By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Ashui.comAshui.comAshui.com
  • Home
    • Bookmarks
    • English
      • News
      • Projects
      • Products
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
    Tin tức / Sự kiệnĐọc tiếp
    Không thể quản lý đô thị hiện đại bằng dữ liệu rời rạc và bản vẽ giấy
    Báo Xây dựng 02/02/2026
    Lễ trao giải Ashui Awards 2025 (lần thứ 14)
    Ashui.com 31/01/2026
    Hà Nội đặt mục tiêu 100% quy hoạch chi tiết đô thị được số hóa vào năm 2030
    VnEconomy 30/01/2026
    Phát triển đô thị tăng trưởng xanh theo các tiêu chí nào?
    Báo Xây dựng 30/01/2026
    Đà Nẵng muốn phát triển đô thị thông minh bằng các tiêu chí quốc tế
    KTSG Online 29/01/2026
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội ngoại thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • Ashui Awards Tour
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Font ResizerAa
Ashui.comAshui.com
Font ResizerAa
  • Home
  • Tin tức / Sự kiện
  • Chuyên mục
  • Công nghệ
  • Vật liệu / Thiết bị
  • Dự án
  • Tương tác
  • Cộng đồng
  • Home
    • Bookmarks
    • English
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội ngoại thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • Ashui Awards Tour
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Các kênh mạng xã hội
  • Advertise
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Sự kiện

“Giờ Trái Đất”: Gần 4000 thành phố tắt đèn

Ashui.com 28/03/2009
11 phút đọc
SHARE

Tối nay (28/3), từ 20h30 đến 21h30, khoảng 4000 thành phố trên thế giới đồng loạt tắt đèn để cùng xây dựng thông điệp: Tắt đèn, bật tương lai. Số thành phố đăng ký tham gia tính đến sáng ngày 28/3 là 3928.

Chỉ một tiếng làm nên ý nghĩa

Gần 4000 thành phố trên thế giới cùng tắt đèn nhằm tiết kiệm được đáng kể lượng điện tiêu thụ đồng nghĩa với giảm bớt lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng ước tính, chỉ riêng TP.HCM tắt điện một giờ sẽ giảm được 900.000 kW điện.

Theo Nguyễn Lê Chi Mai, ĐH Khoa học Xã hội Nhân văn, một tiếng trong năm không thể giảm đáng kể lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính nếu tắt đèn mà… thắp nến. Nhưng lại làm nên ý nghĩa rất lớn khi hàng tỷ người cùng chung tay xây dựng một thông điệp: tiết kiệm điện năng, giảm bớt lượng khí thải vì một trái đất xanh.

Chiến dịch này kêu gọi các cá nhân, doanh nghiệp và chính phủ tắt các bóng đèn trong một giờ mục đích ủng hộ các hoạt động giảm thiểu các nguy cơ của sự biến đổi khí hậu.

Chiến dịch tắt đèn lần đầu tiên tổ chức tại thành phố Sydney năm 2007 mục đích nâng cao nhận thức cộng đồng, đã phát triển mạnh trong hai năm qua. Nằm trong danh sách 4000 thành phố đã sẵn sàng tham gia chiến dịch năm 2009 có tên các thành phố lớn như Los Angeles, Las Vegas, London, Hongkong, Sydney, Rome, Manila…

Vào lúc 20g30 tối nay, toà tháp Sky của Auckland (ảnh bên) – toà tháp cao nhất ở phía Nam bán cầu sẽ chìm vào bóng tối, cùng với biểu tượng của Australia – nhà hát Opera Sydney, và tại Cape Town, Nam Phi, đỉnh núi Table Mountain sẽ đánh dấu sự kiện Giờ Trái đất bằng cách tắt các đèn pha tại đây. Chiến dịch năm nay cũng là thông điệp mạnh mẽ gửi tới các nhà lãnh đạo thế giới sẽ họp tại Copenhagen (Đan Mạch) tháng 12 tới để bàn một thoả thuận toàn cầu về khí hậu, thay thế Nghị định thư Kyoto.

Lần đầu tiên khởi xướng, chiến dịch Giờ Trái đất tại Sydney (Australia) năm 2007 vận động được 2,2 triệu hộ gia đình tắt đèn trong một giờ. Năm nay, chiến dịch đặt mục tiêu 1000 thành phố trên toàn cầu và ước tính có khoảng 1 tỷ người tham gia. Thế nhưng đến nay, con số thành phố tham gia đã gấp 4 lần mong đợi.

Lần đầu tiên Việt Nam tham gia sự kiện, các thành phố Hà Nội, Huế, Hội An, Khánh Hoà TP.HCM và Cần Thơ cũng hưởng ứng sự kiện này.

“Sự kiện Giờ Trái đất là một sự kiện toàn cầu, song mỗi cá nhân đều có thể tham gia rất đơn giản điều đó giúp các bạn tiếp cận dễ dàng hơn. Bên cạnh đó các bạn trẻ ngày này có nhận thức rất cao về trách nhiệm của mình với cộng đồng. Tham gia sự kiện Giờ Trái đất cũng là một cách thể hiện trách nhiệm của giới trẻ trước sự kiện Trái đất ấm dần lên.”, trưởng nhóm Earthhourvn, Ngô Trần Hải An nói.

Trong thời gian “tắt đèn”, Hải An cho biết các khách mời sinh viên sẽ cùng nhau hát và truyền tay ngọn nến tượng trưng cho ước mơ thế giới xanh. Khoảng 150 sinh viên TP.HCM sẽ tập trung trong đêm Gala Giờ Trái đất do nhóm tổ chức tối nay để cùng tham gia sự kiện.

Không có quy chuẩn, chỉ cần tắt đèn

Nói về sự kiện này, Giám đốc Uỷ ban Giờ Trái đất quốc tế Andy Ridley nhấn mạnh: “Không có bất kỳ một quy chuẩn nào xung quanh việc tham gia vào Giờ Trái đất. Chúng tôi chỉ đề nghị bạn tắt ánh sáng đi và vui vẻ làm bất cứ điều gì bạn muốn trong lúc đó“.

  • Ảnh bên : Nhà hát Opera và Cầu Cảng Sydney trước (ảnh trên) và sau khi tắt điện (ảnh dưới) hưởng ứng Giờ Trái đất 2009 (Ảnh: AFP)

Tại Hà Nội, trong đêm Giờ Trái đất, các điểm quan trọng như khu vực Hồ Hoàn Kiếm (gồm Cầu Thê Húc, Tháp Rùa và đền Ngọc Sơn), tượng đài Lý Thái Tổ, Nhà hát Lớn, SVĐ Mỹ Đình, Trung tâm hội nghị quốc gia… sẽ tắt đèn.

Sự kiện chính mở cửa tự do sẽ diễn ra tại Quảng trường Cách mạng Tháng 8 (trước Nhà hát Lớn Hà Nội) bắt đầu từ 20h, với chương trình ca nhạc có sự góp mặt của Đại sứ Giờ Trái đất, ca sĩ Mỹ Linh và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Sẽ có một màn hình lớn bố trí tại khu vực này nhằm giúp người dân chứng kiến các hình ảnh của sự kiện diễn ra đồng loạt tại các thành phố khác trên thế giới, như Nhà hát Opera Sydney (Úc), tòa nhà cao nhất ở Dubai, Toronto và New York, Cung điện Tổng thống tại Roma.
    
Cố đô Huế tham gia Giờ Trái đất với sự kiện chính diễn ra tại sân Nghinh Lương Đình. Bên cạnh đó còn có cuộc thi “Thời trang trong xu thế biến đổi khí hậu” của các sinh viên. Nguyên vật liệu sử dụng thiết kế trang phục dự thi phải là chất liệu thân thiện với môi trường hoặc đã qua sử dụng.

Phố cổ Hội An sẽ tắt tất cả đèn điện trong các hộ gia đình, trong các cơ sở kinh doanh. Tất cả các biển quảng cáo và các thiết bị điện năng không cần thiết. Các khách sạn, nhà hàng… vận động du khách ủng hộ và hưởng ứng hoạt động giờ tắt đèn thông qua các pano. Ánh sáng đèn sẽ được thay thế bằng đèn dầu, nến, đèn lồng (thắp nến).

Ngoài ra, cũng trong chiến dịch Giờ Trái đất, TP.Hội An thực hiện “Phố đi bộ và xe thô sơ” ở khu phố cổ vào đúng giờ này. Đèn dầu, đèn lồng, hoa đăng được thắp sáng dọc bờ kè, bờ sông Hoài và biểu diễn văn nghệ trên các ghe ngang bằng ánh sáng nến. 

  • Ảnh bên : Tối nay, tháp Rùa và nhiều địa điểm xung quanh Hồ Gươm sẽ tắt đèn. (Ảnh: Hoàng Hà / VnExpress.net)

Tỉnh Khánh Hòa tham gia sự kiện bằng cách mỗi huyện chọn một thị trấn; thị xã Cam Ranh và thành phố Nha Trang chọn các phường trung tâm để thực hiện việc tắt đèn. Một số phường dọc hai tuyến đường trung tâm Trần Phú, Phạm Văn Đồng, TP. Nha Trang sẽ cùng tắt đèn. Các khách sạn lớn trong tỉnh cũng được vận động hưởng ứng sự kiện.

Tại TP HCM, các đèn quảng cáo, đèn trang trí ngoài trời phía trước trụ sở UBND TP, Nhà hát thành phố, bến Nhà Rồng, công viên tượng đài Bác Hồ, Hồ Con Rùa… sẽ được tắt trong một tiếng từ 20h30 đến 21h30. Riêng đèn điện tại các khu vực quan trọng như bệnh viện, đèn giao thông, đèn đường… vẫn bật sáng bình thường.

Ở TP. Cần Thơ, các khách sạn lớn và những tụ điểm công cộng sẽ tắt đèn các pano quảng cáo, đèn trang trí trong một tiếng từ 20h30 ngày 28/3.

Theo WWF, vào Giờ Trái đất, bạn có thể tham gia một sự kiện Giờ Trái đất tại địa phương hoặc tự mình tổ chức một bữa tiệc Giờ Trái đất trên đường phố với hàng xóm của mình . Thưởng thức một bữa tối gia đình dưới ánh nến; cùng với gia đinh và bạn bè tổ chức một buổi dạo chơi trong công viên và cùng nhìn ngắm những ngôi sao.

Bạn cũng có thể tổ chức trò chơi săn tìm kho báu trong bóng tối; đi dạo ngoài trời; ngâm mình trong bồn tắm với ánh nến; cùng gia đình chơi trò chơi; một buổi tối lãng mạn cùng người mình yêu… Đó là những hoạt động để Giờ Trái đất của bạn ý nghĩa hơn.

Thu Hương

Có thể bạn cũng quan tâm

Không thể quản lý đô thị hiện đại bằng dữ liệu rời rạc và bản vẽ giấy

Lễ trao giải Ashui Awards 2025 (lần thứ 14)

Việt Nam – Nhật Bản tăng cường trao đổi kinh nghiệm thoát nước, xử lý nước thải

Chuỗi sự kiện ra mắt dự án “GRAYSCALE VN – Kiến trúc sương mù”

[Talkshow] Kiến trúc như một cơ thể sống: Hình thái sân trong và tăng trưởng bền vững / G8A Architects

Bài trước 3 chàng trai “đánh thức” cầu Long Biên
Bài tiếp Hội thảo “Công nghệ xử lý chất thải đô thị và khu công nghiệp”
Bình luận Bình luận

Bình luận Hủy

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.

Ad imageAd image

Mới cập nhật

Mở rộng thẩm quyền cho địa phương trong quản lý đất đai
Kinh tế / Pháp luật 03/02/2026
Secretariat for the Executive Council of the International Financial Center in Vietnam established
News 03/02/2026
ESG trong xây dựng hạ tầng giao thông đô thị tại Việt Nam
Kinh tế / Pháp luật 02/02/2026
TPHCM giải ngân hơn 92% vốn đầu tư công, gần 110.830 tỉ đồng
Kinh tế / Pháp luật 01/02/2026
Cách nào gỡ điểm nghẽn ùn tắc giao thông tại Hà Nội?
Đối thoại 30/01/2026
Hà Nội đặt mục tiêu 100% quy hoạch chi tiết đô thị được số hóa vào năm 2030
Tin trong nước 30/01/2026
Phát triển đô thị tăng trưởng xanh theo các tiêu chí nào?
Tin tức / Sự kiện 30/01/2026
Đà Nẵng muốn phát triển đô thị thông minh bằng các tiêu chí quốc tế
Tin trong nước 29/01/2026
Nhìn trước về cuộc tái cấu trúc toàn diện bộ mặt Thủ đô
Góc nhìn 29/01/2026
Ngành thép dự báo tăng trưởng 10% trong năm 2026
Thị trường 29/01/2026
- Advertisement -
Ad imageAd image

Xem thêm

Kỹ sưSự kiện

Hội Bê tông Việt Nam: Hướng đến sử dụng vật liệu, kết cấu xanh, bền vững

Báo Xây dựng 14/01/2026
Kinh tế / Pháp luậtSự kiện

Luật Xây dựng sửa đổi 2025: Doanh nghiệp cần chủ động quản trị rủi ro hợp đồng

Báo Xây dựng 10/01/2026
Sự kiện

10 sự kiện nổi bật ngành Xây dựng, Quy hoạch, Kiến trúc Việt Nam năm 2025

Ashui.com 29/12/2025
Quy hoạch đô thịSự kiện

Phát triển đô thị xanh, phát thải thấp cho các mục tiêu tăng trưởng xanh, Net Zero

VnEconomy 25/12/2025
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Welcome back!

Sign in to your account

Username hoặc Email của bạn
Mật khẩu

Quên mật khẩu?