chuyên gia chỉ ra.

Ông Edward Minh Chi – một nhà phát triển bất động sản tại Hà Nội, cho biết, rất nhiều người bày tỏ, chia sẻ với ông nhu cầu tìm hiểu thông tin để đầu tư, sở hữu căn hộ tại các nước phát triển. Nếu kiểm tra trong hệ thống thông tin bất động sản thế giới thì không khó tìm được các dự án phù hợp. Tuy nhiên, những trường hợp thành công không nhiều vì thủ tục pháp lý rất phức tạp và mất nhiều thời gian.

  • Ảnh bên : Phối cảnh một góc dự án 375 kensington, London (Anh).

Theo ông Minh Chi, muốn sở hữu tài sản căn hộ ở nước ngoài phải được xin được đầy đủ các thủ tục cấp phép từ phía Ngân hàng Nhà nước. Ngoài ra nếu số tiền đầu tư trị giá trên 4 triệu USD thì phải thông qua phê duyệt của Bộ KH-ĐT, dưới con số này là các cấp sở ngành địa phương.

Cùng với hợp đồng mua bán, việc xác nhận tài sản, công chứng từ nước ngoài, rồi phải chạy đi chạy lại đến các lãnh sự quán làm nhiều thủ tục khác thì trong vòng 6 tháng cũng không thể nào hoàn thiện được ngay cả với số tiền đầu tư ra ngoài từ 100.000-200.000 USD. Một khi mất đến 1 năm để làm các thủ tục pháp lý, giấy tờ người mua mới chuyển được tiền, tài sản bị “treo” như vậy thì phía chủ đầu tư cũng khó lòng chờ đợi được.

Còn theo ông Nguyễn Văn Minh – Tổng thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, cái vướng mắc nhất là ở vấn đề thanh toán ngoại hối. Hiện nay Việt Nam chỉ cho phép các pháp nhân, chứ chưa có quy định về việc cá nhân mua bán, thanh toán tài sản ở nước ngoài.

“Đơn cử chỉ việc đi mở một tài khoản cá nhân bằng ngoại tệ hiện cũng không được phép nếu như anh không có đăng ký kinh doanh hoặc có hợp tác đầu tư với nước ngoài. Hơn nữa việc chuyển tiền đi cũng gặp rất nhiều rào cản theo quy định từ Ngân hàng Nhà nước” – ông Minh nói.

Nghị định 160 hướng dẫn thi hành pháp lệnh ngoại hối quy định, cá nhân chỉ được chuyển ngoại tệ ra nước ngoài phục vụ các nhu cầu học tập, khám chữa bệnh, công tác, du lịch, trợ cấp thân nhân ở nước ngoài… thông qua ngân hàng, sau khi đã xuất trình các chứng từ theo quy định. Ngay cả việc xuất cảnh, cũng không được mang quá 7.000 USD. Việc thanh toán qua tài khoản trực tuyến ở nước ngoài cũng chỉ giới hạn không quá 6.000 USD/ngày.

Rõ ràng, nếu theo đúng quy định như vậy thì việc mua bán bất động sản nước ngoài của các cá nhân là khó khả thi.

Vì vậy các đơn vị tư vấn bất động sản cho biết cũng đang tính toán một số phương cách khác ví dụ như thành lập một pháp nhân đầu tư ra nước ngoài.

Song theo các chuyên gia, các cách “lách luật” thông qua một tổ chức nào đó có hợp tác như vậy không khác gì phát sinh thêm trung gian. Điều này sẽ làm đội chi phí lên rất cao.

Chính vì thế trong thời gian trước mắt, việc mua nhà triệu đô ở Anh, Mỹ nói riêng của các cá nhân, đặc biệt là giới đầu tư bất động sản ở Việt Nam nhiều khả năng chỉ là câu chuyện để tham khảo… cho vui.

Nguyễn Nga

>> Chào bán 155 căn hộ ở Anh tại Việt Nam

Có thể bạn cũng quan tâm

Kiến nghị giải pháp giúp tăng khả năng tiếp cận nhà ở xã hội

Nghị quyết 68-NQ/TW: “Đòn bẩy” thể chế cho thị trường bất động sản

Căng thẳng thương mại thúc đẩy nhu cầu bất động sản công nghiệp của Việt Nam

Kinh tế Việt Nam trước nhịp mới: Cơ hội và thách thức cho khu công nghiệp sinh thái

Vốn FDI vào bất động sản đạt gần 2,4 tỉ đô la Mỹ trong quí 1-2025

Bài trước Để Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm tài chính
Bài tiếp Ly kỳ trấn, yểm nhà theo phong thuỷ
Bình luận Bình luận

Bình luận Hủy

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.

Ad imageAd image

Mới cập nhật

Giao thông xanh – Bài toán cần lời giải để đạt Net Zero
Góc nhìn 05/06/2025
Bỏ giấy phép xây dựng: Góc nhìn từ thực tiễn và chính sách
Góc nhìn 05/06/2025
Đà Nẵng xây dựng công viên cảnh quan ven sông Hàn
Tin trong nước 05/06/2025
Nên giữ lại hay xóa bỏ các thành phố thuộc tỉnh?
Phản biện 04/06/2025
Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 08 về định mức xây dựng
Kinh tế / Pháp luật 04/06/2025
Cần làm gì để thị trường vật liệu xây dựng ổn định dài hạn?
Thị trường 04/06/2025
Một số kinh nghiệm về sáng kiến thành phố phát thải các-bon thấp trên thế giới
Nhìn ra thế giới 03/06/2025
Nghệ An: Điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Hoàng Mai đến năm 2045
Tin trong nước 03/06/2025
Xe đạp – phương tiện giao thông bền vững cho sức khỏe và môi trường
Nhìn ra thế giới 03/06/2025
Dán nhãn năng lượng cho vật liệu xây dựng: Cần chính sách và lộ trình rõ ràng
Góc nhìn 02/06/2025
- Advertisement -
Ad imageAd image

Xem thêm

Bất động sản

Hiện thực hóa mục tiêu 100.000 căn nhà ở xã hội: Doanh nghiệp hiến kế, cam kết hành động

Báo Xây dựng 08/05/2025
Bất động sản

Bất động sản công nghiệp: cần đổi mới cả chất và lượng

Kinh tế & Đô thị 07/05/2025
Bất động sản

Bất động sản xanh, từ xu hướng thành tiêu chuẩn sống

Báo Xây dựng 03/05/2025
Bất động sản

Bất động sản xanh giữ giá tốt hơn trên thị trường

VnEconomy 29/04/2025
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Welcome back!

Sign in to your account

Username hoặc Email của bạn
Mật khẩu

Quên mật khẩu?