Ashui.com

Thursday
Apr 25th
Home Tin tức Thế giới Mỹ: Lượng nhà xây mới đạt mức kỷ lục trong bốn năm

Mỹ: Lượng nhà xây mới đạt mức kỷ lục trong bốn năm

Viết email In

Bộ Thương mại Mỹ ngày 17/10 cho biết lượng nhà xây mới ở Mỹ trong tháng 9/2012 tăng vọt 15% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng kỷ lục kể từ tháng 7/2008 và vượt dự báo của các chuyên gia kinh tế. Giấy phép xây dựng trong tháng 9 cũng tăng 11,6% lên 894.000 giấy phép. 

Số lượng nhà xây mới khả quan cho thấy thêm dấu hiệu hồi sinh của thị trường nhà đất. Đây cũng là tin tốt cho thị trường lao động vì sự cải thiện về nhu cầu nhà ở góp phần khôi phục thị trường lao động trong ngành xây dựng vốn bị giảm hai triệu việc làm kể từ cuối năm 2007. 

Cuối tháng trước, Công ty xây dựng nhà ở lớn thứ ba Mỹ Lennar cho biết lợi nhuận quí 3 tăng gấp bốn lần do nhu cầu xây nhà tăng vọt. Các đơn hàng xây nhà tăng 44% lên 4.198 căn trong quí 3.  


Một công trình nhà ở tại thành phố Dublin, bang California
(Ảnh: Bloomberg) 

Tính từ đầu năm đến nay, số lượng nhà xây mới đạt 872.000 căn. Mặc dù số lượng nhà xây mới đang tăng 35% so với một năm trước đây nhưng vẫn còn kém xa so với thời điểm trước suy thoái. Số lượng nhà xây mới đạt mức đỉnh 2,1 triệu căn vào năm 2005 trước khi giảm xuống mức 554.000 căn trong năm 2009. Nếu nền kinh tế Mỹ hồi phục hoàn toàn, số nhà xây mới dự kiến đạt 1,5 triệu căn/năm.

(Theo Bloomberg)

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo