By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Ashui.comAshui.comAshui.com
  • Home
    • Bookmarks
    • English
      • News
      • Projects
      • Products
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
    Tin tức / Sự kiệnĐọc tiếp
    Hà Nội đặt mục tiêu giảm 40% ùn tắc giao thông đến năm 2030
    Báo Xây dựng 09/12/2025
    Xây nhà ở phù hợp với truyền thống và thích ứng với thiên tai
    TTXVN 07/12/2025
    TPHCM cần đặt mục tiêu cạnh tranh với các đô thị quốc tế
    KTSG Online 06/12/2025
    Hà Nội khẩn cấp xây 8 hồ rộng gần 150 ha, tăng sức chống ngập đô thị
    KTSG Online 05/12/2025
    Triển lãm “Khám phá của trẻ em về Hệ sinh thái Sông Hồng”
    Ashui.com 03/12/2025
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • Ashui Awards Tour
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Font ResizerAa
Ashui.comAshui.com
Font ResizerAa
  • Home
  • Tin tức / Sự kiện
  • Chuyên mục
  • Công nghệ
  • Vật liệu / Thiết bị
  • Dự án
  • Tương tác
  • Cộng đồng
  • Home
    • Bookmarks
    • English
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • Ashui Awards Tour
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Các kênh mạng xã hội
  • Advertise
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Kinh tế / Pháp luật

“Miếng bánh tỷ đô” chờ doanh nghiệp Việt

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng cùng nhiều tuyến mới đang được đẩy mạnh đầu tư, mở ra thị trường hàng chục tỷ USD. Với cơ chế chính sách đột phá, trong thời gian ngắn, nhiều "ông lớn" đã đề xuất rót vốn.

Báo Xây dựng 27/08/2025
11 phút đọc
SHARE
Tàu khách hiện đại kết nối các khu đô thị, thương mại (Ảnh tạo bằng AI)

Cơ hội vàng cho doanh nghiệp tư nhân

Để triển khai các dự án đường sắt động lực, cần nguồn lực rất lớn. Ngoài vốn Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, việc huy động nguồn vốn xã hội, đặc biệt từ khu vực tư nhân, được xem là yếu tố then chốt.

Theo ông Trần Thiện Cảnh, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam, Quốc hội đã thông qua chủ trương đầu tư các tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng và đường sắt đô thị tại Hà Nội, TP.HCM, kèm nhiều cơ chế, chính sách đặc thù. Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị cũng “mở toang” cánh cửa cho kinh tế tư nhân tham gia đầu tư đường sắt.

Đặc biệt, Luật Đường sắt 2025 tạo hành lang pháp lý đột phá, khuyến khích doanh nghiệp tham gia theo hình thức PPP hoặc đầu tư trực tiếp. Nhà nước chịu toàn bộ chi phí bồi thường, tái định cư và không tính vào tỷ lệ vốn nhà nước trong dự án PPP. Doanh nghiệp còn được miễn, giảm tiền sử dụng đất, ưu tiên vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước và ưu tiên mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ trong nước.

Nhờ chính sách thông thoáng, chỉ trong thời gian ngắn, nhiều tập đoàn lớn đã nhanh chóng đề xuất rót vốn.

Cụ thể, VinSpeed muốn đầu tư tuyến tốc độ cao Bắc – Nam và tuyến đô thị TP.HCM – Cần Giờ (350km/h). Vingroup đề xuất tuyến tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh. Thaco nghiên cứu tuyến Thủ Thiêm – Long Thành.

Trước đó, dự án Vũng Áng – Tân Ấp – Mụ Giạ cũng nhận được đề xuất PPP từ liên danh Công ty Thương mại Dầu khí Lào – Tập đoàn Đèo Cả.

Theo ông Hồ Đức An, Giám đốc Kỹ thuật Công ty CP Fecon, các cơ chế mới đã gỡ nhiều “nút thắt” về thể chế. Tuy nhiên, cần quy định rõ hơn về cơ chế chỉ định thầu hoặc đặt hàng cho doanh nghiệp trong nước, cho phép liên doanh với nước ngoài và quy định tỷ lệ nội địa hóa khi chuyển giao công nghệ.

“Đây mới là khởi đầu. Để phát triển đường sắt, phải đa dạng hóa nguồn vốn, đẩy mạnh PPP, khai thác hiệu quả quỹ đất, đồng thời phát triển công nghiệp và đào tạo nhân lực. Khi thị trường đầu ra được bảo đảm, doanh nghiệp trong nước sẽ mạnh dạn đầu tư, làm chủ công nghệ và hình thành thương hiệu quốc gia cho ngành đường sắt”, ông Trần Thiện Cảnh nói.

“Doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân đề xuất tham gia dự án hạ tầng đường sắt là một bước ngoặt vì lâu nay lĩnh vực này chưa thu hút được do đòi hỏi nguồn vốn lớn. Nhà nước cần đồng hành, hỗ trợ tối đa doanh nghiệp để họ có thể nhập cuộc tốt.” -Chuyên gia giao thông Nguyễn Ân

Chạy đua khởi công hai dự án lớn

Nằm trong số 250 công trình, dự án đồng loạt khởi công, khánh thành ngày 19/8 chào mừng 80 năm Quốc khánh, toàn bộ các địa phương liên quan đã khởi động các khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam và tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng.

Ông Chu Văn Tuân, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án Đường sắt thông tin, dù tiến độ gấp rút, nhưng các địa phương đều có sự chuẩn bị rốt ráo.

Với Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, công tác di dời hạ tầng kỹ thuật (công trình điện), 15 công ty điện lực địa phương và 4 công ty truyền tải điện khu vực đã lập phương án sơ bộ di dời các công trình bị ảnh hưởng.

“Hiện chúng tôi đang thực hiện thủ tục đấu thầu lựa chọn tư vấn hỗ trợ chuẩn bị dự án; phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thành biên dịch 81/81 tiêu chuẩn của Trung Quốc và 54/55 tiêu chuẩn của châu Âu. Đồng thời, lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua và biên dịch tiêu chuẩn đường sắt tốc độ cao” ông Tuân thông tin.

Tương tự, Dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng cũng đang chạy đua với thời gian, nhằm kịp tiến độ khởi công toàn dự án vào ngày 19/12.

Ông Mai Minh Việt, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án Đường sắt cho biết, đến đầu tháng 8, cả 6 khu tái định cư tại các tỉnh/thành phố đã được xác định để khởi công. Ban đã hoàn tất lựa chọn nhà thầu cho một số gói thầu tư vấn trong giai đoạn nghiên cứu khả thi.

Đối với Dự án thành phần 1 – Đầu tư hạ tầng kết nối các ga và quảng trường ga, dự kiến khởi công vào ngày 19/12, Ban đang hoàn thiện thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, thiết kế.

“Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với Công ty Hữu hạn Tập đoàn Viện khảo sát và thiết kế số 4 đường sắt Trung Quốc để lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Để đảm bảo tiến độ, Ban sẽ tiếp tục cung cấp ranh giới giải phóng mặt bằng chính xác cho địa phương thực hiện kiểm đếm, bồi thường”, ông Việt nói.

Nhiều tuyến kết nối cửa khẩu, cảng biển

Tàu vận chuyển container kết nối cảng biển (Ảnh tạo bằng AI)

Cục Đường sắt Việt Nam cho biết, bên cạnh hai dự án đường sắt quan trọng quốc gia đang triển khai, quy hoạch mạng lưới đường sắt cũng định hướng đầu tư mới nhiều tuyến.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, ngoài 7 tuyến hiện có với tổng chiều dài khoảng 2.440km, sẽ hình thành thêm 9 tuyến mới dài 2.362km. Tầm nhìn đến năm 2050, mạng lưới sẽ mở rộng lên 25 tuyến, dài 6.354km.

Các tuyến trọng điểm bao gồm: đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam; Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng; Vũng Áng – Tân Ấp – Mụ Giạ; Biên Hòa – Vũng Tàu; TP.HCM – Lộc Ninh; TP.HCM – Cần Thơ; Hà Nội – Đồng Đăng…

Đây là những tuyến huyết mạch kết nối vùng miền, cửa khẩu quốc tế, cảng biển, trung tâm đô thị, khu sản xuất, logistics. Đồng thời, mở rộng liên kết xuyên Á và Á – Âu qua đường sắt Trung Quốc tại Hữu Nghị, Lào Cai; kết nối ASEAN qua Lào (Mụ Giạ, Lao Bảo) và Campuchia (Lộc Ninh).

Hiện một số dự án như Vũng Áng – Tân Ấp – Mụ Giạ, Biên Hòa – Vũng Tàu, TP.HCM – Cần Thơ, Hải Phòng – Hạ Long – Móng Cái, Hà Nội – Đồng Đăng đang được Bộ Xây dựng giao các ban quản lý dự án lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trong giai đoạn 2025-2027.

Cục Đường sắt Việt Nam đang phối hợp với Trung Quốc để hoàn thiện thủ tục triển khai dự án hỗ trợ kỹ thuật lập quy hoạch các tuyến khổ tiêu chuẩn Hà Nội – Đồng Đăng và Hải Phòng – Hạ Long – Móng Cái, làm cơ sở nghiên cứu đầu tư.

Theo lãnh đạo Cục Đường sắt Việt Nam, các dự án mới trong quy hoạch đều áp dụng điện khí hóa, khổ 1.435mm, mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ, đồng bộ cho mạng lưới đường sắt quốc gia.

Nhu cầu 5,5 triệu tỷ đồng vốn đầu tư

Theo tính toán của Bộ Xây dựng, dự kiến kinh phí triển khai Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để đầu tư phát triển hệ thống đường sắt lên tới 5,5 triệu tỷ đồng. Trong đó, kinh phí để đầu tư, thực hiện các dự án đường sắt quốc gia khoảng 2,2 triệu tỷ đồng; kinh phí để đầu tư, thực hiện các dự án thuộc hệ thống đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP.HCM dự kiến khoảng 3,3 triệu tỷ đồng.

Kỳ Nam

Có thể bạn cũng quan tâm

Công trình công – quản trị tư

Để PPP hấp dẫn trở lại

PPP trong lĩnh vực hạ tầng giao thông còn bất cập

Chính sách đặc thù vẫn chưa thể dọn đường thông thoáng cho PPP

Vì sao gần 3 năm có Luật nhưng dự án PPP chỉ đếm trên đầu ngón tay?

TỪ KHÓA:doanh nghiệp tư nhândự án PPPđường sắt
NGUỒN:Báo Xây dựng
Bài trước TP. Hồ Chí Minh sẽ đấu giá 3.790 căn hộ lần thứ 4 tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm
Bài tiếp Xây dựng Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị
Ad imageAd image

Mới cập nhật

Hà Nội đặt mục tiêu giảm 40% ùn tắc giao thông đến năm 2030
Tin trong nước 09/12/2025
TPHCM cần “siêu cơ chế” thu hút nhà đầu tư chiến lược, kiến tạo đô thị tầm khu vực
Góc nhìn 08/12/2025
Từ “đặc thù” đến “đột phá”: mở không gian thể chế cho siêu đô thị sáng tạo TPHCM
Phản biện 08/12/2025
Vietnam’s real estate attracts new generation FDI
News 08/12/2025
Xây nhà ở phù hợp với truyền thống và thích ứng với thiên tai
Tin trong nước 07/12/2025
TP.Hồ Chí Minh: Bốn nhóm giải pháp kiểm soát ô nhiễm từ phát thải xe diesel
Năng lượng - Môi trường 07/12/2025
Không gian văn hóa – Sức mạnh mềm và bản sắc để định vị TPHCM trong mạng lưới đô thị toàn cầu
Góc nhìn 07/12/2025
Hanoi aims for 50% of office buildings to use rooftop solar power
News 06/12/2025
Phát triển bền vững kiến trúc nhà ở dân tộc Tày tại Bắc Giang dưới tác động của đô thị hóa
Kiến trúc 06/12/2025
TPHCM cần đặt mục tiêu cạnh tranh với các đô thị quốc tế
Tin trong nước 06/12/2025
- Advertisement -
Ad imageAd image

Xem thêm

Phản biện

Đấu thầu dự án PPP và điểm nghẽn trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ashui.com 05/04/2023
Tin thế giới

Thị trường đường sắt thế giới kỳ vọng vào các sáng kiến xanh

Ashui.com 24/09/2022
Kinh tế / Pháp luật

Tranh chấp liên quan đến dự án đầu tư PPP ngày càng tăng và phức tạp hơn

Ashui.com 08/07/2022
Kinh tế / Pháp luật

Ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Ashui.com 01/04/2021
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Welcome back!

Sign in to your account

Username hoặc Email của bạn
Mật khẩu

Quên mật khẩu?