Ashui.com

Friday
Mar 29th
Home Tin tức Sự kiện Hội thảo CIGOS-2010 chủ đề "Nhà cao tầng và công trình ngầm" tại Pháp

Hội thảo CIGOS-2010 chủ đề "Nhà cao tầng và công trình ngầm" tại Pháp

Viết email In

Trong hai ngày từ 18 đến 19/11, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà khoa học cùng nhiều chuyên gia và kỹ sư Việt Nam và Pháp sẽ hội tụ tại Trường đại học Cầu đường quốc gia Paris (Pháp) để tham dự Hội thảo "Nhà cao tầng và công trình ngầm”, một vấn đề quan trọng trong phát triển đô thị đang được quan tâm ở nhiều nước, trong đó có Việt Nam.



Việt Nam và Pháp có mối quan hệ hợp tác truyền thống trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, khoa học, giáo dục và văn hóa và càng được phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây. 

Trong lĩnh vực xây dựng, nhiều dự án và công trình lớn tại Việt Nam đã được thiết kế, quản lý và thi công với sự tham gia của các công ty của Pháp. Trong số này có các dự án tuyến tàu điện ngầm ở Hà Nội với tập đoàn SYSTRA, nhà máy lọc dầu Dung Quất với tập đoàn TECHNIP, cảng nước sâu Phú Mỹ với tập đoàn VINCI, cao ốc M&C tại TP Hồ Chí Minh với tập đoàn BOUYGUES.

Nhiều hạng mục công trình của một số dự án tại Pháp cũng được thực hiện bởi các văn phòng tư vấn Việt Nam. Tuy nhiên, trên bình diện tổng thể, hợp tác Việt - Pháp trên lĩnh vực xây dựng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng vốn có và cần được thúc đẩy, phát triển hơn nữa.

Trong quá trình đô thị hóa tại Việt Nam hiện nay, nhiệm vụ quy hoạch, kiến trúc, xây dựng và quản lý nhà cao tầng và công trình ngầm tại đô thị đang là những vấn đề được sự quan tâm đặc biệt của các cơ quan quản lý nhà nước, của các chuyên gia tư vấn và xây dựng. Những giải pháp công nghệ mới và hiệu quả trong thiết kế, thi công xây dựng và quản lý vận hành các công trình sẽ mang lại lợi ích to lớn về mặt kinh tế, kỹ thuật, xã hội và môi trường vì một cuộc sống có chất lượng hơn.

Vì vậy, mục đích của Hội thảo CIGOS-2010 (Conférence franco-vietnamienne: Immeubles de grande hauteur et Ouvrages souterrains) là tạo điều kiện cho các chuyên gia, kỹ sư và nhà khoa học Việt Nam và Pháp công tác trong lĩnh vực xây dựng nhà cao tầng và công trình ngầm có cơ hội gặp gỡ, trao đổi thông tin, kinh nghiệm và công việc.

Các công ty Việt Nam và Pháp hy vọng có thể tăng cường hợp tác kinh tế và kỹ thuật thông qua các hoạt động đầu tư, chuyển giao khoa học công nghệ và kỹ năng quản lý dự án, hợp tác đấu thầu, trao đổi và đào tạo nhân lực, đồng thời thúc đẩy hợp tác giáo dục và nghiên cứu thông qua các chương trình trao đổi chuyên gia, đào tạo kỹ sư, dự án nghiên cứu.

Hội thảo được tổ chức với sự phối hợp của Hội Xây dựng, Cơ học và Vật liệu (GCMM)  - một tổ chức khoa học kỹ thuật của người Việt Nam tại Pháp, Mạng lưới các nhà khoa học và chuyên gia Việt Nam tại Pháp (RSE) - tập hợp các nhà khoa học, chuyên gia, sinh viên Việt Nam đang làm việc và học tập tại Pháp, và Trường Đại học Cầu đường Paris (École des Ponts Paris Tech) - một trong những trường lớn và lâu đời nhất trong các trường đại học đào tạo kỹ sư của Pháp.

Các chủ đề tại Hội thảo:

  • Quy hoạch và kiến trúc nhà cao tầng
  • Quy hoạch không gian ngầm đô thị
  • Hệ thống thiết bị kỹ thuật trong nhà cao tầng và công trình ngầm
  • Vấn đề hỏa hoạn và phòng cháy chữa cháy cho nhà cao tầng
  • Các giải pháp kết cấu và thiết kế nhà cao tầng
  • Ổn định và động học công trình nhà cao tầng
  • Công trình trong vùng động đất
  • Tự động hóa trong thiết kế và tổ chức thi công
  • Tiêu chuẩn Eurocode và tiêu chuẩn Việt Nam
  • Các công nghệ xây dựng và tổ chức thi công
  • Các thí dụ công trình điển hình
  • Các phương pháp đo đạc, thí nghiệm và kiểm tra chất lượng
  • Các phương pháp thiết kế, thi công và vật liệu mới
  • Thiết kế và thi công tầng hầm cho nhà cao tầng
  • Các giải pháp móng cho nhà cao tầng
  • Các công nghệ gia cố và gia cường nền đất
  • Tương tác đất - công trình
  • Thiết kế, thi công và bảo dưỡng tunnel và công trình ngầm
  • Bệnh học công trình: Dự báo, duy tu và sửa chữa nhà cao tầng và công trình ngầm.

[ Download chương trình hội thảo ]  

BAN TỔ CHỨC

Thành viên Ban tổ chức là những kỹ sư, giảng viên và nhà khoa học đại diện cho cộng đồng trí thức trẻ đang công tác và học tập tại Pháp và Việt Nam.

Ths. Bùi Nguyễn Hoàng, Công ty SOFINEL – EDF & AREVA (Pháp)
Ths. Đỗ Vân Hảo, Tập đoàn IOSIS (Pháp)
TS. Hoàng Tuấn Nghĩa, Công ty SCYNA4 (Pháp)
TS. Lê Thiện Phú, Đại học Xây dựng (Việt Nam)
TS. Lê Trung Tĩnh, Công ty SYSTRA (Pháp)
PGS. Nguyễn Đức Khương, Học viện Thương mại Paris, Phụ trách RSE (Pháp)
Ths. Nguyễn Đức Toản, Giám đốc kế hoạch-thị trường Công ty VINAVICO (Việt Nam)
TS. Nguyễn Khoa Văn, Công ty TERRASOL (Pháp)
TS. Nguyễn Vũ Hiệu, Đại học Paris-Est Créteil (Pháp)
Ths. Phạm Khắc Hoàn, Trung tâm nghiên cứu năng lượng nguyên tử Saclay (Pháp)
Ths. Phạm Nhƣ Huy, Phó giám đốc Công ty đầu tư và thiết kế xây dựng CDC (Việt Nam)
TS. Tăng Anh Minh, Đại học Cầu đường Paris (Pháp)
TS. Tô Quý Đông, Đại học Paris-Est Marne-la-Vallée (Pháp)
Ths. Trần Như Cương, Đại học Cầu đường Paris, chủ tịch GCMM (Pháp)


HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

Hội đồng khoa học bao gồm các nhà khoa học, chuyên gia có uy tín của Việt Nam và Pháp, những người có mong muốn đóng góp cho sự hợp tác bền vững Pháp – Việt trong lĩnh vực xây dựng.

GS. Aribert Jean-Marie, Học viện Khoa học ứng dụng Rennes (Pháp), Hội đồng biên soạn Eurocode 8
GS. Bisch Philippe, Giám đốc khoa học Tập đoàn IOSIS (Pháp), Chủ tịch Hội Động đất công trình Pháp
PGS. Bùi Công Thành, Trưởng khoa Xây dựng, Đại học Bách khoa T.P. Hồ Chí Minh (Việt Nam)
GS. Bùi Huy Đường, Viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học Pháp, Đại học Bách khoa Paris (Pháp)
GS. Đoàn Định Kiến, Đại học Xây dựng Hà Nội (Việt Nam)
GS. Ehrlacher Alain, Trưởng khoa Cơ học và Vật liệu, Đại học Cầu đường Paris (Pháp)
GS. Frank Roger, Đại học Cầu đường Paris (Pháp), Nguyên P. Chủ tịch Châu Âu, Hội Cơ học đất và địa kỹ thuật quốc tế
GS. Guilloux Alain, Giám đốc Công ty TERRASOL (Pháp), Chủ tịch Hội Cơ học đất và địa kỹ thuật Pháp
GS. Hjiaj Mohammed, Trưởng khoa Xây dựng và qui hoạch, Học viện Khoa học ứng dụng Rennes (Pháp)
GS. Leca Eric, Giám đốc công nghệ Tập đoàn SYSTRA (Pháp)
GS. Lƣơng Minh Phong, Đại học Bách khoa Paris (Pháp)
TS. Nguyễn Đại Minh, Viện Khoa học công nghệ xây dựng (Việt Nam)
TS. Nguyễn Khoa Văn, Công ty TERRASOL (Pháp)
TS. Nguyễn Thanh Long, Trung tâm nghiên cứu cầu đường Paris LCPC (Pháp)
GS. Nguyễn Trường Tiến, Phó TGĐ tổng công ty xây dựng Hà Nội (Việt Nam), Chủ tịch Hội Cơ học đất và địa kỹ thuật công trình Việt Nam
GS. Nguyễn Viết Trung, Đại học Giao thông vận tải (Việt Nam)
TS. Nguyễn Vũ Hiệu, Đại học Paris-Est Créteil (Pháp)
GS. Osmani Evelyne, Giám đốc công ty thiết kế Tập đoàn EIFFAGE (Pháp)
TS. Tăng Anh Minh, Đại học Cầu đường Paris (Pháp)
TS. Trương Hoài Chính, Trưởng khoa Xây dựng, Đại học Bách khoa Đà Nẵng (Việt Nam)
TS. Ưng Quốc Hùng, Công ty MATIERE SA (Pháp)
GS. Vũ Công Ngữ, Đại học Xây dựng Hà Nội (Việt Nam)
TS. Vũ Ngọc Hân, Tập đoàn IOSIS (Pháp)
GS. Wong Henry, Đại học Xây dựng công trình công cộng (Pháp) 

(Nhân Dân, CIGOS


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo