Ashui.com

Friday
Mar 29th
Home Dự án Tư vấn thiết kế Nhà phố Thảo Điền / thiết kế: D3A

Nhà phố Thảo Điền / thiết kế: D3A

Viết email In

- Địa điểm: Đường số 65 Thảo Điền. Quận 2, TP Hồ Chí Minh 
- Kiến trúc sư: D3 Architecture (D3A)
- Kết cấu: Golden Base 
- Nhà thầu chính: CONIC 
- Diện tích xây dựng: 6m x 10m 
- Số tầng cao: 1 trệt và 2,5 lầu 
- Tổng diện tích sàn: 230 m2 
- Tổng giá trị đất và xây dựng: 200.000 usd 
- Hoàn thành: 5/2015 
- Photograph: iLac.  

Về khu đất và yêu cầu của chủ nhà:

- Vị trí lô đất: Kích thước lô đất 6x11.5m, chỉ được xây dựng trong khoảng 6x8m. 
- Chủ nhà đã đưa ra một yêu cầu mở và họ sẵn sàng lắng nghe đề xuất của KTS thay vì áp đặt ý kiến chủ quan. Về nhu cầu sử dụng họ cần có các không gian sau cho 4 người (vợ chồng ở độ tuổi 37-45): 

  • Garage cho một xe hơi, 2 xe máy; 
  • Phòng bếp, ăn, khách, 1 phòng ngủ chính có phòng tắm riêng, 2 phòng ngủ nhỏ cho 2 con (con trai học lớp 8, bé gái 4 tuổi), mỗi tầng đều cần 1 phòng toilet chung. Ngoài ra còn cần thêm phòng thờ, phòng giặt và phơi đồ, và vườn nhỏ trên mái. 

Ý tưởng:

Kiến tạo một ngôi nhà nhỏ nhưng tràn ngập ánh sáng và gió tự nhiên, cây xanh ở các tầng. Sử dụng hình khối kiến trúc đơn giản, chú trọng đến tỉ lệ, chất liệu và ánh sáng. Cuối cùng là thiết kế các chi tiết nhỏ đồng thời yêu cầu cao về chất lượng thi công và hoàn thiện của công nhân xây dựng. 


Phác họa ý tưởng mặt cắt 


Hình ảnh nhìn từ cửa chính. Hệ nan gỗ ngăn cách không gian bếp ăn với garage bên ngoài 

 

 

 
Ảnh trái: Phòng ngủ ba mẹ. Diện tích phòng ngủ nhỏ, khoảng 13.5m2, do thục tế của mảnh đất nhỏ, nên chúng tôi dùng giải pháp phòng ngủ không giường ‘kiểu Nhật’. Bước vào phòng ngủ sẽ có tiền phòng thấp hơn sàn ngủ ốp gỗ 15cm. Sàn ngủ rỗng giữa và làm chức năng của giường. / Ảnh phải: Phòng khách. 

 

 
Chi tiết cánh cổng gỗ, nan sắt mái kính trên gara, khe hở giữa các khối mặt tiền. 

Đoàn Dzũng 


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo